Tết thiếu nhi 1/6

Nghe các mẹ bật mí cách tổ chức Tết thiếu nhi cho con

Lê Hường,
Chia sẻ

Việc nên lựa chọn cho con đi chơi ở đâu, chơi gì, ăn gì hay thích quà gì để con có ngày lễ 1/6 thật vui đã làm đau đầu không ít bậc cha mẹ.

Chi tiền triệu tặng con 1/6

Tổ chức vui chơi ngày 1/6 là thường niên, nhưng làm sao để cho con vui và có ấn tượng mỗi năm một khác thì bố mẹ phải vắt óc suy nghĩ để không trùng lặp.

Mỗi gia đình tổ chức cho con theo cách riêng của mình. Nhưng có điều chắc chắn là cha mẹ nào cũng chỉ hy vọng con mình sẽ có ngày nghỉ vui, những kỷ niệm đáng nhớ. Nhiều ông bố, bà mẹ thì chọn tặng quà cho con, có gia đình lại đưa con đi ăn những thứ con thích và cũng không ít gia đình lựa chọn tổ chức cho con đi chơi, đi dã ngoại... Các mẹ đã có dự định tổ chức ngày lễ này như nào cho con chưa? Cùng chuyên mục Mẹ & bé "điểm danh" qua một số gia đình xem họ làm gì trong ngày này nhé!

Vừa mừng con đạt học sinh giỏi đồng thời tổ chức ngày thiếu nhi cho con trai 8 tuổi, vợ chồng anh Thắng, chị Oanh ở Long Biên băn khoăn không biết nên làm gì để khuyến khích con. "Bé nhà mình rất hiếu động, ngay từ nhỏ đã thích ghép hình, lắp ráp. Mỗi khi mua sản phẩm gì có khuyến mãi bộ xếp hình cháu thích thú ngồi mày mò mãi. Dạo trước, trên lớp thấy bạn chơi bộ đồ chơi lắp ráp rất hay về nhà cháu đòi mua, sợ con ham chơi ảnh hưởng học hành, mình hứa với con được học sinh giỏi sẽ thưởng bộ đồ chơi đó. Thế là, dịp này vợ chồng mình thực hiện lời hứa luôn" - chị Oanh cho biết.


Kỷ niệm của anh bố con anh Minh ngày 1/6 năm trước
 
Còn vợ chồng anh Minh ở Nam Trung Yên có con trai 6 tuổi chia sẻ, "Ngày này năm ngoái vào cuối tuần, gia đình mình đi dã ngoại cả ngày, sáng ở vườn bách thú, rồi đưa nhau đi ăn, chiều đến công viên nước, bé nhà mình thích lắm. Vui thì vui thật mà trời nắng quá về nhà ai cũng mệt phờ người, vì mải chạy theo con mà vợ mình còn bị say nắng. Rút kinh nghiệm, năm nay mình đặt tiệc ở nhà hàng có các dịch vụ vui chơi cho bé. Thế là, con cũng có một ngày chơi vui vẻ mà gia đình lại có thời gian thư giãn bên nhau".

Không nên quá cầu kỳ việc tổ chức 1/6 cho con

Tâm lý chung ai cũng muốn con mình được vui nhưng không phải có tiền triệu chi ra cho con ăn, chơi thả sức mới mang lại ý nghĩa. Vấn đề là, kỷ niệm làm sao để con được chơi vui mà bố mẹ đỡ tốn kém? Nhiều người cho rằng không nên quá cầu kỳ việc tổ chức linh đình cho con. Nhất là ở thời buổi kinh tế khó khăn như hiện nay, nhiều gia đình chọn hướng tặng quà cho con là những món ăn tinh thần như xem kịch, đến sinh hoạt tại các khu vui chơi hoặc những món quà nhỏ mang ý nghĩa tượng trưng nhưng lại vô cùng ấn tượng trở thành một sáng kiến.

Chị Mai Vân Anh, một phụ huynh ở Ba Đình, đưa ra ý tưởng, "Con trai mình năm nay 4 tuổi, Quốc tế thiếu nhi năm ngoái vào cuối tuần vợ chồng mình đưa cháu về chơi với ông bà nội. Năm nay, ngày đó hai vợ chồng vẫn phải đi làm nên mình mua một món quà nhỏ mang ý nghĩa tượng trưng là bộ sáp màu cho con gái. Món quà lớn hơn là tấm vé cho cả nhà đi xem kịch vào ngày hôm sau. Thế là con cũng có quà, cũng được ăn, được chơi mà không khí gia đình lại đầm ấm".


Mẹ con chị Vân Anh và con trai Tống Minh Trí đi dã ngoại

Gặp chị Thanh nhân viên kinh doanh một công ty ở khu đô thị Văn Quán, Hà Đông đón cô con gái 5 tuổi trước cổng trường mầm non tư thục chia sẻ, "Vợ chồng mình ít có điều kiện, thời gian cho con đi chơi nhưng hàng năm cơ quan cũng tổ chức cho các cháu đi chơi vài lần. Dịp này cơ quan có tổ chức tiệc cho con em nhân viên tại một khu vui chơi giải trí mình đã nhanh chóng đăng ký cho con một suất ở công ty rồi".

Chị Lê Việt Hà ở Thanh Xuân làm việc tại một cơ quan nhà nước có cậu con trai gần 4 tuổi chia sẻ, "Năm 2 lần cơ quan mình tổ chức cho các cháu gặp gỡ vui chơi vào Quốc tế thiếu nhi và Tết Trung thu. Mỗi năm một ý tưởng, 1/6 năm trước thì đưa các cháu đi xem phim thiếu nhi ở rạp, năm nay sẽ tổ chức cho các cháu đi xem biểu diễn mua rối nước ở nhà hát múa rối".

 

Gia đình chị Việt Hà lưu lại kỷ niệm
 
Cho các bé vui chơi kiểu này không những không mất tiền mà còn là cơ hội để các bé quen thêm bạn mới, mạnh dạn hơn, bé được nhận nhiều quà nếu chơi giỏi, được xem xiếc ảo thuật, diễn viên hài... cũng không kém phần vui và ý nghĩa.
 

Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!

Chia sẻ