Khuyến khích bé 6-12 tháng phát triển

,
Chia sẻ

Cho bé một cái mũ để bé tập đội và cởi mũ; Đọc cho bé 1 cuốn sách thiếu nhi mỗi ngày.

Bạn hãy đáp lại tiếng bập bẹ của bé để khuyến khích bé nói nhiều hơn. Ngoài ra, có thể nhái giọng của bé như ‘ô’, ‘a’, ‘i’, ‘u’, ‘đa’, ‘ba’, hoặc ‘má’, ‘bà’...

Những lưu ý khác giúp bé hoàn thiện ngôn ngữ và thể chất trong giai đoạn này, tổng hợp từ Vnspeechtheary:

Phát triển ngôn ngữ

- Nói chuyện với bé bằng cách chỉ vào đồ dùng hàng ngày, như “Đây là chăn của con”, “Đây là váy của mẹ”, “Đây là giày của bố”…

- Bạn thử để tất cả thú nhồi bông vào một chiếc chăn. Sau đó, lấy ra từng con thú một và bắt chước tiếng của con thú đó.

- Đọc ít nhất một cuốn sách (thiếu nhi) cho bé nghe mỗi ngày.


Phát triển kỹ năng vận động

- Cho bé một cái mũ để bé tập đội và cởi mũ.

- Bỏ đầy hộp những ống chỉ, khối nhỏ, kẹp quần áo… rồi để bé tập lấy các món ấy ra.

- Làm một quả bóng nhỏ bằng vải rồi cho bé nắm quả bóng bằng một tay. Khuyến khích bé dùng tay kia để tháo quả bóng ra.

- Trong bồn tắm của bé, hãy thả cho đồ chơi nổi bềnh bồng. Sau đó, dùng tay của mẹ chơi trò tát nước trong bồn ra ngoài. Tiếp đến, bạn nhanh nhẹn nắm lấy món đồ chơi và giữ lấy nó khi bạn ngưng tát nước để xem bé có với lấy đồ chơi (hay tay) của bạn để làm lại trò chơi đó không.

- Đỡ bé chống người lên bằng hai tay và chân bằng cách dùng một chiếc khăn bông cuộn tròn có đường kính cỡ một gang tay của mẹ. Tiếp đó, bạn giúp bé trèo qua - trèo lại trên cuộn khăn bông đó.
 
Lưu ý: Khi bé ăn được thức ăn lỏng một thời gian thì có thể tập cho bé ăn thức ăn nghiền sơ (hoặc nhuyễn) theo sự chỉ dẫn của bác sĩ dinh dưỡng. Dần dần, cho thêm ít thức ăn dạng khoanh, cọng cho con.

Đồ chơi thích hợp: Đàn gõ (xylophone); Đồ chơi lúc tắm ; Hộp có hình nộm bật ra; Đu quay dành cho bé trong công viên; Bóng (nhỏ, lớn); Khối hình để xếp chồng; Sách hình bằng giấy cứng; Xe nhựa dành cho bé; Đồ chơi rửa được (để ôm ấp); Thìa, bát nhựa; Ghế bàn nhỏ…
 
Theo Ngọc Huê
Mẹ và Bé
Chia sẻ