Nhiều trẻ trở nặng bất thường vì bệnh "tay chân miệng"

,
Chia sẻ

Trong 29 bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 có đến 24 ca biến chứng nặng, một số phải thở máy. Hiện tượng trên được các bác sĩ chuyên khoa đánh giá là không bình thường.

Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi Đồng 1, diễn biến bệnh tay chân miệng khác với những năm trước ở hai điểm: Thứ nhất, đây không phải mùa bệnh nhưng vẫn có nhiều trẻ nhập viện; thứ hai thay vì điều trị vài ngày sẽ giảm, thì một số trẻ trị cả tuần không dứt cơn mà lại trở nặng, thậm chí có bé tử vong.

Khi thấy trẻ bị sốt, kèm hiện tượng nổi bóng nước ở tay chân miệng cần đưa bé đi khám. Ảnh: Thiên Chương.

Dẫn chứng về số liệu, bác sĩ Khanh cho hay, số ca bệnh nhập viện từ TP HCM và các tỉnh trong mấy tuần qua tăng gấp đôi so với thời điểm này năm 2008.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, mỗi ngày cũng có khoảng 10 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nhập viện. Hiện có gần 40 trẻ đang được điều trị, trong đó 10% trẻ có biến chứng.

Theo số liệu thống kê của bệnh viện, chỉ trong tháng 7 đã có hơn 200 trường hợp mắc bệnh phải nằm viện. Hai trường hợp tử vong.

Nhận định về sự bất thường của bệnh, ông Trương Hữu Khanh cho rằng khả năng tuýp virus gây bệnh “tay chân miệng” có thể đã thay đổi.

Theo ông Khanh, trước diễn tiến phức tạp của bệnh, dù không trong mùa dịch tễ, phụ huynh vẫn phải giữ vệ sinh trong ăn uống, trong đồ dùng, đồ chơi của trẻ.

“Nếu trẻ bị sốt trên hai ngày kèm hiện tượng nổi bóng nước ở lòng bàn tay, bàn chân, trong miệng, khóc đêm, giật mình... thì phải đưa ngay đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị”, ông Khanh nói.
 
Theo Thiên Chương
Vnexpress
Chia sẻ