Nhiều bé bị tổn thương mắt do nghịch ngợm

,
Chia sẻ

Tung hứng quẹt gas cùng với cậu em trai, rồi trượt tay khiến chiếc bật lửa rơi xuống nền nhà nổ tung tóe, mảnh vỡ văng vào mắt trái của bé gái 9 tuổi làm rách giác mạc.

Tại khoa Nhi, Bệnh viện Mắt TP HCM, bệnh nhi được xác định thủng tròng đen nên phải khâu giác mạc. Dù đã cố gắng để giữ lại mắt cho bé, nhưng theo các bác sĩ, do vết sẹo trong mắt khá to nên rất khó khả năng phục hồi thị lực hoàn toàn.

Tại giường bệnh, bé gái nhà ở Bình Phước này cho hay, do không nghĩ chiếc quẹt gas có thể nổ nên mới lấy nghịch. "Không ngờ chỉ rơi từ tay xuống đất mà nó đã vỡ tung từng mảnh", em bé nói.

Theo các bác sĩ, đến sáng 18/8, tức 3 ngày sau khi phẫu thuật, khả năng mắt của bé bị nhiễm trùng vẫn còn rất cao.
 
Nghịch vật nhọn rất dễ khiến trẻ bị tổn thương mắt. Ảnh chỉ mang tính minh họa: Thiên Chương

Cũng tại Bệnh viện Mắt vài ngày trước đó, một bé trai 6 tuổi nhập viện trong tình trạng mắt bị cườm nước và rách giác mạc do một cây tăm xỉa răng cắm vào mắt trong lúc nghịch. Kể lại với các bác sĩ, cậu học trò cho biết, do cây súng nhựa bắn hơi bị mất hết đạn, cậu nảy sáng kiến lấy cây tăm xỉa răng gắn vào làm đạn để chơi bắn nhau. Hậu quả là một viên đạn cắm luôn vào mắt trong lúc đánh trận giả.

Các bác sĩ cho biết, dù đã được vá chỗ giác mạc bị thủng và xuất viện nhưng với tổn thương trên, thị lực của bé vẫn không thể được như trước.

Một trường hợp khác là một học sinh lớp 8, nhập Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai trong tình trạng thủng giác mạc và đầy mủ mắt. Người nhà cho biết, phải qua nhiều lần tra hỏi, cu cậu mới khai thật là đã bị mũi phi tiêu tự chế ghim vào mắt trong lúc chơi trò bắn nhau với bạn.

Theo bác sĩ Võ Thị Chinh Nga, Trưởng khoa mắt Nhi, Bệnh viện Mắt TP HCM, lượng trẻ bị tổn thương mắt vào bệnh viện chữa trị do đùa nghịch như các trường hợp trên không hiếm.

"Nguyên nhân thường thấy là các em đùa giỡn khiến ngã đập mắt vào cạnh cửa cạnh bàn; hoặc chơi bắn bi, ném bút, thước, compa khiến vật bay vào mắt. Riêng nguyên nhân do quẹt gas bị nổ gây hỏng mắt, mỗi năm có đến vài trường hợp", bác sĩ Nga nói.

Cũng theo bác sĩ Nga, các tổn thương ở mắt thường khiến bệnh nhân giảm thị lực sau chữa trị. Trong số đó, không ít bé do vết thương quá nặng hoặc chậm nhập viện đã phải mất đi thị lực vĩnh viễn.

Từ thực tế trên, bác sĩ Nga khuyên phụ huynh nên căn dặn các em không được đùa nghịch với vật nhọn, kể cả quẹt gas vì có thể gây nổ. Trường hợp bị tổn thương, để tránh nhiễm trùng, bệnh nhân nên được rửa sạch vết thương, giữ gìn vệ sinh rồi đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám điều trị kịp thời.
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