Chuyên đề: Bệnh trẻ em thường gặp vào mùa nóng

Mẹ Zenđa bày cách trị rôm bằng râu bắp và nước mưa

Mẹ Zenđa,
Chia sẻ

Mùa hè, bé Zenđa nhà mình bị mọc rôm khắp người, nhiều nhất là ở cổ, hai bên tai và sau gáy. Mình không biết phải làm sao khi thấy con cứ gào khóc, la ngứa, la đau, trầy xước cả da thịt.

Hôm đó mình sực nhớ ra, hồi còn nhỏ em gái mình cũng bị nhiều rôm như thế, mẹ cũng lấy rất nhiều thứ lá mát mấu cho em uống nhưng em hợp nhất là râu ngô với lá bồ đề. Mình áp dụng ngay cho Zenđa, cách làm cụ thể như sau: Bồ đề (lấy cả gốc càng tốt), râu bắp ở quê nhiều lắm, chỉ cần đi vòng quanh  xóm một tí là tha hồ nấu nước cho Zenđa uống. Mình thấy nước uống rất hiệu quả, chỉ cần uống 02 ngày liền tục thì rôm bong tróc, không còn làm cho Zenđa khó chịu nữa, cả nhà thở phào nhẹ nhõm, cả ngày con chơi ngoan, ngủ ngon giấc.

Lá bồ công anh: Không chỉ tốt cho phụ nữ khi sinh mà còn tốt cho các bé nhỏ rất nhiều, làm tiêu độc mụt nhọt, mụn bọc nhất là trị ngứa, sảy. Lá bồ công anh cắt về, rửa sạch, bỏ vào ấm, nấu nước bình thường cho bé uống hằng ngày thay nước lọc.

Cây tầm bốp : Có rất nhiều ở quê, nó mọc nhiều nhất là mùa này. Hái cây về, rửa sạch bỏ vào ấm nấu nước bình thường như các loại lá khác, cho bé tắm 3 ngày liên tục là rôm sảy bay hết.
 
Dùng nước mưa để tắm cho con cũng là một trong những cách trị rôm có lẽ nhiều mẹ chưa biết.

Nước mưa: Mùa hè hay có mưa, các mẹ chỉ cần hứng cỡ 10 - 20 lít nước mưa, để khoảng 3 tiếng đồng hồ cho lóng cợn, ta lấy nước trong đó tắm cho bé rất tốt, mình bảo đảm với các mẹ là rôm sảy bay hết.

Nhờ thế mà dạo này Zenđa nhà mình không con một con rôm sảy nào, cu cậu ăn ngoan ngủ ngoan, chơi đùa thoải mái suốt cả ngày.
 

Nếu các mẹ có mẹo hay nào giúp trị một số bệnh mùa hè hiệu quả cho bé, hãy gửi bài chia sẻ với aFamily và các mẹ khác qua địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn. Bài viết được chọn đăng sẽ được trả nhuận bút hoặc được một phiếu chụp ảnh bé trị giá 500 nghìn đồng.

Chia sẻ