Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym

Thu Hương,
Chia sẻ

Mặc dù mới hơn 2 tuổi nhưng bé Đông Phong đã từng có 10 tháng “kinh nghiệm” cùng bố mẹ tham gia các hoạt động đu xà, nhào lộn… tại phòng tập gym.

Profile

Tên mẹ: Nguyễn Thu Hằng (30 tuổi)
Ten con: Nguyễn Đông Phong (2,5 tuổi)

Gặp cả nhà bé Đông Phong tại lớp tập gym dành cho các bé dưới 4 tuổi, khi cả gia đình say sưa cùng nhau thực hành tất cả các trò chơi do cô giáo hướng dẫn. Mặc dù mới chỉ 2 tuổi rưỡi nhưng Đông Phong đã tỏ ra rất bạo dạn khi chủ động dẫn đầu nhóm các bạn học viên “nhí” cùng đu xà, nhào lộn và giữ thăng bằng trên chiếc cầu ghép từ một thanh gỗ… Trò chuyện với chị Thu Hằng – mẹ bé Đông Phong thì biết thêm được rằng, bé đã rèn được sự chủ động cùng nhiều kỹ năng khác khi tham gia môn học này và đã có tới 10 tháng trải nghiệm tại phòng tập.

Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym 1
Bé Đông Phong bên bố mẹ (ảnh: Chí Toàn)

Bé Đông Phong còn nhỏ nhưng đã rất rắn rỏi và thông minh, bình thường chắc bé hay được mọi người khen ngợi lắm phải không chị?

- Mình thì không thấy mọi người nhận xét gì nhưng có lẽ chắc con cũng nhỉnh hơn các bạn đôi chút thôi chứ không quá cao xa gì đâu bạn. Hiện giờ cháu đã bắt đầu đi học mẫu giáo, trường chỉ nhận những cháu từ 3 tuổi trở lên, trong lớp cháu đang học cũng chỉ có mình cháu là mới 2 tuổi rưỡi thôi. Bé nhất lớp nhưng cháu hay được cô giáo nhận xét là khả năng tiếp thu tốt trong các môn học ngoại ngữ, học võ, so với các bạn thì không bị đuối. Ngoài ra, cháu cũng luôn dẫn đầu các hoạt động tập thể của lớp, như bày trò chơi cho các bạn cùng chơi nữa.

Bé nhà chị học gym được bao lâu rồi? Vì sao chị lại biết tới môn thể thao này?

- Bé nhà mình đã theo học tại trung tâm gym được 10 tháng rồi, từ cuối năm 2013. Mình biết đến môn thể thao này qua một người bạn giới thiệu, cô ấy cũng cho con học và có nhận xét rất tốt.

Qua 10 tháng tập luyện, cháu Đông Phong có tiến bộ gì so với trước đó không? Như về khả năng ngôn ngữ và tư duy chẳng hạn?

- Mình thấy cháu có những thay đổi khá rõ rệt, như là tự tin và năng động hơn. Đặc biệt là hòa đồng, đi đâu cũng chủ động bắt chuyện với mọi người, rất vui vẻ. Về mặt ngôn ngữ thì cháu đã có thể vận dụng được một số câu tiếng Việt và tiếng Anh đơn giản. Các giáo viên trong lớp thường sử dụng những bài hát có giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc nên cháu cũng rất thích.

Tại sao chị lại quyết định cho con làm quen môn học này. Trước khi đăng ký, chị có tìm hiểu trước về nội dung con sẽ học không? Chị có sợ con không theo kịp vì tuổi còn nhỏ quá?

- Mình có tìm hiểu và được biết là giai đoạn trước 3 tuổi rất quan trọng trong việc phát triển não bộ của con. Khi con học thêm bất kỳ môn học nào, tham gia bất kỳ hoạt động nào cũng sẽ tác động lên não bé. Ngoài ra vì sự vận động sẽ giúp con phát triển cân bằng não trái và não phải nên mình cũng muốn cho con được hoạt động nhiều, thay vì cho con đi học thêm tiếng Anh, Toán. Gia đình mình thì muốn con phát triển toàn diện, và thiên về vận động để con phát triển thể chất. Bên cạnh đó, khi học gym còn giúp bé phát triển cả tư duy, kích thích sáng tạo thông qua các trò chơi, hoạt động trong phòng tập nữa bạn ạ.

Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym 2

Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym 3
Mới 2,5 tuổi nhưng Đông Phong đã rất tự tin, bạo dạn. (ảnh: Chí Toàn)

Quan sát thì thấy các bé còn nhỏ nhưng đã thực hành theo những hoạt động mạnh mẽ không kém người lớn như đu xà, nhào lộn, giữ thăng bằng trên cầu... Chị có xót con không?

