Không dám cho con uống vitamin D vì sợ... đau bụng

BS. Đặng Thu Hiền,
Chia sẻ

Em có thể cho bé uống D3 không được không ạ, vì cho bé uống em sợ bé đau bụng. Xin bác sĩ tư vấn giúp!

Chào bác sĩ Hiền. Em là Hạnh, ở Đà Nẵng. Bác sĩ cho em hỏi, con em được 4,5 tháng. Cân nặng 6.5kg. Móng tay của bé hơi nhăn sơ sơ và không được láng, tóc bé phía sau gần ót rụng và hói thành 1 vành , em đi khám bác sĩ thì bác sĩ cho bé 1 bình D3 nhỏ giọt và 2 vỉ can xi 5ml. Nhưng do bé bị cảm nên em chưa cho bé uống. Bây giờ trời nắng nóng như vậy em cho bé uống được không. Em có thể cho bé uống D3 không được không ạ, vì cho bé uống can xi em sợ bé đau bụng. Xin bác sĩ tư vấn giúp em. Cảm ơn bác sĩ. (Nguyễn Hạnh - nguyenhanh06...@gmail.com)


Trả lời:

Bạn Hạnh thân mến!

Nếu bé là gái thì cân nặng đạt chuẩn, nếu là trai thì có cân nặng nhẹ hơn so với chuẩn (trung bình 4,5 tháng tuổi bé gái nặng 6,65kg, cao 63cm; bé trai nặng 7,25kg, cao 64,9cm).

Bác sĩ kê đơn điều trị sau khi đã trực tiếp hỏi bệnh và thăm khám cho bé. Vậy tốt nhất bạn nên điều trị cho bé theo đơn hướng dẫn của bác sĩ, tái khám theo đúng hẹn. Trong quá trình điều trị nếu có bất thường bạn nên gặp lại bác sĩ để nhận được hướng điều trị tiếp theo cho bé, không nên tự ý dừng thuốc, thay đổi thuốc hoặc liều dùng vì sẽ khiến cho việc điều trị trở nên khó khăn và gây bất lợi cho bé!

Chúc bạn và bé luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

Chia sẻ