Mẹ hạnh phúc khi cùng con khôn lớn

Saga,
Chia sẻ

Gần 1.000 clip thể hiện sự phát triển vượt trội kỹ năng nghe – nhìn – trí nhớ – ngôn ngữ của các bé từ 1-4 tuổi gửi đến cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn” do Viện Nghiên cứu Giáo dục TP.HCM tổ chức

Mẹ tự hào với sự phát triển trí tuệ của con

Từ 1-4 tuổi là giai đoạn mà cha mẹ có thể tác động đến sự phát triển trí não của con bằng chế độ dinh dưỡng khoa học và phương pháp giáo dục sớm. Đó là lý do mà Viện Nghiên cứu Giáo dục TP.HCM với sự tài trợ của nhãn hàng Similac GainPlus tổ chức khóa học tương tác “Mẹ Khoa Học” và cuộc thi “Khoa Học Cho Mẹ Nuôi Bé Lớn Khôn” tại www.hocvieniq.com. Với gần 1.000 clip thể hiện những khoảnh khắc vô cùng dễ thương và thông minh của các bé gửi về cuộc thi cho thấy, chương trình không chỉ được hưởng ứng bởi có những kiến thức khoa học hữu ích mà còn là nơi để ba mẹ chia sẻ niềm tự hào về sự phát triển vượt trội của con yêu.

Sau 6 tuần dự thi, BTC đã trao giải tuần cho 36 bé có các kỹ năng nghe - nhìn - trí nhớ - ngôn ngữ phát triển vượt trội so với các bé cùng lứa tuổi và được bình chọn nhiều nhất. Đặc biệt, 6 bé xuất sắc nhất còn nhận được học bổng phát triển toàn diện các kỹ năng tư duy toán học, năng khiếu nghệ thuật, khả năng tiếng Anh tại các trung tâm giáo dục hàng đầu. Ngoài ra, các bé còn được nhận phần quà là bộ sản phẩm Similac GainPlus EyeQPlus chứa Intelli-Pro tăng cường hấp thu dưỡng chất thiết yếu giúp bé phát triển trí não và thị giác.

Chị Trần Thị Vân Hà, Giám đốc Tiếp thị công ty Abbott cho biết: “Qua những clips dự thi chúng tôi nhận thấy rất rõ sự quan tâm và công sức của cha mẹ dành cho các con. Hơn ai hết chính cha mẹ là người có thể mang đến cho con yêu của mình những gì tốt nhất, những cơ hội để bé phát triển toàn diện nhất, để bé lớn lên tự tin và thành công”.

Mẹ hạnh phúc khi cùng con khôn lớn 1
Chân dung 6 bé xuất sắc nhất cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn”

Có mặt tại buổi lễ trao giải tại TP.HCM, các phụ huynh đều không giấu nổi niềm tự hào về thiên thần nhỏ. Họ hào hứng trao đổi về các phương pháp nuôi dạy con, cùng con chụp hình cạnh bức tường được xây bởi hình ảnh của các bé đoạt giải. Đó sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình nuôi dạy con của các phụ huynh.

Chị Vũ Phương Thảo, mẹ bé Nguyễn Ngọc Tuệ Nhi (giải nhất lứa tuổi 1-2) chia sẻ: “Mình hiểu rằng, giai đoạn này trẻ đặc biệt nhạy cảm về âm thanh cũng như học hỏi ngôn ngữ rất nhanh, nên mình sẽ cho con đi học ngay tiếng Anh và âm nhạc ngay bằng học bổng mà con vừa đạt được”.

Hành trình lâu dài và đầy ắp thương yêu

Khoa học đã chứng minh những năm đầu đời là thời gian vàng để trẻ phát triển các kỹ năng quan trọng. Do đó, Học Viện IQ đã tổng hợp những kiến thức giáo dục từ các chuyên gia hàng đầu thế giới thành những bài học mô phỏng đơn giản, gần gũi với trẻ trong khóa học tương tác “Mẹ Khoa Học”. Khoá học đã thu hút hàng chục nghìn lượt đang ký để tham gia để trải nghiệm những phương pháp giáo dục sớm cho trẻ bằng bài học thú vị từ cuộc sống, như chọn đồ vật trong siêu thị, phân biệt màu sắc trong phòng khách, học bài đồng dao…

Song hành với các phương pháp giáo dục tiên tiến, thì vai trò của dinh dưỡng khoa học là rất quan trọng. Như tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục TP.HCM, nhận định: “Việc thụ hưởng chế độ dinh dưỡng khoa học và phương pháp giáo dục tiên tiến sẽ là sự kết hợp hoàn hảo nhất cho trí não của trẻ phát triển tối đa”.

Dù cuộc thi “Khoa học cho mẹ nuôi bé lớn khôn” đã kết thúc, nhưng những bài học tương tác sinh động tại khóa huấn luyện “Mẹ khoa học” tại http://hocvieniq.com/khoahocnuoibelonkhon/ vẫn tiếp tục duy trì và hoàn thiện để giới thiệu các phương pháp giáo dục tiên tiến giúp bé tối ưu tiềm năng trí tuệ.

Mẹ hạnh phúc khi cùng con khôn lớn 2
Chia sẻ