Bác sỹ Lê Thị Hải

Nhiều bà mẹ thường ép con ăn quá nhu cầu

,
Chia sẻ

Hai tháng nay con tôi không lên cân mặc dù vẫn khỏe mạnh, vẫn vui chơi bình thường. Tình trạng của bé như vậy là bị làm sao?

Xin chào BS Hải! Bé nhà em hiện nay đựơc 6 tháng. Gần 2 tháng trở lại đây bé rất nhác bú. Em có tập cho bé ăn dặm (lúc đầu bằng bột ngọt và sau đó thay đổi qua lại bằng bột mặn), nhưng bé ăn rất ít, khoảng 90ml/bữa/1 ngày. Bé rất nhác bú sữa (bé bú bình hoàn toàn), hiện nay một ngày bé bú nhiều lắm là 500ml sữa, mà phải đợi lúc bé ngủ mới cho bú được, còn bé thức thì không chịu ngậm bình để bú, đút bằng muỗng thì bé làm mưa nên rất khó cho uống. Bé ngủ từ 6h tối đến 6h sáng hôm sau dậy, cả đêm không bú, sáng dậy cho bé bú cũng không muốn bú luôn. Em đã làm mọi cách nhưng cũng chẳng có kết quả. Cho bé ăn thì được vài muỗng bé đã ngậm, phì mưa và oẹ nữa. Cả 2 tháng nay bé không lên cân, bé được 10kg, vẫn vui chơi bình thường. Vậy tình trạng của bé là bị làm sao? Và em phải làm thế nào để bé ăn uống cho đựơc ngon miệng? Mong BS giúp em với! (Nguyễn Thị Thanh Hà - Đà Nẵng)
 

Trả lời:

Cân nặng của cháu hiện nay đã hơn cân nặng của bé 1 tuổi, nếu mà bé lại vẫn ăn nhiều nữa thì nguy hiểm quá, cháu không tăng cân thêm là tốt em không phải lo lắng gì cả, mà ngược lại nên mừng thì hơn, vì bé đã biết “tự điều chỉnh” để không mắc chứng bệnh béo phì. Bây em chỉ cho ăn khi nào cháu muốn ăn, ăn theo nhu cầu của trẻ, từ nay đên 1 tuổi cháu chỉ cần tăng chiều cao mà không cần tăng cân thêm nữa. Một ngày cháu cũng chỉ cần 500ml sữa và 200ml bột thôi. Nếu cháu không uống sữa nước thì chuyển ăn sữa chua, váng sữa cũng được.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