Mẹo hay và hữu ích cho các mẹ khi nuôi con nhỏ

Mẹ Dế Mèn,
Chia sẻ

Không ít các mẹ lúng túng khi con bị đau bụng, bị ngứa hoặc côn trùng đốt. Hãy tham khảo các mẹo nhỏ hữu ích dưới đây nhé.

1. Bé bị côn trùng đốt 

- Các mẹ có thể trộn một giọt tinh dầu trà xanh với một giọt dầu ôliu để bôi vào chỗ bị côn trùng đốt cho bé, vết đốt sẽ không sưng lên. 

- Cọ xát trực tiếp nước cốt chanh, giấm táo hoặc một ít muối pha loãng vào vết thương sẽ làm giảm ngứa ngay lập tức. 

- Kem đánh răng (kem đánh răng bạc hà tốt hơn cả) có chất làm mát có thể giúp giảm ngứa tức thì. Bé bị côn trùng cắn hoặc đốt, các mẹ có thể lấy kem đánh răng bôi vào vết thương cho con. 

- Nhựa lá lô hội cũng được nhiều mẹ lựa chọn để bôi vết thương cho con hoặc khi da bé bị cháy nắng. 
 
 

2. Bé bị hăm tã

Một điều khá may mắn là hăm tã ở trẻ tuy phổ biến nhưng lại rất dễ chữa trị và phòng ngừa. 

Nên thay tã cho bé 2 tiếng đồng hồ một lần hoặc nhiều hơn nếu cần. Nếu bé có dấu hiệu bị hăm, dùng gel hoặc thuốc mỡ calendula (từ một loại hoa cúc) hoặc kem oxit kẽm để xoa dịu vết hăm. 

- Các mẹ cũng có thể lấy nước trà xanh để rửa cho con cho dịu vết hăm và mau lành. Đồng thời cho bé mặc quần áo rộng, thoáng mát.
 
3. Khi bé đau bụng 

Nhiều bé bị đau bụng nhưng do chưa nói được nên chỉ biết thể hiện bằng cách khóc, thậm chí quấy khóc nhiều giờ đồng hồ khiến cha mẹ vô cùng sốt ruột. Nếu thấy bé khóc và có biểu hiện tay để ở bụng thì rất có thể bé bị đau bụng. Các mẹ hãy massage bụng cho bé để bé dễ chịu hơn. Đồng thời mẹ nên tránh những thức ăn dễ gây dị ứng phổ biến như trứng, café, hành tỏi, dâu tây… (nếu đang cho con bú).  

- Bé đau bụng kèm sưng ở bụng: Dùng một chiếc gạc ấm và nhẹ nhàng massage lên bụng cho bé. Bé sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu “xì hơi” ra được. 

- Bé đau bụng kèm nôn trớ: Bổ sung nước và những nguồn thực phẩm nhiều nước như soup, cháo. Đây rất có thể là do bé bị ngộ độc thức ăn. Ngộ độc ngoài tầm kiểm soát, cần cho bé nhập viện sớm. 

4. Bé bị ngứa 

Bé có thể bị ngứa do dị ứng hoặc do côn trùng đốt. Khi bị ngứa bé sẽ rất khó chịu. Các mẹ có thể làm theo các cách sau đây để giảm ngứa cho con. 

- Cho ít bột yến mạch (oatmeal) vào miếng vải muslin (thứ vải mỏng), cuộn tròn lại như quả bóng. Dùng quả bóng này chườm lên vết ngứa cho con.  

- Tránh để con tiếp xúc với xà bông có độ kiềm cao và các hóa chất công nghiệp. Tránh các loại thức ăn dễ gây dị ứng như hải sản, trứng,…  

- Các mẹ nên dùng nước ấm để tắm rửa cho con và dùng cetaphil skin cleanser để bôi vùng da bị ngứa, nếu da khô thì có thể dùng dung dịch Lacticare.

- Lấy 2-3 quả mướp đắng nấu nước tắm cho bé hàng ngày. Các nốt đáng ghét sẽ biến mất.

- Dùng sài đất tươi 300 g nấu với nước để tắm. Hoặc dùng 100 g sài đất tươi giã với ít muối, thêm 100 ml nước đun sôi để nguội rồi vắt lấy nước, uống 2-3 lần trong ngày. Bã đắp vào chỗ sưng tấy.

5. Khi bé khó ngủ

Rất nhiều bé có “khả năng” thức rất khuya khiến bố mẹ vô cùng mệt mỏi trong việc cho con đi ngủ. Một số mẹo nhỏ dưới đây có thể giúp các mẹ đỡ mệt hơn rất nhiều trong việc cho con đi ngủ.

- Hãy cho bé uống sữa ấm (chứa nhiều tryptophan, có tác dụng an thần như trà hoa cúc).

- Ngoài ra, có thể nhỏ một vài giọt tinh dầu oải hương vào nước tắm của bé trước giờ đi ngủ.

Trong nhiều trường hợp, bé khó ngủ có thể do thiếu canxi. Nếu thấy thêm các dấu hiệu như ra nhiều mồ hôi, trẻ ngủ không yên, hay khóc đêm… thì cha mẹ nên đưa con đi khám sớm nhé.

Chia sẻ