Dạy con ngồi bô cũng lắm gian nan

Lan Nhi,
Chia sẻ

Việc tập cho con ngồi bô tưởng đơn giản nhưng lại khiến không ít bà mẹ gian nan. Tuy nhiên, việc này không hoàn toàn khó nếu như các mẹ biết cách.

Diệp Anh đã hơn 3 tuổi rồi mà vẫn không chịu ngồi bô hay bồn cầu mỗi khi đi ị mà cứ bắt mẹ phải bế và xi ị vào chậu. Mặc dù chị Hà - mẹ Diệp Anh đã kiên quyết bỏ chậu đi và mua bô từ đủ kiểu dáng đến màu sắc mà Diệp Anh vẫn không chịu ngồi. Có nhiều lúc buồn ị nhưng Diệp Anh không gọi mẹ, lại són ra quần một ít xong mới thông báo khiến mẹ nhiều khi rất bực mình. Không chịu đầu hàng, chị Hà còn mua rất nhiều tranh các bé đang ngồi bô về dán vào nhà vệ sinh để Diệp Anh nhìn thấy và học tập các bạn. Nhưng dường như Diệp Anh đều đánh bài những cố gắng của mẹ.

Còn bé Cốm (20 tháng) lần nào được mẹ huấn luyện cho ngồi bô cũng ưỡn người cong như con tôm rồi quấy khóc. Cũng như Diệp Anh, Cốm chỉ đi vệ sinh khi được mẹ bế và xi. Nếu không Cốm cứ tè hoặc ị ra quần. “Bây giờ muốn dạy con khi “buồn” phải biết cách tìm bô mà khó quá. Có ngày cuối tuần nghỉ ở nhà với con nhưng tìm cách huấn luyện mà con nhất định không nghe” - mẹ Cốm tâm sự.
 

Dạy con cách ngồi bô ngoan

Đa số các bé không sẵn lòng tự ngồi bô cho đến 3 tuổi. Tuy nhiên, cha mẹ cần dạy bé ngồi bô đúng cách để bé có thói quen tốt khi muốn đi vệ sinh.

Để dạy bé ngồi bô, giai đoạn chuẩn bị tâm lý cho bé là vô cùng quan trọng. Bé phải tự nhận thức được rằng, ngồi bô là việc làm bình thường (giống như đánh răng hay rửa tay) chứ không phải bị bố mẹ bắt ép. Nếu bị ép buộc, có khi bé sẽ phản ứng bằng cách “nhịn” luôn; từ đó, dẫn tới táo bón.

Một cách khác để con học ngồi bô ngoan là cha mẹ phải bỏ tã. Bạn cần cho bé trải nghiệm cảm giác tự do khi không có tã. Nhờ thế, mỗi lần muốn “đi”, bé buộc phải ra tín hiệu cho mẹ. Nên nhớ, hãy đặt bô ở chỗ bé nhìn thấy được. Trường hợp còn đóng tã, mỗi lần có tã bẩn, bạn hãy đặt vào bô để bé hiểu bô là nơi chứa chất thải.

Một kinh nghiệm khác từ mẹ bé Hoài Lam (Hà Nội) mà các mẹ có thể áp dụng, đó là:"Mua nhiều hình dán đẹp như gấu Pooh, chuột Mikey, công chúa.... cho các bé tự trang trí cái bồn cầu của mình. Sau đó bé sẽ thấy thích ngồi chỗ mà tự mình đã trang trí".

Còn mẹ Bíp lại có cách khá lạ để dụ con ngồi bô ngoan là giả vờ rặn ị cùng con: "Bé nhà mình 18 tháng, nghịch như quỷ sứ. Mình cũng tưởng khó có thể cho con ngồi bô được, lúc đầu mình cho con ngồi bô như một trò chơi thôi, rồi đến lúc con buồn ị, mình dụ ngay con ngồi bô, con đồng ý ngay, mẹ ngồi bên cạnh con giả vờ rặn giống con, con vui lắm. Được vài lần như thế là con quen, giờ con mình đã biết ị chạy ra cầm bô để ngồi rồi, mỗi tội chưa biết tụt quần nên mẹ phải chạy theo giúp".

Các mẹ thấy đấy, để bé yêu ngồi bô ngoan hoàn toàn không khó nếu mẹ biết cách!

Chia sẻ