Bí quyết nuôi dạy con:

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay

Thùy Dương,
Chia sẻ

(aFamily.vn) - Thanh Thùy là một nhà thiết kế thời trang trẻ, tuy thời gian bận rộn với công việc và học hành nhưng với Thùy: chăm con tốt là mục tiêu hàng đầu mà chị lựa chọn.

Luôn cân nhắc, nghĩ kỹ trước mỗi câu hỏi của con

- Chào Thùy, Thiên Khôi đã 4,5 tuổi, bạn có thể khoe chút gì đó về bé không?

Hiện tại bé đang theo học ở trường mẫu giáo quốc tế. Bé đã biết viết hết bảng chữ cái, đọc thành thạo các con số, biết sử dụng tiếng Anh đơn giản ở lứa tuổi mẫu giáo, bé có thể dùng bảng tính để cộng trừ những con số, vẽ tranh, biết tự lập với những việc cá nhân và sinh hoạt như 1 "người lớn" trong gia đình .

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 1

- Để con có thể hòa nhập nhanh với môi trường học tập và "sinh hoạt như một người lớn" trong gia đình, Thùy dạy Khôi như thế nào?

Ngay từ khi con còn nhỏ, vợ chồng mình rất hay mua đồ chơi có hình mặt chữ và các con số cho bé nhìn.

Tiếng Anh thì phần lớn bé được học ở trường, khi về nhà, vợ chồng mình có mua những quyển từ điển Anh – Việt với những chủ đề gồm nhiều hình ảnh ngộ nghĩnh đáng yêu, để cho bé cảm thấy thích thú khi đọc, khi xem. Cũng nhờ đi học mà bé có thể tự lập rất sớm, bé tự ăn một mình, tự gấp chăn màn sau khi ngủ dậy, tự mặc quần áo, tự làm vệ sinh cá nhân rất tốt .

Điều duy nhất mình cần làm đó là luôn luôn hướng dẫn bé làm mọi việc theo những nguyên tắc riêng của gia đình và khuyến khích tinh thần tự giác của bé. Thêm vào đó, với bản tính con rất hay hỏi, bé cứ thấy cái gì mới, điều gì lạ, Khôi lại “bố ơi, mẹ ơi, sao cái này…”

Vợ chồng mình có một nguyên tắc đó là dù bận rộn tới đâu cũng phải dành thời gian để trả lời “bằng sạch” những câu hỏi của con.

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 2

- Đã có tình huống nào Thùy thấy quá vất vả với những câu hỏi của con chưa?

Ôi nhiều lắm, nhiều câu con hỏi mà vợ chồng mình phải mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Ví dụ như bé hỏi: “Ơ mẹ ơi, sao cánh quạt quay mà nó không bay vù vù như trực thăng?”, “tại sao mình nhìn thấy chớp một lát sau mới có tiếng kêu đùng đùng?”... Chẳng lẽ mình lại lôi vận tốc với âm thanh ra để giải thích với con.
 
Vì thế, mỗi câu hỏi của con, mình luôn cân nhắc câu trả lời. Với những câu hỏi nếu cố giải thích con vẫn chưa thể hiểu mình sẽ “hẹn hò” con một thời gian nữa mẹ sẽ trả lời. Hoặc mình sẽ trả lời cho bé theo kiểu khơi gợi trí tưởng tưởng. Chẳng hạn để trả lời câu hỏi "ánh chớp lóe trước sau đó mới nghe thấy tiếng đì đùng thì mình trả lời con rằng: Vì mắt con nằm ở đằng trước nên con sẽ nhìn thấy chớp lóe sáng. Vì tai nằm ngay sau mắt nên con sẽ nghe thấy tiếng sấm phát ra sau. Và bé chấp nhận câu trả lời đó.

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 3

- Như Thùy có chia sẻ, hiện tại bé Thiên Khôi đang được theo học trường mẫu giáo quốc tế. Với độ tuổi này, gửi con vào trường nước ngoài với giáo trình Toán, Anh,… liệu có quá nặng với Khôi không?

Ở độ tuổi này, có rất nhiều bố mẹ cho con tham gia các lớp học như múa hát, lớp học cảm thụ âm nhạc, lớp học tiếng Anh, toán học. Riêng đối với Khôi, gia đình mình hoàn toàn không ép con phải học thêm bất cứ môn học nào ở ngoài.

Mình hoàn toàn tin tưởng vào môi trường mình đang gửi Khôi. Khi đến trường bé được học tiếng Anh cùng các giáo viên nước ngoài từ khi bé 2 tuổi, đến giờ vốn tiếng Anh của bé rất khá. Tuy nhiên, cách học của bé không bị áp đặt, bố mẹ chỉ hướng cho con chơi mà học, học mà chơi thôi.

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 4
Thiên Khôi và bố mẹ

Toán cũng vậy, bé chỉ có 2 tiết 1 tuần trên lớp là giờ học về những con số, các phép cộng trừ đơn giản, tiết học đó có tên là Toán học vui... ngoài những kĩ năng rất đơn giản đó, bé hoàn toàn chỉ học và chơi ở trường chứ không tham gia buổi ngoại khoá nào.

Theo mình, ở độ tuổi này điều bé cần là được vui chơi 1 cách lành mạnh trong môi trường thông minh, được chọn lọc. Đây cũng là thời điểm bé rèn luyện các kĩ năng từ môi trường sống, việc học ở trường rất vui lại nhẹ nhàng.

