Đau đầu vì con thích tự chọn quần áo mặc

,
Chia sẻ

1. Cứ hôm trời nắng nóng to, Cún lại đòi mặc bộ váy dài tay với lý do duy nhất: “Con thích!”.

Bố mẹ Cún hết sức đau đầu vì chuyện chọn quần áo của con gái. Nếu bé thể hiện cá tính thì đã đành. Chứ đây chỉ là chuyện trẻ con ở lớp chê nhau thì...

Mỗi buổi sáng ra khỏi nhà, bố mẹ Cún đã chọn cho con mặc một bộ quần áo phù hợp với tiết học và thời tiết, Cún lại nhất định chỉ chờ có thế đòi mặc bộ khác và nhất định không phải là thứ mà bố mẹ đã chọn. Thế rồi vội vàng, bực dọc, mắng mỏ và khóc lóc... Cả bố mẹ và con đều muộn học, muộn làm.

2. Cứ khi trời mưa, nói thế nào, bé Tin học lớp 1 cũng không chịu mặc áo mưa. Mấy hôm trời mưa, ngày nào đi học, bé về cũng lạnh vì ngấm nước mưa. Tất cả mọi thứ quần áo, ba lo đều ướt, chỉ riêng áo mưa là khô. Chỉ vì Tin không thích mặc áo mưa, thích đi về dưới trời mưa và nghịch mưa. Rồi cảm lạnh và sốt liên tục, phải nghỉ học ở nhà.

3. Với các bé như bé Cún, hay mè nheo chuyện quần áo, bố mẹ nên chọn giải pháp là thỏa thuận với con. Từ tối hôm trước, hai mẹ con xem ngày mai con mặc gì. Con sẽ được tự chọn quần áo cho mình. Rồi hai mẹ con cùng bàn bạc xem bộ quần áo có phù hợp cho ngày mai không.
 
Hai mẹ con hãy cùng bàn bạc xem mặc bộ quần áo nào là phù hợp

Bố mẹ nên tập cho con biết cách ăn mặc một cách gián tiếp: chỉ cho bé các màu sắc nào kết hợp với nhau thì đẹp. Có thể chỉ cho bé thấy bạn nào mặc ở lớp đẹp để bé học tập.

Với các bé lười mặc áo mưa hay lại thích mặc quần soóc vào mùa đông, bố mẹ hãy để con tự trải nghiệm. Con sẽ hiếu vấn đề nhanh hơn là bố mẹ cứ bắt con phải thế này, con phải thế kia.

Như trong trường hợp bé Tin, bố mẹ giải thích cho co biết, con không chịu mặc áo mưa, ngày nào cũng bị ướt nên con ốm. Ốm thì phải ở nhà, không được đi học, đi chơi.

Bé đòi mặc quần áo trái mùa, hãy để cho bé mặc. Khi nào bé thấy nóng hoặc lạnh, chắc chắn bé sẽ tự khắc thay quần áo ngay thôi.

Theo chuyên gia tâm lý Lê Khanh, nếu đó là sự chọn lựa quần áo, bố mẹ chỉ nên góp ý và tôn trọng quyết định của con. Còn những chuyện học hành, giao tiếp,... bố mẹ buộc phải có ý kiến sau cùng và bé phải tuân thủ. Vì điều đó có liên quan đến người khác và nó đòi hỏi kiến thức cùng kinh nghiệm - những thứ mà bé chưa có!

Việc phân tích và giải thích trong việc mặc quần áo (và những chọn lựa của trẻ) là điều nên làm, nhưng cũng chỉ trong mức tương đối và phải phù hợp với độ tuổi, sự hiểu biết của bé. Vì cái gout thẩm mỹ giữa bé và bố mẹ khác nhau rất nhiều. Cha mẹ chỉ nên hướng dẫn, cho bé thấy cái đúng sai và để bé tự quyết định.

Nếu bé tự chọn quần áo hợp, bố mẹ nên tôn trọng bé trong việc ăn mặc, Nếu áp đặt tất cả mọi chuyện cho con, con sẽ luôn ở trong tư thế đối đầu từ chuyện nhỏ tới chuyện lớn.

Quốc Bảo
(Tổng hợp)
Chia sẻ