Khắc phục thói quen xấu của bé khi ngủ

,
Chia sẻ

Phải nắm tay, sờ ngực mẹ, hay mút tay mới có thể ngủ là những thói quen xấu của bé. Cha mẹ phải làm thế nào để khắc phục những nhược điểm này.

Trẻ nhỏ thường có rất nhiều cách để chìm vào giấc ngủ, không ai giống ai. Tuy không nên gò ép bé, nhưng có trẻ lại có những thói quen rất xấu khi đi ngủ, ví dụ có trẻ phải nắm tai mẹ hay sờ ngực mẹ mới có thể ngủ, hoặc có những bé nhất định phải ngậm một vật gì đó trong miệng hay mút tay khi đi ngủ. Đây đều là những thói quen xấu mà các bậc cha mẹ cần phát hiện và giúp bé sửa chữa, nếu cứ để tiếp tục như vậy, thói quen này sẽ rất khó để sửa.
 
Những bé có thói quen xấu như vậy không phải là ít, và thường thì lúc đầu cha mẹ không để ý và không nhận thấy điều này, thậm chí có những thói quen xấu do chính cha mẹ nựng con ngủ mà thành. Khi phát hiện ra thói quen xấu của trẻ thì nó đã được hình thành từ khá lâu, vì thế bạn cần nghĩ ngay cách để sửa tật xấu này cho bé.

Có những bậc cha mẹ dùng những biện pháp cưỡng chế, khiến trẻ khó lòng chấp nhận được và sẽ không thực hiện theo. Vì thế để giúp trẻ sửa tật xấu này, điều quan trọng là cha mẹ cần cùng nhau nhất trí tìm ra một cách để dỗ trẻ ngủ, cách mà trẻ có thể chấp nhận được. Đồng thời, bạn cũng có thể thông qua những câu chuyện nhỏ của mình để giảng cho bé biết những thói quen đó vì sao không tốt, để bé tự ý thức được mình nên bỏ thói quen xấu đó.

Cách làm hay được các bậc cha mẹ áp dụng nhất là tìm cách phân tán tư tưởng trẻ, khiến trẻ không chú ý sắp đến giờ đi ngủ, để trẻ có thể dần dần quên đi thói quen xấu và hình thành những thói quen tốt khi chìm vào giấc ngủ. Lúc đầu bạn có thể cho trẻ đi ngủ khi trẻ đã cảm thấy mệt và muốn ngủ. Có những bé do quá buồn ngủ mà vừa đặt lưng xuống đã ngủ ngay, dần dần quên hẳn thói quen của mình. Đối với những bé có thói quen xấu đã lâu, bạn cần áp dụng những biện pháp đa dạng và linh hoạt, đầu tiên có thể cho bé ôm búp bê khi đi ngủ để thay thế cho thói quen sờ ngực mẹ hay nắm tai mẹ…, sau đó dần dần bé sẽ không cần bất cứ đồ vật gì để ôm mà chìm vào giấc ngủ một cách tự nhiên. Tất nhiên, càng sớm phát hiện tật xấu thì bé càng dễ sửa.

Hương Liên

 

Chia sẻ