Làm thế nào để bé chịu ăn?

,
Chia sẻ

Mỗi bữa ăn bây giờ là một cực hình với tôi và bé. Làm thế nào để cháu chịu ăn bây giờ?

Bé nhà em được 8 tháng, cân nặng 7,6kg, cao 72cm. Mỗi ngày cháu chỉ uống được 300ml sữa, ăn được 2 bát con bột. Nhưng lúc ăn cháu đều ngậm và chỉ nuốt khi cháu khóc. Tôi cho cháu đi khám dinh dưỡng, uống canxi và uống các loại thuốc kích ăn nhưng không hiệu quả? (Phạm Thị Ngọc Hồi - catandsmall...@yahoo.com)
 

Trả lời:

Chị nên cho bé ăn uống đúng giờ. Nếu bé không ăn cơm thì ăn cháo hoặc ăn bánh ngọt, snack... Miễn sao giờ ăn đó đủ đảm bảo là bé no bụng. Ngoài ra cho bé ăn thêm men tiêu hóa. Không phải loại men tiêu hóa nào cũng phù hợp với trẻ. Nên thường xuyên phải thay đổi. Mỗi lần chỉ cho ăn men tiêu hóa trong 3 ngày. Đừng cho ăn nhiều ngày hơn mà khiến trẻ lại thành lười ăn.

Tối cho đi ngủ lúc 9h để 9h30 có thể ngủ rồi. Chị nên lắng nghe xem con chị như thế nào rồi sẽ tìm ra cách hợp lý.

Trẻ biếng ăn có cũng do nhiều nguyên nhân: bé mọc răng, các món ăn không được phong phú ... Sau một thời gian đổi món và lắng nghe nhu cầu của bé, nếu chị thấy tình hình vẫn không tiến triển, hãy đưa bé đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân cụ thể.

Chúc bé luôn hay ăn chóng lớn!
 
H.M (Tổng hợp)
Chia sẻ