Lời khuyên nuôi dạy con có thể bạn đã biết nhưng vẫn mắc sai lầm

Phan Hường,
Chia sẻ

Dưới đây là những lời khuyên vô cùng hữu ích mà không phải ông bố bà mẹ nào cũng biết để có thể nuôi dạy con một cách tốt nhất.

Hãy để con nếm trải sự thất bại

Để khôn lớn, bé cần phải trải nghiệm sự vấp ngã mà không có sự giúp đỡ của cha mẹ. Sheri Noga, tác giả của một cuốn sách về phương pháp dạy con cho rằng: "Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết khả năng của con cái mình đến đâu và việc can thiệp vào sẽ khiến cho mọi việc bé làm trở nên dễ dàng hơn.” Như vậy, bé sẽ có thói quen ý lại vào người khác. Trước khi vội vàng giúp đỡ bé bất kỳ công việc nào hãy tự hỏi: "Liệu rằng con có thực sự gặp nguy hiểm khi tự chúng làm việc đó?" Nếu câu trả lời là “Không!”, hãy tự để cho bé làm việc đó mà không cần có sự giúp đỡ của bạn.

Cung cấp bữa ăn đa dạng


Hãy nấu cho trẻ bữa ăn thật đa dạng và thay đổi các món ăn theo từng bữa. Như vậy, bé có thể bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể thông qua nhiều loại thức ăn mà không cảm thấy nhàm chán.

Những lời khuyên hữu ích cho cha mẹ trong việc nuôi dạy con
Những bữa ăn đa dạng sẽ tốt cho sức khỏe của bé.

Tuân thủ
ba quy tắc làm bài tập về nhà

Thứ nhất "Hãy làm những điều khó khăn nhất đầu tiên." Quy tắc thứ hai: “Để điện thoại ra khỏi tầm với.” Quy tắc thứ ba: “Ngay sau khi làm xong bài tập, cho vở bài tập vào ba lô và đặt balo ở cửa.” Đây là một quá trình ba bước rõ ràng mà bé có thể dễ dàng thực hiện, như vậy, khi đã quen, bạn sẽ không cần phải nhắc nhở bé nhiều về điều này.

Dạy bé cách giúp đỡ người khác


Trẻ cần biết rằng việc giúp đỡ người khác là một việc làm nên được thực hiện hàng ngày, không phải chỉ một lần. Bạn hãy đặt ra những thử thách để bé hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ mỗi tuần, có thể là vứt rác của đứa trẻ khác làm rơi trong bữa trưa vào thùng rác hoặc nhổ cỏ giúp bác hàng xóm.

Đi ngủ đúng giờ


Một nghiên cứu được công bố vào năm 2013 trên tạp chí Pediatrics cho thấy trẻ từ bảy tuổi trở lên có thói quen đi ngủ bất thường sẽ gặp phải nhiều vấn đề về hành vi hơn so với những trẻ đi ngủ đúng giờ. Và nếu bé càng thiếu ngủ thì những vấn đề về hành vi này sẽ càng nghiêm trọng.

Để bé
đọc những gì bé muốn

Khi được đọc những gì mà bé thích, trẻ em sẽ trở nên vượt trội hơn trong học tập so với bạn bè cùng lứa, không chỉ trong nghệ thuật ngôn ngữ mà còn cả trong toán học. Vì vậy, hãy hình thành cho bé thói quen đọc sách và để cho bé tự do lựa chọn sách mà bé muốn đọc.

Những lời khuyên hữu ích cho cha mẹ trong việc nuôi dạy con
Hãy để con đọc những gì con thích.

Không trả tiền cho bé vì bé đã làm việc nhà


Nếu bạn cho bé tiền mỗi khi muốn bé dọn giường ngủ của bé thì sẽ hình thành một thói quen không tốt cho bé. Mỗi lần bạn muốn bé giúp đỡ bạn làm việc nhà, bé sẽ luôn nghĩ: “Liệu rằng mình sẽ được bố mẹ cho bao nhiêu tiền nếu hoàn thành việc này?”. Bạn hoàn toàn có thể khuyến khích bé bằng việc cho một khoản hỗ trợ nhưng việc đó không được xảy ra thường xuyên.

Để
trẻ yên lặng, hãy nhẹ nhàng thay vì quát mắng

Nói to hay quát mắng không khiến cho bé ngừng khóc lóc. Khi bạn hạ thấp giọng nói sẽ buộc trẻ phải tập trung vào những gì bạn nói và như vậy là vấn đề được giải quyết.

Và cuối cùng, hãy dành thời gian chăm sóc bản thân mình


Người làm cha làm mẹ thường tự trách bản thân vì đã không có đủ thời gian dành cho con cái. Nhưng nếu lúc nào bạn cũng chỉ tập trung vào việc chăm sóc con cái thì bản thân sẽ luôn trong trạng thái mệt mỏi. Hãy dành một chút thời gian cuối tuần làm một điều gì đó bạn thích, như vậy cuộc sống sẽ thoải mái hơn và bạn cũng có thể chăm sóc con tốt hơn.

(Nguồn: realsimple)
Chia sẻ