Lưu ý cho mẹ khi tắm bé bằng trà xanh

Theo MYC,
Chia sẻ

Cho dù trà xanh rất tốt, nhưng cũng chỉ nên dùng để tắm cho bé 2 lần/tuần. Lý do là vì nếu tắm nhiều với chè xanh, da bé sẽ trở nên nhạy cảm hơn.

Kể từ sau khi thông tin sản phẩm sữa tắm và dầu gội của Johnson & Johnson có chứa chất gây ung thư khiến các bà mẹ hoang mang và quay lại với những sản phẩm từ thiên nhiên như lá trà xanh. Mặc dù trên thị trường vẫn còn nhiều sản phẩm chuyên dành cho trẻ chưa nằm trong danh sách có chứa chất gây ung thư. Tuy vậy, tâm lý của nhiều phụ huynh có con nhỏ vẫn tỏ ra rất “bất an”.



Công dụng của trà xanh được cả thế giới công nhận. Ngày nay nhiều bà nhiều mẹ vẫn sử dụng trà xanh thay cho sữa tắm giúp làn da nhạy cảm của bé luôn được bảo vệ an toàn. Hàm lượng chất catechin trong trà xanh có tác dụng kháng khuẩn, diệt các vi khuẩn cộng sinh trên da, diệt vi rút cúm và chống phóng xạ… giúp tạo một lớp màng bao bọc, che chở cho bé khỏi những ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.

Mặc dù trà xanh rất tốt, nhưng các bà mẹ cũng nên lưu ý khi sử dụng loại lá này để tắm cho trẻ, chỉ nên dùng trà xanh tắm cho bé 2 lần một tuần, vì nếu tắm nhiều sẽ khiến da bé trở nên nhạy cảm hơn. Có thể thay đổi luân phiên tắm cho bé bằng nước trà xanh hoặc chanh tươi để bé yêu có làn da luôn khỏe mạnh.

Cách sử dụng trà xanh tắm cho bé: chọn lấy 300g lá trà xanh, vò nát rồi cho vào nồi nước đun sôi, sau đó gạn lấy nước, pha vào chậu tắm ở nhiệt độ nước từ 30 – 38 độ C.

Chia sẻ