"Da tiếp da" - kháng sinh kì diệu cho sức khỏe của trẻ

Mẹ Sóc,
Chia sẻ

Không chỉ mang lại lợi ích tuyệt vời về sức khoẻ, phương pháp “Da tiếp da” còn giúp em bé cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp của mẹ ngay trong những giờ phút đầu tiên khi bé chào đời.

Phương pháp mẹ ấp con da tiếp da (skin - to - skin) được WHO đặc biệt khuyến khích cho tất cả trẻ sơ sinh, kể cả trẻ sinh đủ tháng và mạnh khỏe. Hiện tại, phương pháp này đã được áp dụng phổ biến trên thế giới, cũng như tại một số bệnh viện ở Việt Nam.

“Da tiếp da” giúp bé tăng cường khả năng phát triển não bộ, giúp bé an tâm, ổn định thân nhiệt của bé, hỗ trợ sự phát triển hệ miễn dịch, hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, ổn định nhịp tim, nhịp thở và gia tăng khả năng bú sữa mẹ.

Dưới đây là những lợi ích mà trẻ sơ sinh sẽ nhận được nếu được da tiếp da với mẹ ngay từ những giây phút chào đời và những năm tháng sau này.

* Click vào ảnh để xem hình kích thước lớn.

Phương pháp da tiếp da

Chia sẻ