Những điều ít ai biết về việc chuẩn bị làm bố của ông chủ facebook Mark Zuckerberg

Tường Vy,
Chia sẻ

Khi cả thế giới đang gửi lời chúc mừng ông chủ facebook vừa lên chức bố thì ít ai biết rằng Mark Zuckerberg cũng là ông bố bình dị với những ước vọng, trái tim yêu thương hướng về con cái như bao ông bố khác.

Hào hứng chào đón con yêu sau 3 lần mất mát, lo lắng

Ngày (1/8), trên Facebook cá nhân của mình, Mark Zuckerberg đã bất ngờ đăng tải hình ảnh anh cùng vợ Priscilla Chan đang mang thai. Bên cạnh đó là dòng mô tả: "Priscilla và tôi có một thông tin rất thú vị, đó là chúng tôi sắp đón chào một bé gái".

Những điều ít ai biết về việc chuẩn bị làm bố của ông chủ facebook Mark Zuckerberg
Ít ai biết phải trải qua "3 lần cô đơn" ông chủ facebook mới được lên chức bố.

Thật dễ hiểu và đơn giản, cũng như bao ông bố khác, việc có con là cả sự hân hoan, hạnh phúc. Thật không quá khó để hiểu cho tâm trạng của ông chủ mạng xã hội lớn nhất hành tinh vì trước đó, anh đã bị đánh mất 3 cơ hội làm bố.

Mark đã từng chia sẻ: "Bạn bắt đầu hi vọng mình sẽ có một đứa con, bạn đã tưởng tượng ra đứa bé sẽ trở thành người như thế nào, bạn lập kế hoạch cho ước mơ của con mình và sau đó đứa bé biến mất... Đó là một trải nghiệm cô đơn". 

Mark Zuckerberg cho biết mình và vợ đã gặp rất nhiều khó khăn vào thời điểm đó. Họ quyết định tìm tới những người thân, người bạn để tâm sự và nhận được những lời khuyên chân thành nhất để rút ra những vấn đề của bản thân. Nhờ vậy mà họ vượt qua được những điều tưởng như không thể.

Sự chuẩn bị đầy nhân văn của ông bố công nghệ

Khi đã biết chắc chắn khả năng vợ bị sảy thai lần mang bầu này là vô cùng thấp, Mark thậm chí còn hài hước viết: "Cilla (biệt danh của Priscilla) và con của chúng tôi vẫn đang rất khỏe mạnh. Tôi rất mong muốn được gặp cô con gái của mình vì trong lần siêu âm gần nhất, bé đã giơ ngón tay theo biểu tượng like để chào bố mẹ".

Mỗi dòng trạng thái anh chia sẻ với cả thế giới là một lần anh thể hiện sự mong ngóng, trông đợi cô con gái bé bỏng sắp chào đời.

Những điều ít ai biết về việc chuẩn bị làm bố của ông chủ facebook Mark Zuckerberg
Ông bố công nghệ vô cùng hào hức với vai trò làm cha và đã chuẩn bị rất kĩ cho vai trò này.

CEO của Facebook cũng thay đổi chính sách thai sản mới cho phép các nhân viên nam trên toàn thế giới của mình được nghỉ phép 4 tháng mà vẫn có lương sau khi vợ sinh con. Tất cả các nhân viên nam của Facebook không kể bộ phận nào cũng sẽ được áp dụng chính sách này. Trước đây, quy định nghỉ phép cho nam nhân viên có con mới sinh được áp dụng là 4 tuần.

Ngoài 4 tháng nghỉ có lương trong năm đầu tiên của một đứa trẻ, nhân viên còn được nhận thêm 4000 USD phụ cấp nuôi con và Facebook trở thành một trong những doanh nghiệp có chế độ phụ cấp tốt nhất cho những bậc cha mẹ có con mới sinh tại nước Mỹ.

Chính sách này cho thấy anh không không chỉ quan tâm đến nhân viên mà còn rất coi trọng vai trò của việc làm bố trong gia đình. 

