Dịch tiêu chảy vào mùa, các mẹ cẩn thận!

,
Chia sẻ

Hiện đang vào mùa tiêu chảy do virut Rota đấy các mẹ ạ. Mốc nhà mình cũng vừa bị xong.

Các mẹ đừng chủ quan với dịch này vì nếu không được chăm sóc cẩn thận có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Nguyên nhân gây bệnh:

Virut Rota là tác nhân gây ra chứng tiêu chảy cấp và chủ yếu lây lan qua đường phân - miệng. Chứng này có thể lây lan rất nhanh tạo thành dịch do lượng virus thải ra trong phân rất lớn, hơn nữa loại virut này sống được trong môi trường tự nhiên như trên các bề mặt tiếp xúc của đồ chơi, mặt bàn ghế, trong nước, trên da... một thời gian khá dài.
 

Biểu hiện thường gặp:

Trẻ mắc bệnh tiêu chảy trong thời gian này thường bị nôn trớ, sau đó tiêu chảy, sốt vừa phải. Trẻ có biểu hiện nôn nhiều vào ngày đầu và giảm bớt khi bắt đầu đi tiêu lỏng. Phân lúc đó sẽ toàn nước, có thể có màu xanh, có nhớt nhưng không có máu. Do bị nôn và đi tiêu lỏng nhiều nên trẻ rất dễ bị mất nước, nhanh chóng khô kiệt nếu không được chăm sóc kịp thời.

Cách xử lý khi trẻ mắc chứng này:

Đa số trẻ sẽ hết tiêu chảy sau 4-8 ngày, tuy nhiên vẫn có trẻ kéo dài tiêu lỏng đến hai tuần dù đã chơi và ăn trở lại.

Biến chứng nguy hiểm của bệnh tiêu chảy là gây mất nước, nặng nhất là tử vong. Di chứng thường gặp sau thời gian mắc bệnh là trẻ sẽ bị suy dinh dưỡng. Do vậy, sau khi trẻ khỏi bệnh, các mẹ nên cho trẻ ăn thêm bữa để tăng cân.

Trong thời gian này các mẹ đặc biệt lưu ý cho bé uống bù nước càng nhiều càng tốt. Trường hợp bé bị mất nước quá nhiều các mẹ có thể cho bé uống dung dịch oresol theo chỉ dẫn, các mẹ đặc biệt lưu ý về công thức pha nếu không sẽ gây ra những tác dụng ngoài mong muốn như hôn mê, co giật...
 
Tránh cho trẻ ăn những thức ăn tanh như tôm, cua, cá, lươn nên cho trẻ ăn những thức ăn dễ tiêu như súp, cho trẻ ăn làm nhiều bữa và chủ yếu là ăn thịt nạc.
 
Hằng ngày các mẹ nên kết hợp cho bé uống men tiêu hóa loại thường dùng. Lưu ý uống đủ liều lượng tùy theo độ tuổi, uống theo đợt từ 7-10 ngày liên tục. Antibio là loại men tiêu hóa rất dễ uống, nhiều bé gọi là “thuốc ngon” nên các mẹ dùng cho bé cũng rất tốt.

Các mẹ cần thường xuyên theo dõi tình trạng tiến triển của bệnh. Nếu bé bị nôn trớ nhiều, sốt cao không dứt, đi tiêu nhiều, mất nước nhiều… các mẹ cần cho bé nhập viện để các bác sĩ xử lý kịp thời.

Để hạn chế tình trạng lây lan của dịch này các mẹ cần lưu ý giữ gìn vệ sinh nhà cửa, lau sạch đồ chơi của bé, rửa sạch tay bằng xà phòng khi chế biến đồ ăn cho trẻ.

Chúc các bé luôn khỏe mạnh, chống lại được các dịch bệnh nhờ những kiến thức mà các mẹ trang bị được nhé.
 
Mẹ cu Mốc
(Hoàng Mai, Hà Nội)
Chia sẻ