Mẹ tự làm vòng cổ cho con gái nào!

,
Chia sẻ

Đồ tự làm nhưng đẹp không kém gì đi mua đâu. Dễ thương lắm!

Nguyên liệu cần có là:
 
- 1 sợi dây chuyền màu vàng
- Một ít dây đồng nhỏ
- Hạt ngọc trai (hoặc hạt cườm)
- Dây ruy băng
Bước 1:
 
- Cắt một đoạn dây đồng, uốn tròn một đầu rồi xâu một hạt ngọc trai vào.
- Sau đó, uốn đầu dây đồng còn lại thành dạng móc nhé!
Bước 2:
 
- Làm tương tự thêm vài chiếc nữa với số lượng hạt trai khác nhau. Ta sẽ cần khoảng 7 mối nối như thế này.
Bước 3:
 
- Cắt sợi dây chuyền thành nhiều đoạn rồi nối lại với những mối nối ngọc trai vừa làm ở trên.
Bước 4:
 
- Thắt dây ruy băng thành những chiếc nơ nhỏ rồi khâu xen kẽ vào chiếc vòng nhé!
 
Cho bé xem sản phẩm của mẹ đi nào!
 
Nhìn thật là đẹp đúng không?
 
Đeo chiếc vòng này vào, con gái mẹ sẽ dễ thương lắm đây!
 
Mai Hoàng tổng hợp
Theo nguồn RAS
Chia sẻ