Những thói quen bé tự bỏ khi lớn

Me&be,
Chia sẻ

Những thói quen như ngậm ti giả, bú bình, ngồi trên xe đẩy... sẽ đến lúc phải chấm dứt khi bé lớn lên.

Ngậm ti giả

Thường ở độ tuổi lên 2, bé sẽ tự từ bỏ ti giả. Viện hàn lâm nhi khoa Mỹ khuyến khích sử dụng ti giả vì đây là một cách để bé tự làm dịu chính mình và còn làm giảm nguy cơ SIDS (đột tử khi ngủ ở bé). Tuy nhiên, nếu bé còn nghiện ti giả ở những năm chập chững thì nó có thể gây ra vấn đề về nha khoa hoặc làm chậm học nói.

Bú bình

Giai đoạn 12-18 tháng tuổi, bé có thể uống bằng cốc mỏ vịt thành thạo và dần bỏ thói quen bú bình. Tất nhiên, không ai cấm việc sử dụng bình sữa đến năm 2 tuổi, miễn là bạn đừng để bé ngủ với cái bình đầy nước quả hoặc sữa, vì có thể gây sâu răng.

Khoảng 9 tháng tuổi, nên tập cho bé thói quen dùng cốc mỏ vịt.
 

 
Cởi trần mà chạy lăng xăng

Bạn sẽ thấy bé thích trần truồng, chạy lăng xăng khắp nhà hò hét. Tuy nhiên, đến 5-6 tuổi, bé bắt đầu biết xấu hổ và không muốn làm như vậy nữa.

Ngủ trong cũi

Lý tưởng nhất là chờ đến khi bé được 3 tuổi, bạn nên chuyển cho bé từ ngủ cũi sang ngủ giường riêng. Nhiều bé cảm thấy bất an khi bị chuyển sang ngủ giường lúc bé chưa sẵn sàng. Bởi giường không có các thanh chắn và có thể khiến bé sợ hãi.

Để mẹ đẩy trong xe

Bạn có thể mệt mỏi vì phải đẩy xe cho bé ra ngoài hàng ngày. Nhưng chuyện này sẽ sớm chấm dứt thôi; bởi vì, khoảng 2-3 tuổi bé không còn hào hứng với xe đẩy nữa.

Người bạn ảo

Nhiều bé chỉ ngủ ngon lành bằng cách ôm một bạn gấu bông dễ thương. Tuy nhiên, theo thời gian, bé bắt đầu đi mẫu giáo (nơi gối ôm, thú nhồi bông... bị để ở nhà) nên dần dần, bé cũng tự quên thói quen này.
Chia sẻ