Để con có một mùa hè thú vị, bổ ích

Admicro - Hồng Thúy,
Chia sẻ

Mùa hè đến, trong khi con trẻ náo nức đón chờ một kì nghỉ sôi động với thật nhiều hoạt động lý thú sau một năm học căng thẳng thì cha mẹ lại đứng trước rất nhiều băn khoăn...

“Tôi định đăng kí cho con học thêm các môn văn hóa để không quên kiến thức. Mùa hè mải chơi lại chểnh mảng học hành thì lo lắm”, chị Trần Thị Mai Khanh ở quận 7 bộc bạch. Còn anh Nguyễn Văn Cường ở Q.1 là phụ huynh một bé trai 12 tuổi chia sẻ: “Là con trai nhưng bé nhà tôi khá nhút nhát. Con rất thích học tiếng Anh nhưng “ngại nói”, ở lớp chỉ khi cô chỉ định mới dám nói chứ không bao giờ xung phong phát biểu. Tôi có nên cho bé theo học các khóa học kĩ năng “mềm” để con tự tin hơn?”

Nắm bắt được những băn khoăn đó của ba mẹ, Hệ thống trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (VAS) đã thiết kế chương trình hoạt động Hè 2012 trên nền tảng của phương pháp “học tập dự án – project based learning” với sự dẫn dắt của các giáo viên nước ngoài và chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, tâm lý... Các hoạt động học tập được xây dựng theo mô hình các “tiểu dự án” bổ ích và vui nhộn. Khi tham gia chương trình, các em vừa được vui chơi, giải trí vừa có cơ hội mở rộng, nâng cao vốn hiểu biết xã hội và rèn luyện các kĩ năng sống như giải quyết vấn đề, phân tích, tổng hợp thông tin; kĩ năng thuyết trình; làm việc nhóm…


Tiết học Khoa học sinh động tại trường Quốc tế Việt Úc.

“Dự án hóa” – việc học thật đơn giản và hấp dẫn!

“Project-based learning Summer” áp dụng một giải pháp học tập tích cực và đầy khoa học của nền giáo dục hiện đại thông qua việc “xây dựng dự án” phù hợp theo từng cấp lớp. Theo đó, mỗi chương trình đào tạo đều được dự án hóa với các chủ đề gắn với mục tiêu cụ thể. Trên cơ sở phù hợp với năng khiếu cũng như đam mê cá nhân, chương trình được tổ chức theo hướng “Học qua các hoạt động”, gắn kết chặt chẽ kiến thức lý thuyết với thực hành. Với những môn khoa học như vật lý, hóa học, các em sẽ được trực tiếp làm thí nghiệm, hay thiết kế các mô hình mang tính ứng dụng thực tế cao. Thay vì những bài giảng, hướng dẫn bó buộc, môn văn sẽ được khai thác theo hướng mở, phát huy tối đa cách cảm nhận, phân tích, đánh giá và quan điểm của mỗi học sinh về tác giả, tác phẩm... thông qua thảo luận, thuyết trình... Còn những bạn đam mê công nghệ sẽ được thỏa sức khám phá đồng thời thể hiện sự sáng tạo và kĩ năng với khi tham gia bộ môn Công nghệ thông tin...

Hoạt động Trình bày (Project presentation) cuối mỗi dự án giúp các em hệ thống hóa lại những gì đã học cũng như thể hiện rõ nét nhất phương pháp tổ chức công việc, từ tìm kiếm thông tin, tự nghiên cứu, làm việc nhóm đến việc trình bày. Đây có thể coi là một “diễn đàn nhỏ” để các em thể hiện quan điểm và cũng như sự lựa chọn giải pháp trong học tập sao cho phù hợp với sở thích và khả năng cá nhân. 

Song song với việc củng cố kiến thức văn hóa, phương pháp “dự án hóa” khuyến khích tinh thần học tập độc lập, ưa thích tìm tòi, khám phá, gợi mở sự sáng tạo và tính tương tác giữa lý thuyết và thực tế, giữa cá nhân với tập thể... Từ đó, tạo hứng thú trong học tập và nâng cao hiệu quả tiếp thu tri thức cũng như phát huy tối đa khả năng của mỗi học sinh.


Rèn kỹ năng giao tiếp tiếng Anh với Giáo viên nước ngoài qua việc khám phá đời sống thiên nhiên.

Hành trình khám phá bản thân và thế giới

“Hè học tập, hè vui chơi” - đó là hai mục tiêu quan trọng của chương trình “Project-based Learning Summer”, theo đó, sẽ lồng ghép các “dự án” học tập với hoạt động phát triển năng khiếu, rèn luyện thể chất cũng như vui chơi, thư giãn sôi động. Đó là học tiếng Anh thông qua việc khám phá đời sống thiên nhiên hoang dã tại các khu du lịch sinh thái để tích lũy vốn từ vựng theo các chủ điểm. Đó là tìm hiểu về nghệ thuật kịch và trở thành “diễn viên” với chương trình đặc sắc và mới mẻ của Học viện Kịch nghệ Helen O’Grady. Đó là trải nghiệm công việc của một nhà thiết kế áo dài tại Nhà vườn Long Thuận với sự hướng dẫn của họa sĩ Sỹ Hoàng; có cơ hội đối mặt và so tài với với kiện tướng cờ vua quốc gia Từ Hoàng Thông, Từ Hoàng Thái; trổ tài Nhảy hiện đại với Vũ đoàn Hoàng Thông… Tất cả những kĩ năng và trải nghiệm này này sẽ được các em thể hiện trong chương trình “VAS Talents Show” vào cuối khóa.

Một điểm nổi trội không thể bỏ qua của chương trình Hè 2012 tại Hệ thống trường Quốc tế Việt Úc chính là mục tiêu trọng tâm “định vị bản thân” thông qua những chuyên đề như “Định hình phong cách”, “Hình thành vẻ đẹp nội tâm”, “Văn hóa dùng tiệc Buffet”. Chương trình sẽ giúp các em hiểu rõ hơn về năng lực cá nhân, xác định ưu và nhược điểm, từ đó định vị phong cách sống và các thói quen sinh hoạt phù hợp. Đồng hành cùng chương trình có các chuyên gia như Giáo sư Tiến sĩ Trần Văn Khê, Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Minh Tâm, chuyên gia Ẩm thực Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân….


Học sinh Trung học thực hiện dự án đề xuất giải pháp bảo vệ Môi trường

6 tuần trải nghiệm cùng “Project-Based Learning Summer” sẽ mang đến một không gian hè thật sự bổ ích và lý thú nhưng cũng không thiếu những thử thách bất ngờ đối với mỗi học sinh. Được học tập một cách hiệu quả, được thoải mái vui chơi, được trau dồi những kĩ năng sống cần thiết và hơn hết là thể hiện khả năng của chính mình, tất cả không nằm ngoài mục tiêu của chương trình “Project-Based Learning Summer” của hệ thống trường Quốc tế Việt Úc.

Hỗ trợ 20% học phí khi đóng trọn khóa trước 25/05. Tham khảo thông tin chi tiết tại website www.vas.edu.vn

Chia sẻ