Hỏi đáp cho lần đi chơi đầu tiên của bé

Bích Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi sinh con xong, bạn muốn đưa bé ra ngoài trời để hít thở chút không khí nhưng còn nhiều băn khoăn?

1. Khi nào thì có thể cho bé đi dạo được?

Nếu cả mẹ và bé đều khỏe mạnh sau khi sinh thì có thể cho con ra ngoài ngay từ những ngày đầu mới sinh. Nhưng mẹ cần phải chú ý khi ra ngoài nên đi nhẹ nhàng và có thời gian để thích nghi và không nên ngày nào cũng cho trẻ ra ngoài.

2. Lần đi chơi đầu tiên nên kéo dài bao lâu?

Mới đầu bạn chỉ nên cho bé ra ngoài từ 15 - 20 phút bởi ở lâu ngoài trời bé sẽ nhanh mệt. Và tối đa chỉ cho bé ra ngoài độ 1 giờ đồng hồ trong tuần đầu và bạn nên canh thời gian giữa các giấc ngủ của bé.

3. Có nên bế trẻ theo khi đi mua sắm không?

Nếu bạn đi mua một vài thứ ở cửa hàng tạp hóa nhỏ thì có thể còn nếu làm một vòng mua sắm trong siêu thị thì hoàn toàn không nên cho bé theo. Nhiệt độ và tiếng ồn ở những nơi này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Ở những nơi này, trẻ còn dễ bị nhiễm khuẩn vì quá đông đúc và vệ sinh không đảm bảo.

Hỏi đáp cho lần đi chơi đầu tiên của bé

4. Cho con đi dạo bằng địu thì như thế nào?

Những chiếc địu buộc trước bụng cha mẹ phù hợp cho các bé có trọng lượng từ 3.5 – 7kg. Những chiếc địu này rất dễ chịu với trẻ và trẻ sẽ nhanh chóng rơi vào giấc ngủ khi ra ngoài với cha mẹ.

Còn những chiếc địu đeo sau lưng sẽ phù hợp với những trẻ đã biết ngồi (khoảng 6 - 7 tháng tuổi).

Tuy nhiên cần phải lưu ý khi cho con ra ngoài bằng địu thì cần giữ ấm chân tay vì lúc này trẻ bị cố định và chân, tay rất nhanh bị lạnh.

5. Nên chọn loại địu nào?

Cha mẹ nên chọn những chiếc địu có độn trên vai để khi đeo vào sẽ không gây đau vai đồng thời những chiếc địu phải chắc chắn để chịu được trọng lượng của trẻ và đảm bảo thoáng khí, đồng thời có độn bông để giữ phần đầu, cổ của trẻ khi bạn di chuyển.

6. Có nên sử dụng xe đẩy khi cho con ra ngoài trong những tháng đầu?

Từ khi sinh ra cho đến lúc trẻ biết ngồi thì xe đẩy là một trong những phương tiện hữu hiệu để cho con đi dạo. Trẻ có thể nằm ngủ trong xe đẩy thoải mái như nằm trên giường.

Mùa đông, những chiếc xe đẩy sẽ bảo vệ trẻ không bị lạnh. Nên chọn những chiếc xe đẩy có thể ngả ra đằng sau cho trẻ có thể nằm thoải mái.

Hỏi đáp cho lần đi chơi đầu tiên của bé


7. Nếu không có xe đẩy, có thể cho trẻ đi dạo bằng nôi không?

Hoàn toàn có thể nếu chiếc nôi ấy có tay xách. Bạn có thể ủ ấm cho trẻ trong mùa đông và đặt trẻ năm thoải mái trên chiếc nôi tay và cho trẻ đi dạo nhưng loại phương tiện này sẽ không thể sử dụng được với trẻ trên 3 tháng tuổi.

8. Chiếc nôi cho trẻ trong tháng đầu dùng để làm gì?

Đây là một câu hỏi rất cần thiết. Chiếc nôi trong tháng đầu đời rất quan trọng vì nó tiện lợi và thoải mái như một chiếc giường. Trẻ có thể nằm vừa vặn trong nôi để ngủ và chúng ta dễ dàng giữ ấm cho trẻ. Phần đầu hơi nâng lên khiến cho trẻ không bị mỏi cổ và nó thực sự hữu dụng như một chiếc tổ chim.

9. Trong trường hợp nào không nên cho trẻ ra ngoài?

Khi trẻ có vấn đề về sức khỏe, các bác sỹ sẽ khuyên bạn không nên cho trẻ ra ngoài.

Trời gió hoặc lạnh thì chúng ta có thể bảo vệ trẻ được nhưng nếu trời mưa và sương mù thì tuyệt đối không nên cho trẻ ra khỏi nhà.



Trẻ sơ sinh có rất nhiều điều thú vị. 8 tiết lộ dưới đây sẽ khiến các mẹ bất ngờ về bé.
Hỏi đáp cho lần đi chơi đầu tiên của bé
Chia sẻ