Khi bé quá tò mò về giới tính

,
Chia sẻ

Chiều đi làm về, mẹ sang đón con. Đúng lúc, cậu bé 5 tuổi, cháu của bác hàng xóm chạy lại nựng bé gái, rồi thò tay vào chỗ kín của bé (chỉ ở ngoài quần) và cù léc.

1. Bé gái 3 tuổi đi học về, hồn nhiên kể cho mẹ nghe:

- Mẹ ơi, hôm nay bạn Mạnh ở lớp cứ sờ vào bim con. (Mẹ vẫn dạy bé gọi bộ phận sinh dục của bé là bim)

- Chết, sao con không mách cô?

- Bạn Mạnh bảo không được mách cô.

- Bạn Mạnh làm như thế là xấu, con phải mách cô chứ…

2. Một phụ huynh gửi con gái mới 17 tháng tuổi ở nhà hàng xóm trông trẻ. Chiều đi làm về, mẹ sang đón con. Đúng lúc, cậu bé 5 tuổi, cháu của bác hàng xóm chạy lại nựng bé gái, rồi thò tay vào chỗ kín của bé (chỉ ở ngoài quần) và cù léc. Mẹ thấy thế choáng và chỉ kịp quát lên:

- Cháu làm gì thế?

- Cháu sờ "chim" em bé ạ.

- Lần sau cháu không được đùa em như thế nhé. Làm như vậy lớn lên sẽ học dốt đấy.

Mẹ chỉ nói được có thế và dẫn con đi về, trong lòng đầy hoang mang.

3. Một người mẹ gọi điện đến trung tâm nhờ được tư vấn: “Con gái em mới 3 tuổi. Đi học mẫu giáo, cháu cứ đến lớp, một bạn trai học cùng lại chạy ra ôm chặt, thơm thơm rồi hít hà. Em về nhà dạy cháu:

- Lần sau con không được để bạn làm như vậy. Con phải đẩy bạn ra và kêu um lên hoặc đi ra chỗ khác cho mẹ.

Hôm sau đi học về, bé bảo mẹ:

- Mẹ ơi, con không cho bạn ấy ôm con lúc mới đến lớp nữa. Nhưng buổi trưa, bạn ấy nằm ngủ cạnh con, lại ôm con đấy, mẹ ạ.

Hãy để bé đi mẫu giáo được tham gia các hoạt động lành mạnh

4. Dù các bé mới ở tuổi mẫu giáo, nhưng những tò mò và hành động về giới tính và tình dục đã xuất hiện. Thông thường, các bé trai thường có hành động “tập tành” làm người lớn với các bé gái. Đa số các bé trai thường bắt chước những hình ảnh đã gặp và không biết hành động đó là sai. Các bé gái cũng ngây thơ và không hiểu hành động đó có ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào.

Khi gặp những trường hợp như trên, bố mẹ cần nói chuyện với cô giáo để tìm ra cách giải quyết đúng đắn. Bố mẹ có thể đề nghị cô giáo “tách” những bé trai và bé gái hay có những hành động “thân nhau” ra, chơi hòa đồng cùng các bạn khác. Buổi trưa, các cô không nên để bé trai và bé gái nằm ngủ cạnh nhau.

Các mẹ hãy dạy các bé gái biết “tự bảo vệ” khi có bạn trai muốn sờ vào vùng kín hoặc ôm hôn bé như đẩy ra, kêu la, hét lên hoặc mách với cô giáo, bố mẹ. Hãy căn dặn bé rằng: “Nếu có ai làm như vậy, con phải mách với cô hoặc nói với bố mẹ ngay nhé”.

Với những phụ huynh có con trai, bố mẹ hãy chú ý tránh để con tiếp xúc sớm với sách, báo, tranh, ảnh phim có liên quan đến tình dục. Điều đó dễ làm bé ghi nhớ, bị kích động và có chiều hướng bắt chước theo.

N.H

Chia sẻ