Bác sỹ Lê Thị Hải

Làm sao để bé không khóc khi ăn bột

,
Chia sẻ

Phải làm sao để bé ăn bột mà không khóc? Cứ mỗi lần ăn là cháu khóc ghê lắm (ngậm bột ở miệng) mà vẫn khóc, khi không ăn cho ăn nữa thì nín và lại đùa nghịch.

Thời gian ăn của cháu (bà cho ăn):

Sáng:  9h - bột
          11h uống sữa
 
Chiều ngủ dậy uống sữa: Đến 3h - bột
                                      Từ đó đến khoảng 6h-6,30 mẹ đi làm về bú mẹ
                                      19h -8h bé ăn tiếp bữa tối.

Cứ ăn bột là bé khóc lắm cô ạ. Cô giúp cháu với, cháu xin cảm ơn! (Vũ Thị Hảo)

Trả lời:

Không biết con cháu bây giờ mấy tháng tuổi, nếu cháu không thích ăn bột có thể chuyển sang cháo xay hoặc ăn cháo hạt khi trẻ đã trên 1 tuổi. Nếu bé vẫn không chịu ăn thì có thể xay cháo thành nước cháo (cho thêm nước vào cháo xay) rồi dùng nước cháo này pha sữa cho cháu bú bình hoặc bón thìa cũng được.

Ngoài ra có thể cho cháu uống thêm vitamin nhóm B như: B1, B2, uống thêm kẽm và lysin nữa.
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
Chia sẻ