Những lưu ý khi quyết định xỏ lỗ tai cho bé

Lê Nhi - Theo Love,
Chia sẻ

Xỏ lỗ tai cho con hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân của cha mẹ.

Độ tuổi bé có thể xỏ lỗ tai

Xỏ lỗ tai cho trẻ, nhất là với các bé gái luôn luôn là một vấn đề cần quan tâm. Nhiều cha mẹ thường xỏ lỗ tai cho trẻ ngay từ khi bé mới là đứa trẻ sơ sinh vì trẻ sơ sinh quên nỗi đau khi xỏ lỗ tai nhanh hơn các trẻ lớn tuổi.

Nhiều cha mẹ trẻ lại quyết định xỏ lỗ tai cho bé vào thời điểm bé được 4,5 tháng. Nhưng một số cha mẹ khác lại cho rằng nên xỏ lỗ tai cho trẻ ở độ tuổi lớn hơn vì lúc ấy trẻ có thể sẽ kiềm chế các cơn đau tốt hơn.



Theo tham khảo ý kiến của các bác sĩ nhi khoa thì độ tuổi mà bạn có thể bắt đầu xỏ lỗ tai cho trẻ nên được thực hiện khi em bé nhà bạn khoảng 7 tháng tuổi trở lên nhé. Bởi vì ở lứa tuổi này, trẻ vẫn có thể chịu đựng đau đớn một chút và cơ thể bé cũng phù hợp để chữa lành vết thương nhẹ từ việc xỏ lỗ tai.

Vì thế, xỏ lỗ tai cho trẻ vào lúc nào thì do chính cha mẹ quyết định. Nhưng khi bạn đã quyết định xỏ lỗ tai cho bé, bạn hãy chú ý chăm sóc lỗ tai mới xỏ của trẻ tốt nhất.

Những nguy hiểm khi xỏ lỗ tai cho bé

Việc xỏ lỗ tai cho bé có thể gây ra nhiều vấn đề đáng lo ngại. Bình thường, sau khi xỏ lỗ tai, bé sẽ phải đối mặt với nguy cơ tổn thương cho da và nó sẽ mất thời gian ngắn để chữa lành.

Trong thời gian này các em bé có thể phải đối mặt với một số vấn đề như nhiễm trùng, bị sẹo và một số bệnh tật do xỏ lỗ tai mà ra như:

Nhiễm trùng: Trẻ xỏ lỗ tai có thể gây nhiễm trùng vết thương do các dụng cụ dùng để xỏ lỗ tai chưa được khử trùng sạch sẽ. Điều này có thể gây chảy máu, áp xe nghiêm trọng. Trẻ cũng có thể có phản ứng dị ứng, đau và kích thích xung quanh vết thương do nhiễm trùng.

Vết sẹo lồi: Nguyên nhân là do những mô phát triển xung quanh lỗ tai. Chúng có thể gây nhiễm trùng và dẫn đến áp xe quanh vết thương.

Lỗ tai không đồng đều: Hầu hết các em bé xỏ lỗ tai mà bị nhiễm trùng đều do các lỗ tai được xỏ không đồng đều trên thùy tai. Những em bé sơ sinh thường hay chuyển động bất ngờ và điều này có thể khiến người xỏ lỗ tai xỏ 2 bên không đồng đều.

Chăm sóc lỗ tai của trẻ sau khi xỏ

- Hãy chắc chắn bạn đưa em bé nhà bạn đến một chuyên gia về nhi khoa và xỏ lỗ tai bằng súng bắn.

- Cho con uống một liều Tylenol Baby trước khi xỏ lỗ tai vì điều này sẽ loại bỏ sự khó chịu cho bé khi thực hành xỏ lỗ tai.


- Sau khi xỏ lỗ tai, cha mẹ trẻ nên làm sạch vết thương ngay lập tức cho trẻ với rượu hoặc nước oxy già.

- Luôn chú ý duy trì các điều kiện vệ sinh xung quanh vết thương ít nhất 7 tuần sau khi xỏ lỗ tai bằng cách làm sạch lỗ tai hàng ngày với một chất khử trùng tốt.

- Xoay bông tai nhẹ nhàng 1-2 lần/ ngày cho bé trong một khoảng thời gian ít nhất là 6 tuần sau khi bé xỏ lỗ tai.

- Hãy chắc chắn rằng em bé nhà bạn đang được đeo bông tai liên tục trong những tháng đầu tiên sau khi trẻ xỏ lỗ tai.

- Làm sạch mặt sau và phía trước của tai với bông được nhúng rượu hoặc thuốc khử trùng.
Chia sẻ