Khi bé hỏi chuyện "chim cò"

,
Chia sẻ

Nếu bé nhà bạn thắc mắc: ‘Sao con trai có chim, con gái lại không có?’ thì bạn đừng vội lúng túng.

Parenting sẽ giúp bạn cách trả lời bé:

Gần như tất cả động vật đều chia thành giống đực – giống cái. Còn ở con người thì là con trai và con gái. Ngay từ khi chào đời, bé trai đã khác với bé gái vì bé trai “có chim”, còn bé gái thì không. Bạn đừng bối rối khi giải thích cho bé về vùng kín giữa hai giới. Độ tuổi bé học nói không phải là quá sớm để dạy bé về điều này.

“Bạn cũng tránh trả lời bé: “Đây không phải chuyện của trẻ con. Đấy là chuyện của người lớn”. Bởi vì khi bé thắc mắc nghĩa là bé cần được cha mẹ đi thẳng vào vấn đề” – Alan Kazdin (Giáo sư tâm lý học trẻ em tại Đại học Yale) chia sẻ. Giáo sư gợi ý rằng, cha mẹ nên giải thích nhanh cho bé về sự khác biệt giới. Sau đó, nói rằng, bé sẽ biết nhiều hơn khi bé lớn lên. Nếu bạn nói ngắn gọn và nghiêm túc, tức là bạn đã đáp ứng đủ trí tò mò của bé.

Nếu bé nhà bạn đã lớn (khoảng 10 tuổi trở lên) bạn nên giải thích cho bé sự khác biệt giới kèm với chuyện có thai, sinh được em bé. Đây cũng là thời điểm bạn bắt đầu dạy cho bé về sức khỏe giới tính, cùng với những vấn đề về tình dục không an toàn.
Theo Me&be
Chia sẻ