Những hành động đáng yêu của con khiến tim mẹ tan chảy

Saga,
Chia sẻ

Làm cha mẹ là một cuộc hành trình dài mà ở đó niềm hạnh phúc được ghi dấu bằng những bước phát triển ý nghĩa mà con đạt được qua mỗi mốc phát triển quan trọng.

Phụ nữ vốn đã giàu cảm xúc nhưng khi làm mẹ thì lại càng dễ xúc động hơn cả. Trái tim mẹ sẽ tan chảy ngay lập tức chỉ vì những điều rất giản dị từ con như một cái ôm mẹ bất ngờ hay những dấu mốc phát triển mới mẻ.

Và chỉ cần như thế, con đã là một “siêu kid” của riêng mẹ rồi đấy.

Những khoảnh khắc khiến con là “siêu kid” trong mắt mẹ, và khiến tim mẹ tan chảy ấy có thể là...

Tiếng gọi mẹ đầu tiên và những bước đi đầu đời đánh dấu mốc quan trọng đầu tiên trong hành trình lớn khôn của con.

Lần đầu tiên con cất tiếng nói gọi mẹ hay con thích thú vì đã đi được những bước đầu tiên, , trái tim cha mẹ tưởng như có thể vỡ òa trong hạnh phúc.

Đó là dấu ấn lớn trong quá trình phát triển của mọi đứa trẻ, ghi nhận sự phát triển vượt bậc về mặt ngôn ngữ và vận động của con. Từ đó, con có thể dần dần tự thể hiện cảm xúc, suy nghĩ của chính mình và tự khám phá bao điều mới lạ. Kể từ khi đạt được hai dấu mốc này, một thế giới mới đã chính thức mở rộng ra trước mắt con.

Trong khi với bố mẹ, đó còn là sự ghi nhận bao nỗ lực chăm sóc, lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho con yêu. Chỉ cần nhìn con đi, nghe con nói, bao nỗi nhọc nhằn, vất vả mà cha mẹ từng trải qua đều như tan biến.

Những hành động tình cảm hoặc “anh hùng” bất ngờ

Quá trình con dần lớn lên, dần hoàn thiện các kỹ năng cơ bản, đặt biệt là tư duy, cảm xúc sẽ khiến bố mẹ nhớ mãi không quên. Trong quá trình ấy, hẳn nhiều lần trái tim cha mẹ sẽ tan chảy vì những hành động tình cảm hoặc “anh hùng” đầy bất ngờ của con.

Chị Mai Nga (trú tại CC Rainbow, Văn Quán) xúc động kể: “Con trai mình 4 tuổi, vốn dĩ đã là đứa trẻ tình cảm. Nhưng mình không ngờ, có lần bé lại hỏi mình về trái tim. Bé nói, “nếu mẹ không yêu con, trái tim con sẽ vỡ tan mất”. Lúc đó, mình đã ôm con thật chặt để cảm nhận trọn vẹn tình yêu của con dành cho, và để con biết, mình yêu con tới nhường nào…”.

Chị Mai Lan (trú tại số 70B, Hoàng Mai, Hoàng Văn Thụ) lại nức lòng vì hành động “siêu kid anh hùng” của con trai. Chị Lan chia sẻ: “Hôm đó mình cho con 3,5 tuổi ra ngõ chơi. Lần này, mẹ con mình gặp chú chó cảnh mới của một gia đình trong ngõ. Mình dắt con bên trong, vừa đi qua thì chú chó kêu rồi có vẻ “giận dữ” với mình. Không ngờ, con trai chạy nhanh ra phía ngoài, dậm chân dọa chú cho cảnh và hét “không được cắn mẹ!”. Mình đã xúc động thật nhiều.”

Và cứ như thế, bằng những câu nói, hành động nhỏ mà ý nghĩa lớn, con khiến cha mẹ nhiều lần phải lặng người vì hạnh phúc.

 
Thực hiện một việc chưa bao giờ dám làm

Có rất nhiều việc mà bé cảm thấy sợ hãi, không muốn và không chịu thực hiện ngay từ lần đầu tiên được yêu cầu, hoặc nhìn thấy. Cho đến một ngày, sau những quan sát và trải nghiệm, cũng như với sự động viên kiên trì từ cha mẹ, sự cổ vũ từ các bạn…, bé đã mạnh dạn bước tới, tham gia trò chơi, thực hiện hành động “mạo hiểm” và hoàn toàn mới mẻ ấy.

Đó có thể là lần đầu tiên bé chịu ngủ riêng mà không la khóc, lần đầu tiên dám chơi đu, dám xuống biển tắm mà không quắp chặt đôi chân vào người mẹ….

Khi con biết giúp đỡ mọi người

Khi con biết dắt tay một cụ già giúp cụ qua đường, hay nhặt vỏ bánh ai đó vô ý làm rơi trên đường đi giữa công viên bỏ vào thùng rác, hay biết an ủi một người bạn đang buồn... chính là những khoảnh khắc các mẹ nhận ra rằng, con đã lớn khôn và mang trong mình một trái tim nhân ái.

Tuy nhiên, tất cả hành động này sẽ không thể có, nếu con thiếu đi sự quan tâm toàn diện của bố mẹ từ những năm tháng đầu đời, về trí tuệ, cảm xúc, các kỹ năng ngôn ngữ hay vận động.... Hãy luôn ở bên, yêu thương và chăm sóc con, để rồi chính chúng ta – những bậc cha mẹ sẽ có dịp “tan chảy” vì vô số hành động siêu kid của bé để cùng bé phát triển toàn diện cả về trí thông minh, các kỹ năng vận động, cảm xúc và giao tiếp.

 

Để giúp bé phát huy hết tiềm năng, khả năng học hỏi và có một tương lai tươi sáng, mẹ hãy giúp bé trở thành bé Siêu Kid và hãy cho bé một nền tảng vững chắc ngay trong những năm đầu đời cho sự phát triển trí não toàn diện của bé ở cả 4 khía cạnh then chốt: Trí thông minh, Vận động, Cảm xúc và Giao tiếp. Nhằm tạo một sân chơi cho các bậc cha mẹ thể hiện và chia sẻ những bí quyết, khoảnh khắc ấn tượng, thú vị với bé trong hành trình nuôi dạy bé yêu khôn lớn, Afamilly phối hợp với nhãn hàng Enfagrow A+ - Công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam tổ chức cuộc thi “Bé Siêu Kid của mẹ” tại website : http://besieukid.vn/ Khi mẹ dành thời gian cùng con chơi đùa, mẹ hãy ứng dụng để giúp bé phát triển các kỹ năng, quan sát và lưu lại những trải nghiệm thú vị của bé như cách ứng xử nhanh trí, những câu nói quan tâm, biết chia sẻ của bé… và kể lại cho Afamily và các mẹ khác để rinh giải thưởng hấp dẫn của cuộc thi nhé!

 

Chia sẻ