Mẹ quá trẻ, con dễ mắc dị tật

,
Chia sẻ

Trong số những trường hợp phải bỏ thai do dị tật không chỉ có các thai phụ lớn tuổi mà có nhiều người mẹ còn quá trẻ.

Theo tiến sĩ Trần Danh Cường, Giám đốc Trung tâm chẩn đoán trước sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trung bình mỗi tháng có khoảng 200 ca bất thường về thai nghén đến kiểm tra và 1/3 trong số này có chỉ định đình chỉ thai. Không chỉ những thai phụ lớn tuổi có nguy cơ sinh con mắc dị tật mà các thai phụ quá trẻ cũng chiếm số lượng lớn.

Theo ông Cường, một nguyên nhân khiến sản phụ quá trẻ dễ sinh con dị tật là bộ máy sinh sản của họ chưa phát triển hoàn thiện, noãn (trứng) chưa trưởng thành khiến sự phân chia phôi dễ gặp bất thường.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy, yếu tố môi trường như nguồn nước, không khí ô nhiễm cũng làm tăng khả năng dị tật thai nhi. Ngoài ra, việc bà mẹ mang thai sử dụng thuốc không theo chỉ định của bác sĩ như thuốc động kinh, đông máu, an thần, kháng sinh, các vitamin...cũng có thể gây tình trạng này.
 
Theo Báo Đất Việt

Chia sẻ