Làm mẹ tốt không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở bên con

Kristen Howerton - một bà mẹ từ nước Mĩ,
Chia sẻ

Bọn trẻ cần học được rằng thế giới không chỉ xoay quanh bản thân chúng. Có thể chúng là điều được bạn ưu tiên nhất, nhưng cũng có những thứ khác cần được bạn để tâm đến. Và hãy tin tưởng rằng, rồi bọn trẻ sẽ ổn cả thôi, chúng thông minh, độc lập và giỏi giang hơn bạn nghĩ nhiều đấy!

Ngày nay, việc làm cha mẹ xem ra chẳng phải quá khó khăn như xưa - khi mà bạn có thể ghé vào một hiệu sách bất kì và sẽ có hẳn một giá sách dành riêng cho các ông bố bà mẹ về cách chăm sóc, nuôi dạy và thậm chí cả cách chơi với con ra sao. Cùng với sự bùng nổ của các loại sách về chăm sóc nuôi dạy trẻ ấy là một quan niệm/ tư tưởng không đồng tình với việc các bố mẹ hiện đại ngày càng phụ thuộc quá nhiều vào các thiết bị di động hay máy tính. Một số bà mẹ chăm chăm nhìn vào điện thoại khi cho con đi chơi trong công viên, hay một số bà mẹ khác lại tranh thủ vừa cho con ... ngồi bô vừa trả lời tin nhắn! Dĩ nhiên việc dành một khoảng thời gian chất lượng trong ngày cho con là điều cần thiết, nhưng cũng đừng nên cực đoan tới mức nghĩ rằng lúc nào bạn cũng phải chăm chăm nhìn vào con và đáp ứng ngay mọi thứ chúng cần - bởi như thế mới là tình yêu thực sự? Bởi nếu không làm như thế bạn sẽ "bỏ lỡ" tuổi thơ của con vào mấy cái tin nhắn "vô bổ"? 

Hẳn nhiều bà mẹ sẽ giơ cả hai tay đồng tình khi có ai đó nói rằng gánh nặng công việc đối với phụ nữ từ xưa đến này luôn luôn là quá tải! Bạn phải đi làm kiếm tiền, phải quan hệ nội ngoại, phải lo tìm trường lớp, dạy dỗ chăm sóc cho con, lo cơm nước, lo thanh toán các loại hóa đơn... và hẳn cũng có một vài hoặc rất nhiều việc trong số đó có thể được hoàn thành chỉ với chiếc điện thoại di động! Và với những lý do sau đây, bạn hãy tin rằng mình không - cần - thiết phải dành 100% sự chú ý cho con mỗi khi chúng không ngủ!

Làm mẹ tốt không có nghĩa là lúc nào cũng phải ở bên con 1

1. Bạn không phải là người quản gia

Và bạn cũng không phải là người giúp việc! Bạn không cần phải lấn bấn với suy nghĩ rằng chúng ta lúc nào cũng cần trông chừng lũ trẻ. Và hẳn bạn cũng không muốn chúng có suy nghĩ rằng đó chính là công việc của bạn, rằng bạn phải làm thế, đó là nhiệm vụ. 

Bạn sẽ luôn ở đó khi chúng cần, không có nghĩa là bạn không có việc gì khác phải làm. Nếu chúng đang chơi đồ chơi hay đang tự đọc sách, dán hình, chơi đất nặn... hãy tìm việc gì đó để làm, hoặc đơn giản là thư giãn. Lần đầu, lần thứ 2, thứ 3... thứ 5 con tự đi xe đạp, bạn thấy thật tuyệt và lăm lăm cầm máy để quay lại những khoảnh khác đầy hứng thú. Nhưng lần thứ 50 hay 100? Hãy để con tự đạp xe còn bạn thì có thể ngồi đọc một quyển sách, đúng không?

2. Bạn không phải là "đội trưởng"

Hẳn bạn sẽ không muốn lũ trẻ phụ thuộc vào mình mỗi khi chúng muốn chơi trò gì đó thật vui vẻ. Hãy để chúng học cách sáng tạo, học cách vượt qua sự nhàm chán của bản thân, học cách sử dụng những đồ chơi sẵn có để khám phá các cách chơi khác nhau. Chúng không thực sự cần bạn loanh quanh bên chúng suốt cả ngày. Và khi để cho trẻ tự chơi, đôi lúc bạn sẽ thấy chúng thực sự sáng tạo và độc lập đấy!

3. Bạn cũng là một cá thể độc lập với những cảm xúc, hứng thú và đam mê của chính mình

Việc chấp nhận rằng cha mẹ cũng có những hứng thú riêng của họ có lẽ là bước đầu tiên để trẻ học được thế nào là sự cảm thông và chia sẻ. Bọn trẻ cần hiểu rằng bạn cũng có những đam mê và sự quan tâm khác ngoài chúng và thế giới của chúng. 

Được làm mẹ quả là một điều tuyệt vời, nhưng bạn cũng sẽ muốn các bé hiểu rằng đó không phải là vai trò duy nhất của mẹ. Thỉnh thoảng bạn vẫn có thể làm việc trên máy tính hay điện thoại khi trẻ đang chơi, và nếu bé hỏi thì bạn hãy giải thích một cách ngắn gọn và cụ thể để bé hiểu rằng làm việc là cần thiết, và cũng là điều bạn yêu thích. Thỉnh thoảng bạn cũng có thể nói chuyện điện thoại công việc, hay tán gẫu với bạn bè trên điện thoại để bé hiểu rằng bạn cũng có những người bạn. Hãy cho trẻ thấy được toàn bộ con người của bạn: một người mẹ, một người vợ, một người bạn và một nhân viên. Điều đó sẽ giúp trẻ học hỏi được rất nhiều đấy!

Cuối cùng, trên tất cả, có lẽ bọn trẻ cần học được rằng thế giới không chỉ xoay quanh bản thân chúng. Có thể chúng là điều được bạn ưu tiên nhất, nhưng cũng có những thứ khác cần được bạn để tâm đến. Và hãy tin tưởng rằng, rồi bọn trẻ sẽ ổn cả thôi, chúng thông minh, độc lập và giỏi giang hơn bạn nghĩ nhiều đấy!

(Theo Huffingtonpost)
Chia sẻ