Những điều khiến người cha cảm thấy có lỗi với con (P2)

Dương Anh,
Chia sẻ

Trên hành trình làm cha của mình, đôi lúc bạn sẽ cảm thấy rất có lỗi với con của mình. Dưới đây là những điều luôn khiến một người cha áy náy.

1. Quá tập trung vào công việc

Với tôi, không có bài học cuộc sống nào đắt giá hơn so với việc phải nghe câu nói “Bố không quan tâm đến con!” từ đứa trẻ mà tôi đang ngày ngày yêu thương chăm sóc. Tôi biết rằng công việc là rất cần thiết, rất quan trọng, nhưng nếu để cho con nhận ra rằng chúng đang bị  xếp sau công việc, xếp sau khách hàng thì có lẽ tôi đã tạo những ảnh hưởng tiêu cực đến con mình rồi.

Không có điều gì chứng tỏ tôi tập trung vào công việc có nghĩa là tôi không quan tâm đến con. Nhưng đứa con của tôi còn quá non nớt để hiểu được điều đó. Điều duy nhất các cô bé thấy là ánh mắt của tôi đang hướng về màn hình máy tính chứ không phải vào chúng. Tôi nghĩ đã đến lúc mình cần dành nhiều thời gian cho con hơn.

Những điều khiến người cha cảm thấy có lỗi với con (P2) 1

2. Bỏ đi những bức tranh của con

Khi con gái tôi còn là một đứa bé sơ sinh, tôi đã mơ về việc treo bức tranh đầu tiên con vẽ lên cửa tủ lạnh. Sau đó, con vẽ ngày một nhiều hơn và những chỗ trống trong tủ lạnh cũng được lấp hết. Đến lượt văn phòng tôi, tủ giường, tủ quần áo, túi xách, nhà ông bà ngoại và thậm chí là cả sàn nhà, tất cả đều lần lượt trở thành nơi trưng bày. Con vẫn rất hứng thú với việc vẽ tranh nhưng tôi lại dần cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy chúng bừa bộn ở khắp mọi nơi. Cuối cùng, tôi quyết định cuộn những bức tranh lại và vứt vào trong thùng rác.

Đó hẳn là một cú sốc với đứa con gái bé nhỏ của tôi. Vứt đi những bức tranh ấy dường như tôi cũng đã xóa đi cả những cảm xúc, những khoảnh khắc đặc biệt mà con vẫn hằng nâng niu. Là một người bố, đáng lẽ ra tôi phải cư xử khéo hơn trong những tình huống như thế này, nhưng quyết định ấy của tôi đã hoàn toàn sai lầm và tôi thấy mình thật tệ hại.

3. Không học buộc tóc cho con

Với tôi, đó là một điều hối hận và tôi đang học hỏi từ vợ mình và cải thiện “tay nghề” của bản thân. Bạn có biết tết tóc cho con mỗi sáng trước khi đến trường là cách đơn giản nhất nhưng thể hiện rõ nhất rằng bạn yêu con biết bao và tạo sợi dây gần gũi hơn giữa bố và con gái. Không những thế, những khi vợ đi công tác, vắng nhà, mà nếu bạn để tóc bé bù xù đến trường thì bé sẽ rất xấu hổ với lũ bạn và tức tối với bố.

Trong trường hợp khá hơn, bạn biết chải đầu cho con gọn gàng nhưng ngày nào cũng chỉ kiểu buộc tóc đuôi ngựa. Điều nhỏ nhoi này nhưng theo các nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em, nó có thể tác động khiến trẻ không bao giờ muốn phá cách, dễ dẫn đến suy nghĩ: Hành động theo lối mòn, thói quen đối với trẻ. Điều đó thực sự không tốt chút nào. Vì thế, hãy sáng tạo và chịu khó tìm tòi những cách làm tóc đơn giản cho con để luôn là những ông bố thương con và khéo léo trong mắt những đứa trẻ nhé.
Chia sẻ