Mang thai 3 tháng, mẹ ngây thơ làm việc này để rồi lặng người khi biết con bị...

Jia You,
Chia sẻ

Trong lúc mang thai những tháng đầu, các mẹ bầu cần cẩn trọng hơn bao giờ hết để tránh hậu quả khôn lường xảy đến với thai nhi.

Không ít các bà mẹ khi đang mang thai vẫn muốn chăm chút cho bản thân mình. Dù không phải sửa soạn nhiều nhưng ít ra cũng muốn hình ảnh đẹp hơn khi gặp người khác. Tuy nhiên việc làm đẹp tuy đơn giản nhưng lại có tác hại khôn lường đến thai nhi mà các mẹ không để ý. Câu chuyện về bà mẹ trẻ người Trung Quốc sau đây sẽ là bài học đáng giá cho những mẹ bầu khác khi có ý định làm đẹp cho bản thân mình trong lúc mang thai.

Con di tat 1
Hành động tưởng đơn giản nhưng đã gây hậu quả nghiêm trọng đến thai nhi (Ảnh: Internet)

Bà mẹ trẻ có tên Xiao Ke chuẩn bị làm đám cưới khi đã mang bầu được 3 tháng. Trước khi diễn ra lễ cưới, bà mẹ trẻ cũng muốn lộng lẫy như những cô dâu khác nên đã đến trung tâm làm đẹp để sửa soạn. Cô đã làm móng 2 lần trong lúc mang thai 3 tháng  và sau đó khi đi khám thai kỳ ở tháng thứ 6, cô đã đứng hình khi nhìn tháy hình ảnh siêu âm của con. Cô và người chồng mới cưới vô cùng sốc khi thấy em bé trong bụng có dị tật ở tay. Cụ thể, kết quả cho thấy bàn tay của em bé có tới 6 ngon, trong đó ngón tay cái bên bàn tay phải bị chẻ thành 2 ngón nhỏ.

Con di tat 2
Ảnh minh họa

Sau khi nhìn thấy kết quả này, cả hai vợ chồng không tin đây là sự thật nên đã đến một bệnh viện khác để kiểm tra lại nhưng cũng không có gì thay đổi. Các bác sĩ cho biết, nguyên nhân dẫn đến dị tật ở thai nhi rất có thể do người mẹ tiếp xúc với hóa chất độc hại từ môi trường bên ngoài. Đặc biệt hơn là từ việc sơn móng tay và sử dụng các loại mỹ phẩm khác. Được biết, các thành phần trong sản phẩm làm đẹp có chứa butyl, acetate, cồn cũng như một số hóa chất độc hại khác. Đối với người lớn, nếu sử dụng thường xuyên cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, huống chi đối với phụ nữ mang thai, thì những tạp chất này càng có tác dụng nguy hiểm không chỉ đến mẹ mà cả thai nhi.

Con di tat 3
Dị tật ở trẻ do những sai lầm vô ý của người mẹ (Ảnh: Internet)

Một số nghiên cứu cho biết thêm, thành phần trong các loại sơn móng tay còn chứa hợp chất phthalates. Đây là hợp chất có thể gây ra sảy thai, sinh non, hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan sinh sản của em bé. Đặc biệt với bé trai, có thể sẽ bị vô sinh ở tuổi trưởng thành. Ngoài ra, hợp chất toluene trong sơn móng tay còn gây ra sự phát triển bất thường cho hệ thần kinh và các cơ quan chức năng của thai nhi.

Các mẹ nên biết rằng, trong qua trình mang thai, bên cạnh chế độ ăn uống, sinh hoạt nghỉ ngơi hợp lý thì mẹ bầu cần phải hết sức cẩn trọng trong mọi thói quen khác. Cần tìm hiểu kỹ những kiến thức cần thiết để có một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh cho thai nhi, phòng tránh những mối nguy hại như dị tật thai nhi, sinh non hay sảy thai.
Chia sẻ