Một số sơ suất khi chăm sóc bé

,
Chia sẻ

Có những thói quen bạn nghĩ là vô hại nhưng lại gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự phát triển của bé. Do đó, bạn nên cẩn thận để tránh những sai sót trong quá trình chăm sóc bé.

Vài lưu ý khi chăm bé từ Mother&Baby.

Massage khi bé ốm

Không ai phủ nhận lợi ích mà massage đem lại cho sự phát triển của bé. Massage là hoạt động vừa giúp bé thư giãn lại có tác dụng làm cơ bắp săn chắc, dẻo dai.

Tuy nhiên, những thời điểm bạn không nên áp dụng phương pháp này là bé bị ốm, đau bụng, đau chân, đau tay hay bé có vết thương trên cơ thể.

Không tắm cho bé khi phát ban

Nếu bé bị phát ban, rôm sảy, nổi nốt… bạn càng nên chú ý vệ sinh cơ thể bé hàng ngày. Chú ý tắm cho bé bằng nước ấm, không chà xát quá mạnh vì có thể làm da bé bị trầy xước. Nếu bé bị mọc nốt hoặc mẫn cảm với các loại dầu tắm, sữa tắm, bạn có thể tạm ngưng sử dụng các sản phẩm đó trong thời gian này.

 

Cố gắng bịt miệng khi bé khóc

Nhiều bà mẹ cho rằng đây là cách đe dọa, khiến bé ngừng khóc mà không gây hậu quả nghiêm trọng gì. Tuy nhiên, khi bé khóc, phản ứng hấp thu oxy bên ngoài yếu hơn bình thường, hành động bịt miệng này có thể khiến bé bị ngạt, thậm chí gây nên tình trạng mặt mũi bé tím tái, xanh xao…

Đóng chặt các cúc áo khi bé ngủ

Bạn nên chú ý lúc ngủ bé cần mặc những bộ đồ rộng rãi, thoải mái nhất để thuận lợi cho quá trình hô hấp, phát triển của bé. Tốt nhất, bạn có thể chọn các loại trang phục không có cúc hoặc mở các cúc áo, sát với phần ngực, cổ để bé có giấc ngủ ngon.

Bế bé bằng bàn tay bẩn

Vi khuẩn độc hại cư trú trên bàn tay bạn có thể lây truyền sang da bé, ảnh hưởng tới sức khỏe của bé.

Mớm cho bé thức ăn của bạn

Nếu bé còn quá nhỏ, hành vi mớm thức ăn của bạn có thể là nguyên nhân khiến bé bị nôn trớ. Với bé đến tuổi ăn dặm, việc mớm thức ăn cũng không được khuyến khích. Các bác sĩ khuyến cáo rằng, hệ tiêu hóa ở người lớn và ở bé không giống nhau. Vì vậy, bé có thể không hấp thu được lượng thức ăn khi bạn mớm cho bé hoặc nhiều loại thức ăn không phù hợp, có thể gây hại cho sức khỏe bé.

Bạn cũng không nên giữ thói quen để thìa trong miệng bạn rồi lại đưa sang miệng bé khi cho bé ăn. Vi khuẩn có thể lây lan từ miệng bạn (nhất là khi bạn mắc các chứng bệnh về răng lợi) và gây nguy hiểm cho bé.
 
Theo Phương Thảo
Mevabe 
Chia sẻ