Những điều tuyệt đối không nên làm với trẻ sơ sinh

Bana Houz,
Chia sẻ

Được làm cha mẹ thật sự là trải nghiệm tuyệt vời đối với bất cứ ai. Thế nhưng, trải nghiệm này yêu cầu các “phụ huynh trẻ” rất nhiều nỗ lực, đặc biệt là giai đoạn chăm sóc trẻ sơ sinh.

Khi vừa chào đời, con trông đáng yêu, nhỏ bé và thật mong manh. Trẻ sơ sinh những ngày đầu có thể trạng và sức đề kháng yếu, do vậy, cho dù là sinh con đầu lòng, con thứ hai hay con thứ tám thì trách nhiệm chăm sóc cho bé sơ sinh luôn được coi là một “gánh nặng lớn” đối với hầu hết các bậc bố mẹ. Mỗi đứa trẻ là một món quà đến từ thiên đường, chúng mang lại niềm vui, sự hân hoan và không khí thoải mái cho các gia đình. Nhưng điều quan trọng là phải biết làm gì với thiên thần vừa chào đời của bạn để đảm bảo con khỏe mạnh và “bình an vô sự”.

Dưới đây là 6 điều tuyệt đối không nên làm đối với trẻ vừa chào đời, các bố mẹ cùng lưu ý nhé!

Đừng để bất cứ ai hôn bé con của bạn

Nghe có vẻ như chuyện “mê tín” hay cổ hủ, nhưng đây là sự thật. Trong những tuần đầu đời, việc tiếp xúc với vi khuẩn và vi trùng có thể gây ra một số biến chứng nghiêm trọng cho thiên thần nhỏ của bạn. Chỉ cần hôn (và không rửa tay) cũng có thể khiến cho bé mắc những căn bệnh không mong muốn, bởi vì hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh lúc này không đủ sức để bảo vệ cơ thể hay chống chọi với bệnh tật.

Các bố mẹ phải mạnh dạn từ chối những nụ hôn dành cho con mình, yêu cầu mọi người cần rửa tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với con, thậm chí có thể khuyên không nên đến thăm bé lúc họ đang bị ốm. Tránh việc đưa con bạn đến những nơi đông đúc, nơi có nguy cơ cao làm trẻ bị bệnh. Bé sẽ sớm thích nghi và “sẵn sàng” cho các cuộc phiêu lưu, nhưng bạn cần phải kiên nhẫn ở giai đoạn đầu tiên vì nó thật sự quan trọng đối với sức khỏe của con sau này.

Trẻ sơ sinh
Con yêu mới chào đời luôn mang đến cảm xúc tuyệt vời nhất.

Không nên thay đổi nếp sinh hoạt gia đình bạn

Những đứa trẻ mới chào đời luôn được xem là tâm điểm của sự chú ý, nhưng cũng đừng vì thế mà phá vỡ nếp sinh hoạt của các thành viên trong gia đình nhé. Bạn đừng nên lo rằng cần phải đóng các cửa sổ lại hay kéo rèm che cửa cả ngày thì bé mới ngủ ngon hơn; cũng không cần phải bảo mọi người trong nhà ngừng nói chuyện, xem Tivi hay nghe đài trong khi bé đang ngủ trưa. Buổi tối cũng vậy, hãy cứ giữ thói quen trong nhà một cách bình thường. 

Đơn giản, với thói quen đi ngủ đúng giờ và tắt tất cả đèn điện trong nhà như bạn vẫn thường làm, bé sẽ dần quen với nhịp sinh hoạt hàng ngày của gia đình. Đừng quá bận tâm với việc các anh chị của bé gây tiếng động hay ồn ào trong nhà sẽ làm bé khó chịu; trẻ càng sớm quen với những âm thanh này sẽ càng giúp trẻ dễ ngủ hơn, khi đó, thời gian không còn là vấn đề gì to tát nữa.

Không trì hoãn việc thay tã lót cho bé

Có vẻ như đây là điều không hề xa lạ, nhưng các bố mẹ cần phải ghi nhớ điều quan trọng này. Dù là trẻ sơ sinh nhưng các bé có nhu cầu bài tiết và đi tiểu nhiều hơn so trẻ 6 tháng tuổi. Điều này cho thấy, bé sơ sinh cần được thay lã lót thường xuyên (và cũng sẽ cần ăn với tần suất tương đương). Vì thế, bố mẹ cần lưu ý kiểm tra tã lót của các bé để luôn tạo cho con sự thoải mái và vệ sinh, đồng thời giúp ngăn ngừa hiện tượng hăm tã ở con.

Đừng cho con ngậm ti giả quá sớm

Mọi đứa trẻ được sinh ra đều có bản năng bú sữa mẹ, và đây cũng chính là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho các bé sơ sinh. Cho ngậm ti giả quá sớm có thể khiến trẻ nhầm lẫn giờ giấc ăn uống. Thân nhiệt, nhịp tim và mùi hương quen thuộc từ cơ thể người mẹ lúc cho con bú sẽ làm cho bé có cảm giác an toàn và thoải mái. Đương nhiên, không phải mẹ nào cũng có thể cho con bú, nên cũng không cần phải cảm thấy tồi tệ khi rơi vào trường hợp này. Nếu trẻ cần được bú sữa bình, bố mẹ cần làm theo các hướng dẫn của bác sĩ và đừng quên khử trùng vệ sinh các vật dụng này trước khi sử dụng cho bé.

Trẻ sơ sinh
Theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ thường xuyên để giúp con mạnh khỏe.

Không cần mặc quá nhiều đồ cho trẻ

Trẻ sơ sinh thường dễ bị lạnh nhưng cũng bạn cũng không cần quá lo lắng về điều này. Sự thật là những thiên thần bé nhỏ dù không thể làm ấm cơ thể bằng cách di chuyển, nhưng nếu bạn mặc quá nhiều quần áo cho trẻ thì có thể gây sốt và khiến con bị mất nước. Nên chú ý cho con mặc theo từng lớp, như vậy sẽ dễ thêm hoặc bớt lượng áo quần và duy trì nhiệt độ thích hợp cho con.

Không được bỏ qua lịch khám bệnh của con

Dù trời mưa hay nắng, dù buổi sáng hay buổi tối, bất kỳ khi nào bé con của bạn có vấn đề về sức khỏe, cần nhanh chóng đưa con đến bác sĩ để được điều trị kịp thời. Quan trọng hơn, nên đặt lịch khám bệnh cho con thường xuyên để kiểm tra sức khỏe bé và không được bỏ qua việc này.

Những người mới làm cha mẹ sẽ không khỏi lo lắng cho thiên thần nhỏ của họ, và đây là điều hết sức bình thường. Tuy nhiên, chỉ người nào có chuyên môn mới thật sự nói đúng về tình trạng của bé. Bác sĩ có thể giúp bố mẹ biết được các bé con có điểm gì bất thường hay không và như vậy, hãy để họ giúp bạn làm công việc này nhé.
Chia sẻ