Nguyên nhân nào khiến trẻ biếng ăn?

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Xin chào bác sĩ! Tôi là Hằng, tôi có một chút vấn đề với con gái 7 tuổi...

Trước đây, bé gái nhà tôi ăn uống rất tốt và ngon miệng (cháu ăn bán trú tại trường). Nhưng trong mấy tuần gần đây cháu trở nên kém ăn và gần như không có nhu cầu ăn. Ba ngày trước, cứ đến giờ ăn cơm trưa tại trường là cháu bảo đau bụng, buồn nôn và nôn oẹ ra các đồ ăn từ bữa sáng. Và gia đình tôi có đón cháu về cho ăn phở ở ngoài vì cháu kêu đói. Đến bữa tối cháu ăn cũng rất ít (trước đây cháu ăn hết gần tô cơm). Và hiện nay là cứ đến bữa trưa là cháu không muốn ăn cơm, cô giáo cố gắng nịnh cháu để cháu ăn được một chút nhưng vừa ăn vừa khóc.
 
Vậy xin hỏi bác sĩ, gia đình tôi phải làm thế nào để cải thiện tình hình như hiện giờ của cháu?

Bé gái nhà tôi tinh khí nhút nhát, rất hay tủi thân, và nếu bố mẹ có gặng hỏi cháu thì cháu hay tỏ ra sợ sệt, trả lời lí nhí. Rất mong được bác sĩ tư vấn, xin chân thành cảm ơn! (Hằng Phạm - kinkinbee@yahoo.com.vn)
 

 
Trả lời:

Bạn Phạm Hằng thân mến!

Với thông tin mà bạn cung cấp chỉ cho thấy hiện bé có tình trạng biếng ăn trong mấy tuần qua, tình trạng biếng ăn trở nên trầm trọng trong 3 ngày gần đây và có kèm theo vấn đề về tâm lý “cứ đến giờ ăn cơm trưa tại trường là cháu bảo đau bụng, buồn nôn và nôn oẹ, vừa ăn vừa khóc, nếu bố mẹ có gặng hỏi cháu thì cháu hay tỏ ra sợ sệt, trả lời lí nhí…”. Trước tiên bạn cần nhẹ nhàng, kiên trì (không gặng ép) nói chuyện cùng con, để con có thể bình tĩnh cho bạn biết có chuyện gì đang xảy ra với con, mặt khác bạn cũng trò chuyện cùng cô giáo tìm hiểu xem có vấn đề gì đang xảy ra với con ở lớp…

Bạn cũng nên nhẹ nhàng giải thích khuyên nhủ con về lợi ích của việc ăn uống đầy đủ đối với sức khỏe cũng như việc học tập của con. Đặc biệt bạn không nên gây căng thẳng khi con ăn chậm hoặc không đủ khẩu phần, không ép con ăn, tập trung ăn trong vòng 30 phút/bữa, tăng thêm bữa (cháo, súp, sữa…) nếu con ăn ít… nếu có thể nên cho bé ăn trưa cùng gia đình một thời gian!

Tuy nhiên có rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn vậy bạn nên kịp thời đưa bé tới gặp bác sĩ nếu bé có tình trạng giảm cân (hoặc không tăng cân), tình trạng biếng ăn, nôn ọe… nặng hơn (hoặc không thuyên giảm) cũng như kèm theo các dấu hiệu bất thường khác.

Chúc bạn bình tĩnh giúp con vượt qua giai đoạn này!

Chia sẻ