Làm bài tập cùng bé yêu

,
Chia sẻ

Nếu bạn muốn con mình đạt kết quả học tập tốt, có tinh thần trách nhiệm, biết cách sắp xếp thời gian... đừng coi nhẹ việc làm bài tập của trẻ.

Bài tập về nhà mang đến nhiều lợi ích cho trẻ, giúp trẻ nhớ và hiểu những gì chúng đã được học ở trên lớp. Việc làm bài tập ở nhà còn giúp trẻ nâng cao kỹ năng tìm tòi, nghiên cứu ngay cả khi không ở trường học, đòi hỏi trẻ phái biết cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý đồng thời rèn luyện cho trẻ tính tự giác... Mặc dù vậy, hiện nay vẫn có một số bậc phụ huynh không hề coi trọng việc này, hoặc không hề biết cách để giúp trẻ làm bài tập một cách hiệu quả nhất.

 
Nói về vấn đề này, bác sĩ nhi khoa Vincent Iannelli, thành viên của Viện Nhi khoa Mỹ và là tác giả của cuốn The Everything's First Year Book đã có một vài lời khuyên cho các bậc phụ huynh:

Trước khi học, cần chắc chắn trẻ đã có đầy đủ các dụng cụ học tập cần thiết như sách vở, bút, giấy nháp, que tính...

Sắp xếp cho trẻ học tập ở những nơi yên tĩnh, không nhiều người qua lại và một điều quan trọng là đừng quên tắt tivi.

Nhớ tắt tivi
 
Giúp trẻ lên lịch làm bài tập ở nhà mỗi ngày. Nhắc nhở trẻ làm những bài tập lớn vào ngày cuối tuần, đặc biệt khi trẻ làm việc theo nhóm với các bạn cung lớp.

Cần cho trẻ hiểu về tính quan trọng của việc làm bài tập. Nếu bản thân bố mẹ coi nhẹ việc này thì con cái cũng sẽ có thái độ tương tự.

Không nên đốc thúc mà hãy tham gia học với trẻ. Đọc cùng khi trẻ đọc, kiểm tra kết quả khi trẻ làm toán...

Khi trẻ yêu cầu giúp đỡ, hãy gợi mở về cách làm, cách tìm hiểu chứ không nên đưa ngay ra kết quả.

Đừng kiệm lời khen trẻ khi con bạn hoàn thành xuất sắc bài tập, thậm chí có thể thưởng cho chúng một buổi xem phim hay một bữa pizza.

Đừng tiết kiệm lời khen
 
Đừng ngại hỏi giáo viên về việc học tập của trẻ ở lớp để qua đó có thể thống nhất cách thức giảng dạy cho trẻ ở nhà cũng tương tự trên lớp, không làm cho trẻ bị học lệch, học quá giáo trình.

Giúp trẻ nhận ra đâu là bài dễ, đâu là bài khó. Nếu trẻ chọn bài khó để làm trước, điều đó chứng tỏ con bạn sẽ luôn tỉnh táo khi phải đối mặt với những thử thách. Còn trong trường hợp ngược lại, trẻ nhà bạn có xu hướng muốn tránh xa những khó khăn.

Khi chúng ta gặp căng thẳng trong công việc, chúng ta cần nghỉ ngơi, trẻ cũng vậy thôi. Hãy cho trẻ giải lao khi chúng gặp những bài toán khó.

Thật tuyệt nếu trẻ có thể hứng thú với việc làm bài tập ở nhà.
 
Và cuối cùng, nếu trẻ nhà bạn vô cùng hứng thú với việc làm bài tập ở nhà, tự giải quyết ngon lành đống bài tập một mình thì thật tuyệt. Với những cô cậu nhóc hiếu học này, bố mẹ chỉ cần ngồi ngoài và quan sát để có thể giúp bé khi nào thật cần thiết thôi.
 
Bài và ảnh: Phạm Linh
Chia sẻ