Gần 9 tháng mà bé không ăn được bột đặc

,
Chia sẻ

Bé ăn bột rất dễ ói, bột phải pha thật loãng, hơi đặc cũng sẽ ói ra ngay, 1 muỗng bột phải kèm 1 muỗng nước mới nuốt được.

Con trai e được 8,5 tháng tuổi, nặng 8,5kg. Chế độ ăn hàng ngày của bé như sau: 7h30 sáng ăn 2 muỗng bột ngọt (bột chỉ pha với nước đun sôi để nguội), 9h30 uống 120ml sữa rồi ngủ, 11h30 bé dậy ăn 1,5 bánh Milna và 90ml sữa. Sau khi tắm bé uống được 40-50ml nước trái cây, 2h30 chiều bé ngủ lại uống 120ml sữa, 4h30 uống 100ml sữa, 6h 100ml sữa, 8h 100ml sữa và ngủ đến sáng, đêm bé uống 2 lần sữa nữa được thêm 150ml. Bé uống sữa ngoài hoàn toàn, đã ngưng bú mẹ từ 4 tháng tuổi.

Bé nhất định không ăn cháo và bột mặn mặc dù em đã làm đủ cách. Bé ăn bột rất dễ ói, bột phải pha thật loãng, hơi đặc cũng sẽ ói ra ngay, 1 muỗng bột phải kèm 1 muỗng nước mới nuốt được. Bác sĩ cho em hỏi chế độ ăn của bé như thế có bất thường không. Bé không ăn bột mặn và cháo có được không? Đã gần 9 tháng nhưng bé vẫn không ăn được thức ăn đặc, làm cách nào để tập cho bé? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, em xin cảm ơn.

(Đoàn Vũ Ngọc Thủydvnthuy@...)

Trả lời:

Với cân nặng hiện tại, cháu phát triển hoàn toàn bình thường. Chị cần theo dõi cả chiều cao của con để xem cháu đã phát triển toàn diện chưa. Ở độ tuổi này, cháu cần đạt chiều cao khoảng 72 cm.

Mặc dù cháu đang phát triển tốt, tuy nhiên chế độ ăn của cháu còn thiếu 2 bữa bột. Chị cần cho cháu ăn đầy đủ một ngày 3 bữa bột bên cạnh việc uống 500-600ml sữa/ngày và ăn trái cây, uống nước hoa quả sau mỗi bữa ăn. Kể cả cháu nôn trớ, không chịu ăn thì mẹ vẫn cần kiên trì tập ăn dặm cho con. Tuy nhiên, không nên dồn ép bé ăn kẻo dễ làm cho cháu sợ ăn dẫn đến biếng ăn do tâm lý. Nếu cháu thích ăn bột ngọt thì chị cứ chiều theo con, làm những món bột ngọt thay đổi, có thể trộn thêm sữa. Nấu bột loãng cho cháu dễ tiêu hóa. Theo dõi sở thích của con rồi dần dần mới tăng độ đậm đặc của món ăn và tập cho cháu ăn bột mặn nhưng cũng cần nấu thật nhạt để giúp cháu làm quen.

Chị có thể mua cho con các loại bánh quy có khả năng tan nhanh trong miệng dành cho lứa tuổi của cháu để cháu tự cắn, tập làm quen với thức ăn khô, cứng.

Nói chung, lượng ăn của mỗi bé khác nhau tùy theo khả năng tiêu hóa, hấp thu. Có trẻ ăn nhiều hơn bú, cũng có trẻ bú nhiều hơn ăn. Vì vậy, mẹ cũng phải uyển chuyển một chút. Điều quan trọng là bé đủ no và tăng trưởng tốt.

Chúc con trai của chị Thủy hay ăn chóng lớn, thông minh, khỏe mạnh!

Lan Anh

(Tổng hợp)


Chia sẻ