Khí gas ảnh hưởng đến quá trình phát triển não của trẻ

,
Chia sẻ

Ô nhiễm môi trường do quá trình sinh ra khí gas là một trong số “thủ phạm” gây nên những tác động xấu đến quá trình nhận biết của trẻ nhỏ.

Để đưa ra được kết luận này các chuyên gia đã tiến hành một cuộc thử nghiệm với 400 học sinh tiểu học tại Tây Ban Nha. Các chuyên gia thấy rằng nếu các em nhỏ này phải chung sống trong gia đình có sử dụng các vật dụng hoạt động bằng nguyên liệu khí gas thì có khả năng ghi nhớ, khả năng ngôn ngữ và khả năng nhận thức kém hơn so với những trẻ khác.

Đồng thời các chuyên gia cũng tiến hành đo hàm lượng khí NO2 trong thời gian 3 tháng đầu đời của trẻ. Kết quả cho thấy rằng khí NO2 là một loại khí độc gây ảnh hưởng xấu đến khả năng nhận thức của trẻ.

NO2 là một chất gây ô nhiễm được sinh ra từ các thiết bị đốt cháy bằng gas. Chất này không chỉ gây nên những ảnh hưởng xấu đến khả năng nhận thức mà còn gây nên hiện tượng dị ứng mắt.

Chuyên gia nghiên cứu Sunyer khuyến cáo, các bậc cha mẹ nên bằng mọi cách hạn chế cho trẻ tiếp xúc với khí gas cũng như các thiết bị sử dụng nguyên liệu bằng gas, ví như nên cho trẻ tránh xa khu vực bếo khi sử dụng bếp gas.

Thêm vào đó, các chuyên gia cũng đưa ra được minh chứng chứng tỏ rằng sự nguy hại của khí NO2 đối với sức khỏe sẽ càng nguy hại hơn đối với trẻ em mang cặp gien là GSTP1.

Khổng Hà
Theo HC
Chia sẻ