Mẹo nhỏ để bé không bị nhiễm lạnh ban đêm

,
Chia sẻ

Mẹ bé Mun còn vất vả hơn. Thấy con đi ngủ, mặc nhiều quần áo toát mồ hôi, chị cởi bớt áo ra cho con. Sáng dậy, bé nằm ngoài chăn, co ro vì lạnh, ho khù khụ...

Mấy hôm trời trở lạnh, chị Nga (Quán Thánh – Hà Nội) hôm nào đến cơ quan mắt mũi cũng thâm quầng. Hóa ra, vì lo cho bé Sún bị cảm lạnh, cả đêm chị phải dậy 4 đến 5 lần để đắp lại chăn cho con. Mùa đông năm ngoái, chỉ một đêm chị ngủ quên, để bé Sún lật tung chăn ra ngoài, chị đã phải cho con nhập viện vì viêm phế quản.

Mẹ bé Mun (Giảng Võ – Hà Nội) còn vất vả hơn. Thấy con đi ngủ, mặc nhiều quần áo toát mồ hôi, chị cởi bớt áo ra cho con. Sáng dậy, bé nằm ngoài chăn, co ro vì lạnh, ho khù khụ, nước mũi chảy ròng ròng, khó thở. Từ hôm đó đến nay, cứ khi nào thay đổi thời tiết, bé Mun lại ho và sụt sịt.

Các bố mẹ buổi đêm đi ngủ đều không yên tâm vì lo lắng con sẽ bị nhiễm lạnh. Đa số các bé đều rơi vào trường hợp lúc đi ngủ nằm trong chăn, sáng ra tỉnh dậy lại nằm co ro bên ngoài chăn. Có bố mẹ lại mặc quá nhiều quần áo cho bé, khiến bé không xoay được mình, bị nóng bức. Vì vậy, đêm ngủ bé toát mồ hôi, nếu không lau kịp sẽ dẫn tới mắc các bệnh về đường hô hấp. Nhiều mẹ đã bôi dầu giữ ấm cho con theo quảng cáo trên thị trường nhưng vẫn chưa chắn chắn về hiệu quả của nó.

Chỉ cần một chút ít mẹo nhỏ, các bố mẹ hoàn toàn có thể quẳng đi gánh lo con bị nhiễm lạnh.

- Lấy dầu ấm xoa vào ngực, vào lòng bàn chân, bàn tay, vào trước mũi cho bé trước khi đi ngủ.

- Mặc cho bé bộ áo liền quần hoặc bộ body đóng bỉm đề phòng bé bị hở bụng. Nếu bộ áo liền quần bị ngắn chân, các mẹ có thể mặc thêm cho bé một quần dài. Cũng có thể chọn mặc cho bé áo cổ 3 phân hoặc bộ quần áo có khuy ở 2 bên cạnh, cài áo liền quần. Tốt nhất, dù bé loại quần áo nào, cũng cần phải bằng chất cotton, thấm mồ hôi, để bé cảm giác thoải mái, dễ chịu khi đi ngủ. Tránh mặc quần áo quá dày và ấm khiến bé bị bức bối, nóng nực.

- Đeo yếm dãi để giữ ấm ngực cho bé.

- Có thể mua túi ngủ cho bé. Nếu bé cảm thấy khó chịu, có thể để hở phần ở dưới chân để bé thoải mái thò chân ra ngoài.

- Chỉ nên cho bé gối đầu bằng khăn tắm to gấp lại, thấm mồ hôi.

- Đặt riêng bé nằm một bên, tránh nằm giữa bố mẹ. Đắp một khăn bông to lên bụng con và sau đó đắp một chăn mỏng là vừa. Các bé thường cảm thấy nóng hơn người lớn nên nửa đêm ngủ hay đạp chăn ra hoặc chòi lên trên cho thoáng. Do vậy cái khăn bông đặt lên bụng bé là rất quan trọng. Dù bé có cảm thấy nóng, đạp chăn ra thì vẫn có khăn bông che bụng.

- Quan trọng nhất là phòng ngủ của bé phải ấm, không có gió lùa.

- Có thể xoay tư thế cho bé nằm nghiêng, tránh ra mồ hôi trộm đằng lưng.

- Những hôm trời rét đậm, có thể mặc cho bé bộ quần áo bông mỏng mềm nhưng rộng rãi.

Thu Hằng (tổng hợp)


Chia sẻ