"Đứng tim" với kiểu tập yoga "bạo lực" cho trẻ sơ sinh

Theo Đất Việt,
Chia sẻ

Hàng triệu người trên thế giới sốc nặng khi xem clip hướng dẫn tập yoga cho trẻ sơ sinh của giáo viên thể chất Lena Fokina, với màn tung hứng, ném...

Trong clip, một em bé sơ sinh được giáo viên thể chất đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu Parenting the Deliberate Way, Dahab, Ai Cập tung hứng, ném qua lại như quả bóng. Nhiều khán giả đinh ninh rằng Lena chỉ có thể thực hiện bài tập yoga với búp bê mà thôi. Tuy nhiên, cô giáo 51 tuổi khẳng định chắc nịch đó là em bé thật 100%. Những động tác trong đoạn video mạnh đến mức nhiều trang web trên thế giới cấm đăng tải do lo ngại tình trạng ngược đãi trẻ nhỏ gia tăng.
 
Hầu hết các em bé đều thể hiện nỗi sợ hãi tột độ khi phải thực hiện những động tác yoga. Chúng la hét hoảng loạn, thậm chí có em còn nôn ọe mỗi khi được tung lên ném xuống.
 



Mặc dù nhiều nhà khoa học trên thế giới từng cảnh báo những chuyển động đột ngột hay tác động mạnh rất có thể gây ra hiện tượng chảy máu não, xuất huyết võng mạc hay phù não ở trẻ sơ sinh nhưng Lena khẳng định rằng những động tác yoga cô thực hiện với các em là hoàn toàn vô hại.  Bài tập này phù hợp với cả trường hợp vừa được sinh ra, miễn là các em có chế độ tập luyện phù hợp, dần dần tăng tốc sao cho không quá đột ngột.

Với 30 năm kinh nghiệm trong nghề, Lena nói: “Hầu hết mọi người thường quen với suy nghĩ trẻ em chỉ thích hợp với việc nằm ngủ trên giường, ăn và khóc mà thôi. Thực tế, khi được tập dượt với các động tác yoga một cách thích hợp thì các em sẽ được kích thích các phản xạ tự nhiên trong cơ thể. Ngoài ra, buổi tập còn kết hợp các động tác truyền thống như massage, dạy bơi cũng như các bài tập với dụng cụ. Điều này tốt cho sự phát triển thể chất cũng như trí tuệ của các em”.
 

Lena cho biết thêm: “Phương pháp tập yoga cho trẻ lần đầu tiên xuất hiện tại các bộ lạc cổ ở châu Phi. Về sau, nó được nghiên cứu, bổ sung bởi tiến sĩ người Nga Igor Charkovsky, đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu Parenting the Deliberate Way. Phương pháp này được phát triển để điều trị và phòng ngừa cho các em có vấn đề về cơ bắp, xương khớp nhưng cũng có khi áp dụng cả với những em khỏe mạnh. Các động tác trong bài tập đã được nghiên cứu kỹ để đảm bảo cho sự an toàn cũng như sự phát triển của các em trong tương lai".

Một buổi tập yoga cho bé kéo dài trong vòng 5 phút, các động tác phổ biến là cầm một chi của các em rồi tiến hành đong đưa, nhào lộn hoặc kéo dài cơ thể các em.

Trên thực tế, không phải bậc cha mẹ nào cũng có thái độ dè chừng với bài tập yoga trên. Vào 8h sáng hằng ngày, nhiều bậc cha mẹ đem con đến khách sạn Village Mirage, Ai Cập để tập yoga. Họ tin tưởng vào tác dụng của bài tập và không thể hiện bất kỳ sự lo lắng nào. Trong lúc chờ đợi đến lượt con mình được tập luyên, các ông bố bà mẹ thường nói chuyện phiếm với nhau dù con cái họ khóc ré lên vì kinh sợ. Đa số người có con theo tập yoga đến từ Nga và Ukraine.
 
Ngoài việc tập yoga cho trẻ sơ sinh, Lena còn hướng dẫn phương pháp tập yoga của Igor Charkovsky cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và các em nhỏ. “Nhiều người chỉ trích phương pháp của tôi và cho rằng đó là những động tác thể hiện sự vô tâm đến đáng kinh ngạc. Nếu họ cố gắng hiểu những nỗ lực chúng tôi đang làm chỉ để mang lại điều tốt cho con họ. Bài tập rất tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ, vì thế chẳng có lý do gì khiến chúng tôi không tiếp tục làm việc đó”, Lena chia sẻ.
 



Lena Fokina từng bảo vệ luận án thạc sĩ chuyên ngành giáo dục thể chất tại Đại học Văn hóa Thể thao Moscow. Sau đó, bà tiếp tục theo học dưới sự hướng dẫn của tiến sĩ Igor Charkovsky. Lena là mẹ của năm người con, lớn nhất 30 tuổi, nhỏ nhất 13 tuổi. Bà từng áp dụng bài tập yoga trên với tất cả các con của mình.

Bà kể lại: “Cách đây 30 năm, tôi đã tập yoga cho con gái lớn Alexandra. Ban đầu tôi cũng rất lo lắng liệu nó có tác động xấu đến sức khỏe của con gái hay không. Về sau, tôi nhận thấy Alexandra tỏ ra thích thú với những động tác này. Giờ đây, các con tôi đều khỏe mạnh và đạt được những thành tích đáng nể trong các hoạt động thể thao như nhà vô địch nhảy dù, vận động viên cưỡi ngựa cừ khôi. Hơn nữa, các con tôi rất hào hứng khi áp dụng bài tập yoga đối với thế hệ sau của chúng. Chính vì vậy tôi càng có động lực để theo đuổi niềm đam mê của mình”.
Chia sẻ