- Không biết quan điểm của các nhà khác thế nào chứ nhà mình thì không “xót” nếu thấy con vui vẻ, thích thú. Đúng là nuôi con mới biết lòng cha mẹ, cứ thấy con vui là bố mẹ cũng vui rồi. Khả năng của trẻ con là vô hạn. Các thầy cô cũng đã chia lớp theo từng độ tuổi, không làm những hoạt động quá sức hay quá độ tuổi cả, rất đơn giản nên bất kỳ bé nào cũng có thể theo học được. Như mình quan sát thì thấy đôi khi các con không để ý nhiều lắm đến hướng dẫn của cô giáo trên lớp đâu nhưng lúc bộc phát ra thì con lại làm theo được tất cả những gì cô dạy.

Nhắc đến gym, nhiều bà mẹ vẫn ái ngại vì học phí khá cao. Cho con học gym có tốn kém và chuẩn bị gì phức tạp không chị?

- Hầu như mình cũng không cần chuẩn bị gì nhiều cả, cứ đến đúng giờ thì đưa con đến lớp gặp thầy cô thôi. Về trang phục thì mình mặc cho con quần áo thoải mái, dễ vận động và thấm hút mồ hôi tốt. Học phí thì cá nhân mình thấy cũng khá hợp lý, không quá đắt đỏ và bố mẹ có thể chấp nhận được. Ví dụ như cuối tuần mà hai vợ chồng đưa con đi công viên chơi mấy trò chơi ngoài đó không thôi cũng hết mấy trăm nghìn rồi. Trong khi con đi học thì cả bố mẹ đều có thể cùng chơi với con.

Đông Phong mới chỉ hơn 2 tuổi, lịch học và tham gia các hoạt động ngoại khóa của bé có vẻ hơi dày thì phải. Một ngày của cháu diễn ra như thế nào vậy chị?

- Một ngày hoạt động của cháu cũng khá đơn giản chứ không nặng nề như bạn nghĩ đâu. Buổi sáng cháu dậy sớm, vệ sinh cá nhân rồi đến trường học. Chiều khoảng 4h30 thì mẹ đón về, tắm rửa và ăn bữa nhẹ rồi đi tập gym. Buổi tối về, bố mẹ cùng con tập vẽ, chơi xếp hình hay những trò chơi mà con thích. Hôm nào cháu không đi học, cuối tuần thì có thể bố mẹ đưa con đi chơi, đi gặp gỡ bạn bè của con. Vài tháng một lần thì gia đình cùng nhau đi du lịch đâu đó xa xa một chút để con biết thêm về thế giới xung quanh.

Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym 4

Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym 5
Đông Phong thực hiện các động tác khó như lộn nhào và đu xà. (ảnh: Chí Toàn)

Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym 6

Mẹ kể chuyện bé 2 tuổi nhào lộn, đu xà trong phòng tập gym 7
Mẹ và bé phối hợp ăn ý trong từng động tác trong phòng tập gym (ảnh: Chí Toàn)

Chú tâm vào gym và phát triển khả năng ngoại ngữ, chị có khi nào muốn cho con học thêm những môn thể thao khác như bơi lội, nhảy… chẳng hạn? Những môn thể thao đó hiện giờ cũng khá “hot” mà?

- Chắc chắn sau này mình sẽ cho con học những môn thể thao khác, mỗi thứ một chút để biết. Còn hiện giờ thì tuổi còn nhỏ quá nên mình mới chỉ cho con tham gia gym để cháu khỏe khoắn và tự tin hơn thôi. Vợ chồng mình cũng hướng phát triển đều cả về thể chất lẫn trí não cho con. Nhưng giai đoạn này thì chú trọng vào thể chất nhiều hơn. Ông bà mình thường hay để ý hành động của trẻ con vì những hành động đó phần nào cũng thể hiện được sự phát triển trí não đến đâu bạn ạ.

Chị rất chăm chỉ đưa con tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài. Giữa giáo dục xã hội và giáo dục trong gia đình, chị quan trọng vế nào hơn?

- Mình nghĩ giáo dục trong gia đình bao giờ cũng là quan trọng nhất, đó là nền tảng. Bên ngoài dù có dạy dỗ chuyên nghiệp, tốt đến đâu mà gia đình xao nhãng con thì vẫn không được. Ngày cả việc học gym như thế này, khi bé ở nhà mình cũng thực hành nhiều với con bằng những kiến thức và kỹ năng hỗ trợ mà các chuyên gia đã hướng dẫn ở trung tâm.

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện. Chúc bé Đông Phong ăn ngoan chóng lớn!
Chia sẻ