Cùng con đối mặt với viêm phế quản
Bệnh này khi đã trở thành mãn tính thì rất khó chữa trị và sẽ đi theo trẻ suốt cuộc đời.
Thời tiết và nhiệt độ lên xuống bất thường, mùa đông lạnh, gió to là những tác nhân gây nên bệnh viêm phế quản ở trẻ. Trời lạnh, trong không khí có nhiều loại virus gây các bệnh như, ho, cúm, cảm lạnh hoặc viêm xoang… Khi bé đã bị mắc các bệnh này, nếu không được chữa trị kịp thời thì nguy cơ dẫn đến viêm phổi và viêm phế quản rất cao.
Trẻ em cũng rất nhạy cảm với các loại khói thuốc, khói bụi. Mùa đông, thời tiết hanh khô, các loại khói và bụi lại được dịp hoành hành. Trẻ hít vào khói thuốc và khói bụi nhiều cũng phải đối mặt với nguy cơ bị viêm phế quản. Theo nghiên cứu cho thấy, trẻ sống trong môi trường có nhiều khói thuốc và bụi sẽ mặc viêm phế quản mãn tính.
Phòng tránh
Vì đặc tính nguy hiểm của bệnh, các mẹ nên giữ ấm cho trẻ trong mùa đông. Không nên cho trẻ đi ra ngoài khi tiết trời quá lạnh và gió to vì thời tiết lạnh sẽ khiến virus thâm nhập dễ dàng và phát triển nhanh hơn.
Khi phát hiện con bị ho lâu ngày, dai dẳng, có triệu chứng sốt, bạn nên đưa con đi khám bác sĩ để có liệu pháp an toàn cho bé.
Bác sĩ sẽ kê thuốc ho để giúp long đờm ở cổ họng. Mẹ có thể dùng biện pháp thông hút đờm cho trẻ, biện pháp này giúp đờm trong cổ họng và chất nhầy trong phổi được hút ra, cổ họng được thông thoáng. Nếu trẻ bị ho khan, hãy khoan dùng thuốc, vì khi ho, đờm trong cổ họng sẽ bị tống ra ngoài, điều này sẽ giúp trẻ nhanh bình phục hơn.
Mỗi ngày nên cho trẻ uống nhiều nước để tránh tắc nghẽn sung huyết. Không được uống kháng sinh vì kháng sinh không thể vô hiệu hóa các loại virus này. Nếu trẻ bị sốt, hãy cho trẻ uống acetaminophen hay ibuprofen. Khi trẻ thở dốc, ho ra máu, mặt tái mét thì bạn nên đưa trẻ đến viện ngay nếu không trẻ sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong.
Eva