Mẹ Tây & mẹ Việt cho con học hè bằng các môn nghệ thuật

Saga,
Chia sẻ

Hè về, các mẹ trên khắp thế giới đều có xu hướng cho con theo học các lớp nghệ thuật biểu diễn để tăng cường sự tự tin, sức sáng tạo của con. Nhiều mẹ Việt cũng không đứng ngoài xu hướng.

Đắm mình trong ánh đèn sân khấu lung linh, trong những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả, hóa thân thành một người hoàn toàn khác, hay hát lên những giai điệu tuyệt đẹp… như một diễn viên sân khấu, như một ca sĩ chuyên nghiệp là mơ ước của không ít bạn nhỏ, cũng như của không ít phụ huynh gửi gắm cho con em mình. Chính vì vậy, mỗi khi mùa hè đến, các lớp học diễn xuất, nghệ thuật trình diễn, các lớp thanh nhạc ở khắp nơi trên thế giới đều trở thành mục tiêu nhắm đến của các bà mẹ, bất kể Tây – ta.

Mẹ Tây sôi sục tìm lớp nghệ thuật cho con

Dạo một vòng qua các diễn đàn, website các mẹ Tây hay ghé sẽ thấy nhiều topic hỏi tìm lớp học hè, trại hè cho con, đặc biệt là các lớp học/trại hè về nghệ thuật biểu diễn như kịch, hợp xướng, thanh nhạc…

Chị Sue, một phụ huynh của 2 cô con gái ở Sacramento, Mỹ, đã quyết định cho 2 cô gái nhỏ của mình tham gia một lớp học kịch của Sacramento Theatre Company sau một thời gian tìm hiểu. Chị chia sẻ: “Đây có lẽ là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. 2 con gái tôi đã có một trải nghiệm tuyệt vời trong mùa hè. Lúc đầu 2 cháu có vẻ không nhiệt tình lắm, nhưng sau buổi đầu tiên, rồi buổi thứ hai đi học, được tiếp xúc với các thầy cô giáo là diễn viên chuyên nghiệp, được học những kĩ năng diễn xuất, các cháu rất háo hức. Mỗi khi về nhà lại không ngừng khoe bố mẹ những gì cháu học được ở lớp”

Các bạn nhỏ tham gia lớp học kịch tại Language Link cùng cô giáo – diễn viên/chuyên gia diễn xuất Dana Peterson - chuẩn bị phục trang.

Chị Sue là một trong nhiều phụ huynh phương Tây nhận thấy tầm quan trọng của việc cho con tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chẳng thế mà, các khóa học nghệ thuật dành cho thanh thiếu nhi ở các nước phương Tây ngày càng nở rộ mỗi mùa hè tới.

Rất nhiều phụ huynh như chị Sue đã ghi nhận những tiến bộ ở con mình sau khi con tham gia các khóa học về nghệ thuật biểu diễn. Các con không chỉ được học về kĩ năng diễn xuất hay thanh nhạc, mà còn hình thành nhiều kĩ năng và phẩm chất không chỉ có ích cho hiện tại, mà cho cả cuộc đời con sau này như: Sự tự tin, khả năng nói trước đám đông, kĩ năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp, khả năng sáng tạo, … Quan trọng hơn, các con được tận hưởng một mùa hè vui vẻ, ý nghĩa, giúp hình thành nên những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ.

Cùng cô giáo luyện thanh, luyện cách biểu cảm.

Mẹ Việt không đứng ngoài xu hướng

Nếu nói về tốc độ cập nhật các xu hướng nuôi dậy con thì mẹ Việt luôn là số 1. Không thua kém các mẹ Tây, nhiều mẹ Việt cũng đã nhận ra những lợi ích của việc cho con theo học các lớp nghệ thuật biểu diễn. Thậm chí, mẹ Việt còn “oách” hơn khi biết kết hợp cho con tham gia học nghệ thuật trong các môi trường ngoại ngữ, như tiếng Anh chẳng hạn.

Chị Lan Anh, phụ huynh bé Lan Ngọc – 11 tuổi, ở Hà Nội chia sẻ: “Tôi cho con theo học tiếng Anh tại Trung tâm tiếng Anh Language Link từ lúc cháu 6 tuổi. Cứ đến mùa hè, trung tâm lại có thêm rất nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho các cháu, năm ngoái tôi có cho cháu theo học lớp kịch ở trung tâm vào mùa hè. Cháu rất hào hứng mỗi khi có lớp. Mỗi lần đi học về lại kể con được lên kịch bản cùng các bạn, con được đóng vai này, vai kia, con được làm đồ trang trí sân khấu, con được cô Dana khen diễn xuất hay… Năm nay, dù mẹ chưa hỏi, cháu đã đòi học tiếp ”

Việc tham gia các lớp nghệ thuật biểu diễn bằng một ngôn ngữ thứ hai không chỉ giúp các con tự tin hơn, mà còn nâng cao các khả năng về ngoại ngữ như phát âm chuẩn hơn, biểu cảm tốt hơn, biết diễn đạt tốt hơn, vốn từ vựng giàu có hơn, …cũng như làm giàu thêm vẻ đẹp tâm hồn của trẻ.

Biểu diễn báo cáo kết quả của lớp học kịch.

Chị Cẩm Tú, phụ huynh bé Chi Mai – 6 tuổi, ở Hà Nội chia sẻ: “Điều tôi bất ngờ nhất khi cho con tham gia trong dàn đồng ca ở chỗ con học tiếng Anh là thấy con biết yêu thương và chia sẻ với người khác hơn, dù trước đó, cháu khá ích kỉ do là con một. Có lẽ, do được đắm mình trong môi trường âm nhạc với những giai điệu đẹp đẽ, được học nhóm, được chia sẻ cùng các bạn, các cô mà con có nhiều tiến bộ như vậy.”

Với những lợi ích như vậy, mùa hè này, các lớp nghệ thuật hẳn sẽ rất sôi động!

Chia sẻ