Dạy trẻ phá vỡ những quy tắc

,
Chia sẻ

Dạy trẻ cách nói dối những điều vô hại, lén mang bim bim vào rạp chiếu phim hay chơi xấu một chút khi đá bóng... là những chuẩn bị cần thiết cho bé khi trưởng thành.

Công việc của cha mẹ là dạy trẻ hiểu thế giới bên ngoài thực sự như thế nào. Và một phần trong đó là chỉ ra quy tắc nào có thể phá vỡ hoặc bẻ cong.

Điều bạn cần lưu ý là trẻ phải đủ lớn để hiểu được sự huyền ảo của cuộc sống trước khi được dạy những kỹ năng này. Dạy một bé 4 tuổi bắt đầu phá vỡ một vài luật lệ là một điều không tốt. Trang Parent24 đưa ra một số lĩnh vực mà trẻ có thể phá vỡ luật lệ:
 

1. Giấu những gói bim bim khi vào một rạp chiếu phim

Đến rạp hát, rạp chiếu phim, hay sân bóng... bạn đều không được phép mang đồ ăn vào. Vậy tại sao bạn không tận dụng những nơi này để dạy cho bé bài học đầu tiên về chỗ nào thì có thể bẻ cong một số luật lệ. Hãy để bé lén mang vào một gói bim bim, bánh quy, bỏng ngô, nước uống... Sẽ không ai biết nếu dạy bé cất kỹ các đồ này khi vào cửa.

2. Đặt ra câu hỏi với giáo viên

Trẻ có thể đặt ra câu hỏi cho giáo viên, điều này hoàn toàn có thể. Một điều mà nhiều trẻ không dám làm ở trường đó là hỏi "Tại sao?". Những kiến thức được ghi nhớ một cách máy móc có thể giúp trẻ qua được kỳ kiểm tra nhưng không thể dạy trẻ cách suy nghĩ độc lập. Điều mà trẻ cần không chỉ là biết câu trả lời mà cần hiểu tại sao vấn đề này lại như thế, tại sao phải cách dòng trong bài viết và rất nhiều cái tại sao khác.

3. Học cách nói dối những điều vô hại

Có một điểm khác biệt rất lớn giữa một trẻ là kẻ nói dối như cuội mà vẫn được tin tưởng và một trẻ biết khi nào nên nói dối để làm cho ai đó vui lòng. Chẳng hạn, bà nội tặng bé một chiếc áo len nhân ngày Giáng sinh nhưng bé không thích món quà này. Vậy bạn sẽ dạy để con nói: "Cám ơn bà. Chiếc áo thật đẹp. Cháu rất thích nó" thay vì nói thật: "Cháu không thích nó".

Có một vài điều tế nhị mà trẻ cần biết trong cuộc sống. Bạn hãy dạy trẻ khi nào nói dối thay vì nói những điều khiến người khác không vui. Đó có thể chỉ là cách để giữ một tình bạn quan trọng, một công việc hoặc không khí hòa bình trong gia đình.

4. Cho phép trẻ quậy hết cỡ

Trẻ con bây giờ dường như chỉ thích ở nhà ôm TV, máy tính hoặc di động mà không dành thời gian đi dạo. Bạn hãy đưa con lên núi trượt tuyết hoặc đến một túp lều trong rừng và để bé làm một số việc trái quy tắc như: quậy hết cỡ, cười thật lớn và đi tiểu trong rừng... Trong khi ở trong rừng, bạn cũng có thể chỉ cho bé cách làm thế nào để đốt được một đống lửa trại thật lớn.

5. Phá luật khi chơi thể thao

Dạy cho bé tinh thần thể thao cao thượng khi bé bước vào thế giới tuyệt vời của những môn thể thao là cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, sau khi bạn đã qua cái tuổi mà mọi đứa trẻ đều chơi bóng chỉ cho vui và vì cha mẹ chúng muốn thế thì bạn sẽ bước vào một nơi cạnh tranh thực sự.

Từ 13 tuổi, bé đã có thể học vô khối trò lừa và cách phá vỡ những quy tắc trong thể thao. Điều này không có nghĩa bao gồm việc sử dụng chất kích thích hay cướp lấy vật đem lại may mắn của đội khác mà có thể là nắm áo của cầu thủ đội bạn, hoặc đẩy nhẹ khuỷu tay vào hông đối phương khi đang chuẩn bị sút bóng...
 
Theo Vnexpress
Chia sẻ