Không nên lấy tiền làm điều kiện để trẻ làm việc nhà

,
Chia sẻ

Đây là một trong những sai lầm trong việc dạy con cách chi tiêu, tiết kiệm cũng như làm việc nhà giúp gia đình, bố mẹ.

“Mẹ cho con 2 nghìn mua bimbim”, “Bố cho con 3 nghìn tiền ăn sáng” -  Mới bước vào lớp 1 nhưng cu Tôm nhà chị Hà đã biết tự cầm tiền mua đồ ăn, hay có khi còn được bố mẹ sai đi mua củ hành, mớ rau ngoài chợ. Biết giúp mẹ hay tự lập là điều tốt cho con trẻ nhưng quản lý tiền cũng là một kỹ năng quan trọng mà trẻ cần phải học. Nếu trẻ được học cách quản lý tiền ngay từ khi còn nhỏ, chúng sẽ chuẩn bị tốt hơn cho việc quản lý tài chính sau này bởì khi lớn lên, chúng sẽ phải lo hoạch định ngân sách, phải thanh toán các khoản hoặc tiết kiệm tiền để học lên cao.


Một cách để học quản lý tiền là thông qua tiền tiêu vặt mà bố mẹ chu cấp cho con hàng ngày hay hàng tuần. Về tiền chu cấp, một số cha mẹ đồng thuận, một số tỏ ra phản đối. Theo các chuyên gia giáo dục, nên xem xét một số vấn đề sau khi cho con tiền tiêu vặt:


Không lấy tiền làm điều kiện để làm việc nhà. Các chuyên gia đều cho rằng lấy tiền ra làm điều kiện để hoàn thành một số công việc vặt nào đó không phải là một biện pháp hay. Trẻ sẽ không học được giá trị của việc giúp cha mẹ làm các việc vặt trong nhà để đóng góp cho gia đình với vai trò là một thành viên. Tuy nhiên, bạn có thể cho chúng nếu chúng làm thêm một số việc ngoài những việc vặt trong nhà nếu chúng muốn có thêm.


Khi trẻ lớn dần, tiền tiêu cũng tăng dần. Trẻ lên 10 tuổi sẽ có những thú vui, những hoạt động mà tiêu tốn nhiều tiền hơn trẻ lên 7 tuổi. Hãy tăng thêm một số tiền vừa phải để trẻ không quá khó khăn trong chi tiêu.


Đừng bắt đầu quá muộn. Nhiều cha mẹ đợi đến khi con lên mười mới bắt đầu cho tiền tiêu vặt, nhưng tốt hơn là cho chúng ngay từ khi lên 4, 5 tuổi. Bởi vì trẻ cần sớm có được những hướng dẫn tiêu tiền từ cha mẹ ngay lúc còn tiêu ít hơn là sau này lớn lên mới được tiêu và ngay từ đầu đã đốt rỗng luôn chiếc ví của chúng.


Tiền tiêu dạy trẻ cách tiết kiệm


Điều quan trọng nhất đó là dạy trẻ biết tự tiết kiệm để mua được những thứ mà chúng muốn. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc cho con một khoản tiền nhất định vào mỗi tuần hoặc  mỗi ngày. Việc này của trẻ nếu biết cách tiết kiệm sẽ lớn dần lên và trẻ cảm thấy rất phấn khích khi chúng tiết kiệm được để mua cái chúng cần.


Tiêu tiền sẽ dạy trẻ biết hậu quả của việc chi tiêu


Trẻ sẽ biết được chúng đã chi tiêu hợp lý hay bất hợp lý. Ví dụ chúng được cho 5.000 đồng một tuần nhưng lại muốn mua đồ chơi 15.000 đồng. Hãy chỉ cho chúng cách để tiết kiệm thêm 10.000 đồng nữa bằng cách giảm những khoản chi không cần thiết như không mua kẹo, bimbim chẳng hạn. Như thế chúng sẽ phải chờ cho đến tuần tiếp sau nữa để có được đồ chơi mà mình thích.


Tiền tiêu giúp trẻ cảm thấy tự lập và trưởng thành hơn


Trẻ có tiền của riêng chúng, và có thể mua một số thứ chúng muốn mà không phải hỏi ý kiến bố mẹ. Sự chu cấp từ bố mẹ dạy cho chúng biết về tiền, và làm sao để tiêu và tiết kiệm được tiền trước khi chúng có một công việc để kiểm ra tiền.

Xuân Hoàng

Chia sẻ