Những điều phụ nữ lầm tưởng khi chưa có con

Đức Tùng,
Chia sẻ

Nhìn con lớn lên mỗi ngày là niềm hạnh phúc lớn lao của cha mẹ. Thế nhưng, chăm sóc trẻ em chưa bao giờ là điều dễ dàng, khác hoàn toàn so với những gì các bà mẹ vẫn lầm tưởng trước khi sinh nở.

1. Nghỉ đẻ thật thú vị

Nhiều bà mẹ cho rằng đó là một quãng thời gian tuyệt vời khi được bỏ lại những cuộc điện thoại của cấp trên, không phải họp hành, chải chuốt mỗi ngày khi đến cơ quan. Nhưng trên thực tế, ở nhà nghỉ đẻ không hề dễ chịu, bạn sẽ bị tiếng khóc của em bé quấy rầy, thức đến 20 tiếng mỗi ngày mà vẫn không có thêm chút thu nhập nào.

2. Đi chơi với bé sẽ dễ dàng

Nếu không kể đến việc mất hàng giờ để mặc quần áo, chuẩn bị cho bé trước khi vận dụng khả năng sắp xếp tài tình của các bậc cha mẹ để đưa chiếc xe nôi vào trong xe ô tô. Đó là chưa kể đến trường hợp bé bỗng niên nôn trớ khi vừa vào bên trong xe.

3. Tôi không cần sự giúp đỡ

Thật là một sai lầm lớn của các bà mẹ khi nghĩ như vậy. Sự thực là các bà mẹ mới sinh luôn cần sự giúp đỡ, thậm chí là 24/24h mỗi ngày, ở mọi nơi và trong mọi công việc.

4. Chúng tôi sẽ yêu bé thật nhanh, thật nhiều

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng mình sẽ dành cho con một tình yêu lớn ngay khi bé vừa ra đời. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng tình yêu của cha mẹ và con cái lớn dần theo thời gian, khi nhìn con thay đổi từng ngày, đó chính là lúc tình yêu trở nên sâu sắc hơn.

Những điều phụ nữ lầm tưởng khi chưa có con 1

5. Tâm lý sau khi sinh không phải là vấn đề

Các bà mẹ thường nghĩ như vậy cho đến khi cảm thấy khó ngủ, suy nhược hay dễ bị buồn sau khi sinh con.

6. Không quá mệt mỏi như mọi người đồn đại

Đó là một suy nghĩ lạc quan của những người sắp làm mẹ, tuy nhiên trên thực thế nó còn kinh khủng hơn những gì mọi người nói. Chỉ riêng chứng khó ngủ đã đủ khiến cho đầu óc của bạn như muốn “nổ tung”.

7. Sẵn sàng sớm đi làm trở lại

Không cần nói nhiều về vấn đề này, chỉ cần xem lại điều 5 và 6.

8. Lấy lại vóc dáng

Đa số các các mẹ sau sinh khó có thể quay trở lại vóc dáng thời thiếu nữ của mình. Trừ khi bạn dành hoàn toàn thời gian cho việc luyện tập, chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, để làm được điều đó không phải bà mẹ nào cũng đủ điều kiện và thời gian.

9. Sẽ không bị ảnh hưởng bởi thông tin trên mạng

Thực tế, dù cho con bú đến 20 giờ mỗi ngày nhưng khi rảnh các bà mẹ chắc chắn sẽ lên mạng tìm hiểu về kỹ năng chăm sóc con cái. Điện thoại thông minh là một lợi thế trong thời đại hiện nay đối với công việc nghiên cứu trực tuyến này.

10. Tự tìm hướng đi riêng, không phụ thuộc người khác

Đó có thể là suy nghĩ của nhiều bà mẹ khi mang bầu. Tuy nhiên, sau khi sinh con, được sống trong môi trường có nhiều người đi trước sẽ là một lợi thế rất lớn đối với cả mẹ và bé.

Những người lớn tuổi và có kinh nghiệm thừa hiểu bạn đang lo lắng về điều gì, đang cần gì và đưa ra những lời khuyên đúng đắn.

Không những vậy, cả những người chưa lập gia đình, chưa trở thành cha mẹ cũng có thể chia sẻ được nhiều điều với bạn, giúp bạn cảm thấy tốt hơn trong những thời điểm khó khăn.
Chia sẻ