Danh sách 14 việc trẻ phải tự làm được trước khi lên 6

Lam Phương,
Chia sẻ

14 việc được liệt kê sau đây là những việc cơ bản trẻ nhất định phải tự làm được trước khi lên 6, vì vậy bố mẹ cần chú ý rèn cho con.

Bác sĩ Mayra Mendez, một bác sĩ trị liệu tâm lý và cũng là nhà đồng sáng lập chương trình của dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm lý và những khuyết tật về nhận thức và phát triển tại Trung tâm Phát triển Gia đình và Trẻ em Saint John, đã chỉ rõ những kỹ năng sống mà những trẻ mẫu giáo cần phải có.  

Việc cho bé tự làm

1. Sử dụng đúng cách đũa và thìa
 

Ở độ tuổi này, trẻ phải biết tự dùng thìa hoặc đũa để lấy thức ăn mà không cần đến sự trợ giúp của bố mẹ. Đừng để đến khi con sắp vào lớp 1 mà vẫn phải có bố mẹ đút cho ăn. Việc tập cho trẻ sử dụng thìa và đũa đúng cách có thể mất nhiều thời gian và thức ăn có thể vương vãi khắp nơi vì tay trẻ còn lóng ngóng nhưng bố mẹ vẫn hãy kiên trì và luôn động viên con.

2. Tự ăn uống một cách gọn gàng

Điều này không có nghĩa là trẻ không được làm đổ sữa hay vương vãi thức ăn thêm một lần nào nữa nhưng ở độ tuổi này, trẻ đã phải biết rõ cách ăn uống đúng cách, sạch sẽ và dần điều chỉnh cách tự xúc ăn để thức ăn ít bị vương vãi và đổ hơn.

3. Tự đi vệ sinh

Những chuyên gia đều khuyên rằng đến độ tuổi này, cả bé trai và bé gái đều phải có thể tự đi vệ sinh và tự lau chùi sạch sẽ sau khi đi xong. 

4. Lau/xì mũi
 

Nhiều ông bố bà mẹ chắc chắn quen với việc lau hay xì mũi cho con, thậm chí là ngay trước cả khi con nhận ra nhưng bố mẹ phải có niềm tin rằng đây là một việc vô cùng đơn giản mà những đứa trẻ mẫu giáo hoàn toàn có thể tự mình làm được.

5. Mặc quần áo

Thậm chí khi trẻ càu nhàu hay mè nheo vì mất quá nhiều thời gian để tự mặc quần áo hay tự đi tất, việc để 1 đứa trẻ 5 tuổi cảm nhận được rằng nó có thể tự mình mặc quần áo mà không cần đến hoặc rất ít sự giúp đỡ của bố mẹ là vô cùng quan trọng. Nếu bố mẹ thấy việc này thường làm trẻ cáu gắt và khó chịu thì hãy cho trẻ thêm thời gian mỗi lần trẻ tự mặc đồ để đảm bảo rằng trẻ cảm thấy bị thúc giục hay phải vội vã.

6. Chọn quần áo để mặc

Có thể là con bạn chỉ muốn mặc màu tím, hay con bước ra khỏi phòng với chiếc quần đùi màu vàng, áo màu xanh lá cây và tất màu vàng nhưng bố mẹ hãy cứ mặc kệ để con tự chọn quần áo cho riêng mình. Sự tự do những đứa trẻ mẫu giáo cảm nhận được khi được quyết định quần áo chúng mặc quý giá hơn nhiều so với việc con mặc có đẹp hay không.

7. Biết dùng nút và khóa kéo áo/quần
 

Học cách dùng nút và khóa kéo của áo/quần có thể rất khó khăn và mất rất nhiều thời gian đối với trẻ nhưng với sự giúp đỡ của bố mẹ thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hãy giúp trẻ học bằng cách tạo ra những trò chơi chẳng hạn như bố mẹ sẽ rải quần áo ra khắp phòng khách và nhiệm vụ của trẻ sẽ là sẽ gài/mở nút áo hay đóng/mở khóa kéo cho những chiếc quần chiếc áo đó, nếu hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ có giải thưởng.

8. Đi giày đúng cách

Thời điểm tốt nhất để dạy con cách tự đi giày mà không cần đến sự giúp đỡ của bố mẹ? Đó chính là một vài phút trước khi bạn và con chuẩn bị đến một nơi nào đó mà trẻ thích, như một bữa tiệc sinh nhật, đi biển hay công viên,… vì trẻ sẽ háo hức và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để được đi.

9. Rửa mặt

Dạy cho trẻ kỹ năng này bằng cách làm mẫu cho trẻ. Đưa con vào phòng tắm và làm mẫu cho con trong khi nêu rõ các bước để rửa mặt sạch cho con. Sau đó theo dõi con tự rửa mặt và sửa cho con nếu thấy con làm sai bước nào đó.

10. Đánh răng
 

Bố mẹ có thể vẫn phải theo dõi quá trình đánh răng của con mỗi ngày nếu không con sẽ chỉ đánh răng qua loa vài lần cho xong để có thêm thời gian xem TV. Nhưng ở độ tuổi này trẻ đã phải biết tự nặn kem đánh răng lên bàn chải và tự đánh răng rồi.

11. Điều chỉnh nhiệt độ nước tắm

Có thể là trẻ rất hay phàn nàn hay hét lên vì nước quá nóng hay quá lạnh và bạn sẽ luôn là người phải điều chỉnh lại nhiệt độ nước phù hợp cho bé tắm từ khi bé còn rất nhỏ nhưng bây giờ đã đến lúc bạn dạy trẻ tự làm rồi. Trước khi lên 6, hãy dạy trẻ các tự điều chỉnh bằng cách hỏi bé nước quá nóng hay quá lạnh rồi giúp trẻ từ từ thêm nước vào cho đến khi phù hợp.

12. Kết bạn

Nếu con bạn đã đi nhà trẻ hoặc mẫu giáo thì chắc chắn trẻ đã biết cách làm quen và kết bạn với các bạn khác. Nếu con vẫn còn rụt rè và chưa biết cách kết bạn, bố mẹ có thể dạy con bằng cách tổ chức những trò chơi kết bạn ở nhà và tập luyện cho con để con có thể học được kĩ năng quan trọng này.

13. Chia sẻ

Trẻ con thường không thích chia sẻ những gì chúng thích với người khác nhưng đây là một kĩ năng vô cùng quan trọng mà trẻ cần phải học. Giúp trẻ hiểu rằng chia sẻ là một hành động rất cao đẹp và là chìa khóa cho những tình bạn tốt.

14. Gọi điện thoại nhờ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp

Ở độ tuổi này, trẻ cần phải được dạy để nhớ được số điện thoại của bố mẹ và số điện thoại của cảnh sát để có thể gọi nhờ giúp đỡ trong trường hợp khẩn cấp. Kĩ năng này cực kì quan trọng vì không chỉ giúp bố mẹ cảm thấy yên tâm hơn mà còn giúp trẻ cảm thấy tự tin và an toàn hơn, đặc biệt là khi chuẩn bị vào lớp 1, khi trẻ dành nhiều thời gian ở ngoài hơn và tiếp xúc với nhiều người hơn.

Nguồn: sheknows
Chia sẻ