Ông bố trẻ hào hứng chia sẻ:“Tôi tự hào tuyên bố rằng chính sách nghỉ phép cho những nhân viên Facebook vừa mới làm cha mẹ sẽ được mở rộng trên toàn thế giới, bất kể bạn đang làm việc tại bộ phận nào, sinh sống ở đâu hay có giới tính nào đi nữa.

Chúng tôi muốn đảm bảo tại Facebook, các nhân viên và những người quan trọng nhất của họ được hỗ trợ đúng mức. Trước đây các chính sách nghỉ phép chỉ hỗ trợ những người mẹ mới sinh, nhưng chúng tôi thấy rằng sự ảnh hưởng của người cha đối với trẻ em cũng là rất cần thiết”.

Bản thân giám đốc điều hành Facebook cũng đang nghỉ phép 2 tháng, rời hẳn khỏi công việc tại tập đoàn Facebook để chuyên trách cho nhiệm vụ làm cha đối với cô con gái đầu lòng vừa chào đời.

Chào đón con gái đến thế giới bằng những quyết định rất nhân văn

Những điều ít ai biết về việc chuẩn bị làm bố của ông chủ facebook Mark Zuckerberg
Chào đón con yêu đến với thế giới bằng cả trái tim của người làm cha.

Mới đây, trên trang cá nhân, Zuckerberg đã đăng tải hình ảnh anh cùng vợ là Priscilla Chan chụp với con gái mới chào đời Max kèm bức thư có tiêu đề “A letter to our daughter” (Thư gửi con gái).

Trong bức thư đầy xúc động ấy, ông bố trẻ không chỉ gửi gắm những ước mơ bình dị như bao ông bố, bà mẹ khác là mong ước con được khỏe mạnh, vui vẻ để khám phá, tận hưởng thế giới.

Ông bố cũng không quên hứa hẹn với con rằng bố mẹ sẽ làm hết sức để thay đổi, để làm cho thế giới mà con đang sống trở nên tốt đẹp hơn. 

Zuckerberg cho biết sẽ cho đi 99% (Ước tính giá trị tài khoản này lên 45 tỉ USD) cổ phiếu đang sở hữu tại tập đoàn Facebook để tạo nên một thế giới hạnh phúc và khỏe mạnh cho con gái họ và cho cả các trẻ em khác trên thế giới. Như vậy, cô con gái chỉ mới vài giờ tuổi của Mark đã học được bài học quý giá nhất đầu đời.

Cùng với những tình cảm yêu thương gửi gắm cho con con gái bé bỏng, ông bố cũng không quên sứ mệnh làm thay đổi thế giới: “Max, bố mẹ yêu con và cảm thấy phải có trách nhiệm lớn lao phải để lại một thế giới tốt đẹp cho con và các thế hệ sau. Bố mẹ chúc con có được cuộc sống đầy tình yêu, hi vọng và niềm vui giống như con đã mang đến cho bố mẹ. Chúng ta rất nóng lòng muốn biết con sẽ mang lại điều gì cho thế giới này”.

Trong tình yêu bình dị như biết bao ông bố khác, người ta nhìn thấy cả sự lớn lao, sự kì vọng về một thế giới tốt hơn cho con, cho thế hệ trẻ và cả những ước vọng, những nóng lòng chờ đón con sẽ mang lại điều gì cho thế giới này của người làm bố rất đỗi giản dị.

Mark Zuckerberg và Priscilla Chan 31 tuổi gặp nhau tại Havard vào năm 2003 khi anh còn là sinh viên năm hai còn Chan thì mới học năm nhất. Họ kết hôn vào ngày 19/5/2012 với một đám cưới không quá náo nhiệt ở ngay trong sân sau nhà họ. Tất cả khách quý tham dự lễ cưới của hai người lúc đó đều nhầm tưởng rằng đây là bữa tiệc chúc mừng Pricilla tốt nghiệp và nhận được bằng Y khoa.

Theo số liệu thống kê gần đây nhất vào tháng 9/2015 của tạp chí Forbes, CEO Facebook là Mark Zuckerberg đứng vị trí thứ 7/10 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản 40,3 tỷ USD.


(Nguồn: HT/nbcnewyork/theverge)
Chia sẻ