Mỗi khi con đi học về mình thường xuyên hỏi chuyện và cảm nhận con yêu thích, say mê học chứ không hề có cảm giác áp lực. Bởi vậy, theo mình hiện tại Khôi không thấy áp lực với việc học tại trường quốc tế.

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 5

- Nhớ lại, ngày đầu tiên đi học mẫu giáo của bé có gì đặc biệt không?

Khôi đi học từ 22 tháng tuổi, ngày đầu tiên đi học của con là 1 ngày khá đặc biệt với mình cũng như với các mẹ khác. Khi đưa con tới đó, mình và cả gia đình đã chuẩn bị sẵn tâm lý con khóc nức nở và đòi về nhà. Thế nhưng lúc đưa Khôi đến trường, do bé hiếu động, ưa thích những thứ mới, và đặc biệt thích chơi với các bạn bằng tuổi nên khi vừa bước chân vào lớp là bé đã bị đồ chơi và các bạn ở trường cuốn hút đến quên cả mẹ...

Người khóc không phải là con mà chính là mình, mình đứng ngoài cửa lớp vừa dõi theo con, vừa khóc ngon lành. Cảm xúc lúc đó thật là lạ: thương, nhớ, hạnh phúc, xót ruột… có lẽ đó là một kỷ niệm chẳng bao giờ mình có thể quên được.

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 6

Luôn cố gắng chăm sóc và dậy con bằng bản năng của người mẹ

- 4,5 tuổi, tính cách Khôi có gì đặc biệt?

Khôi là cậu bé rất tình cảm, ương bướng nhưng rất tự lập và có trí nhớ cũng như óc quan sát tốt. Cách dạy duy nhất của gia đình mình đó là bố mẹ luôn phải làm gương cho bé, hành động để giúp con hiểu đó là nếp sống trong gia đình, và con cũng nên học tập để có được nếp sống, nếp suy nghĩ và hành động phù hợp cho bản thân mình.

Chính xác là ở thời điểm này, trẻ con bé nào cũng bướng...  Khôi cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, với tính cách khá mạnh, nhưng lại là đứa bé tình cảm, Khôi rất hay cố gắng mạnh mẽ, không chịu nghe lời và luôn làm theo ý mình, chỉ cần bố mẹ không khéo thôi là Khôi có thể chuyển từ phản ứng gay gắt khó chịu trở thành yếu đuối, khóc oà, tủi thân.

Nhiều lúc vợ chồng mình cũng phát điên vì con, nhưng cách duy nhất mà mình làm vẫn là khuyên nhủ, giải thích, bảo ban cho con hiểu.

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 7

- Có lúc nào bố mẹ khuyên nhưng bé vẫn ương không?

Có đôi lần bé nhất quyết không nghe, vợ chồng mình thường “bánh bơ, lờ con đi”, không ai nói, ai rằng điều gì và yêu cầu bé vào phòng. Thường thì, sau khi ngồi trong phòng 5 phút bé sẽ chạy ra xin lỗi rối rít bố mẹ.

- Là một nhà thiết kế thời trang, quan điểm của việc cho con làm đẹp, theo Thùy như thế nào?

Mình rất muốn con ăn mặc gọn gàng, hợp thời trang. Mình luôn dạy con về cách dùng màu sắc trong khi mặc quần áo, cách kết hợp quần áo. Tóm lại, mình hướng Khôi theo gu thời trang của mẹ: khỏe mạnh, phong cách, nhẹ nhàng.

- Bạn có lo lắng sẽ có một ngày, Khôi suốt ngày quần quần áo áo không?

Dạy con làm đẹp không có nghĩa là con bị phụ thuộc vào quần áo. Mình không đầu tư quá nhiều về khoản thời trang cho con. Mình cần ở quần áo của con đó là chất liệu tốt, mầu sắc hợp lý, cách kết hợp thông minh.

Mình nghĩ con cái sẽ thường chịu ảnh hướng từ bố mẹ và cách sống của gia đình, con là bản sao của bố mẹ. Mình không nghĩ con sẽ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời trang bởi gia đình luôn hướng bé đến những giá trị thật của cuộc sống.

- Những phương pháp dạy con như thế này, Thùy chịu ảnh hưởng từ đâu? 

Do là con đầu nên sức ép lên 1 người mẹ trẻ như mình cũng khá nặng, mình đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để đọc sách, nói chuyện với những người mà mình thần tượng trong việc chăm sóc, dạy dỗ con cái.

Kiến thức chăm sóc con chỉ cần lên internet là có rất nhiều thông tin, nhưng nhiều thông tin không có nghĩa là hoàn toàn chính xác, là khoa học, mình luôn phải biết chọn lọc và dạy con bằng bản năng của người mẹ. 

Bản năng của người mẹ - nghe rất trừu tượng, nhưng mình luôn nghĩ người mẹ được tạo hóa ban tặng cho những kĩ năng nuôi con rất mạnh từ bên trong, và chỉ có người mẹ mới hiểu được nhanh nhất và chính xác nhất đứa con mình muốn gì .

Cảm ơn những chia sẻ rất thú vị của Thùy!

Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 8



Xoa mong con khi trưởng thành sẽ là một người thành đạt, giàu tình cảm
Gặp nhà thiết kế thời trang có nhiều bí quyết dạy con hay 9
Chia sẻ