Kích thích thị giác cho trẻ dưới 6 tháng tuổi

Hạnh Phúc - Theo 39net,
Chia sẻ

Trong 10 tháng đầu tiên là giai đoạn quan trọng nhất để phát triển thị giác của bé. Vì vậy cha mẹ chớ bỏ qua giai đoạn này nhé!

- Tháng thứ 1: Bé có thể nhìn thấy khuôn mặt và những đồ vật hay tranh ảnh nhiều màu sắc.

- Tháng thứ 2: Khoảng cách trực quan đã gia tăng, thích xem biểu cảm trên khuôn mặt và hoạt động của mọi vật.

- Tháng thứ 3: Có thể xoay đầu 180 độ và xem vật thể ở vị trí tương đối xa.

- Tháng thứ 4: Có thể xem số lượng màu sắc gần như người lớn và nhìn đối tượng ở khoảng cách xa hơn.

Cha mẹ nên thúc đẩy phát triển thị giác của trẻ như thế nào?

1. Quan sát đôi mắt của trẻ, tiến hành trao đổi qua ánh mắt và cười nói với con nhiều hơn.

2. Ngay từ khi trẻ mới sinh hãy bắt đầu cho trẻ quan sát những vật thể, hình dạng, màu sắc, độ to nhỏ khác nhau.

3. Vật màu sắc tương phản đặc biệt thu hút sự chú ý của trẻ như trắng và đen, xanh và vàng.

4. Cho trẻ quan sát những đồ chơi chuyển động.

5. Thường xuyên cho trẻ hoạt động ngoài trời, cho chúng quan sát hoạt động của động vật như chim bay, chó mèo, cùng màu sắc khác nhau của cây cỏ hoa lá.

6. Trước mặt trẻ bài trí một số đồ chơi nhiều màu sắc, mềm nhẹ khuyến khích sự chủ động nắm giữ đồng thời rèn luyện sự linh hoạt của mắt và tay.

Với trẻ có thị lực kém dễ bị mỏi mắt chỉ có thể nhìn thấy đồ vật ở khoảng cách gần.

Chú ý: Trong giai đoạn đầu tiên của cuộc đời bạn cần bắt đầu xây dựng mối quan hệ mẫu tử tốt đẹp với trẻ, điều này trực tiếp ảnh hưởng đến tình cảm, hành vi xã hội, đặc điểm tính cách và cách giao tiếp với mọi người. Vì vậy mọi cảm hứng về cảm giác và nhận thức cần được xây dựng trên nền tảng quan hệ tốt đẹp của tình mẫu tử. Thường xuyên giao lưu trực tiếp với trẻ thông qua ánh mắt và tiếp xúc thân thể như ôm, vuốt ve, vỗ về con trẻ. Tạo môi trường gia đình vui vẻ, dễ chịu, quan sát tín hiệu nhu cầu ở trẻ để có sự thấu hiểu đúng đắn và đưa ra các phản ứng kịp thời, tích cực.
 

Cơ hội trổ tài cho các bạn nấu ăn ngon, chụp ảnh đẹp đây: click vào GIA ĐÌNH KHEN NGON để xem thể lệ dự thi và xuýt xoa với giải thưởng nào!!!

Chia sẻ