Con muốn "chơi" hàng độc

,
Chia sẻ

Trang là một hot girl trong lớp, nổi tiếng với những bộ sưu tập hàng độc và đắt tiền, không bị ai đụng hàng.

Phòng của Trang bày biện đủ các loại đồ chơi, gấu bông to nhỏ, các loại lọ hoa, đồ trang trí đặt ở khắp mọi nơi. Riêng quần áo và giày dép thì vô kể, Trang có hẳn một chiếc tủ to để treo quần áo và đựng cả chục đôi giày rất đẹp. Trang thích sưu tập “hàng độc” lắm, toàn những đồ chơi đắt tiền, đồ trang sức và son phấn, giày dép nữa. Cứ mỗi lần tan học về là Trang và mấy cô bạn thân lại dắt nhau vào các tiệm quần áo, cửa hàng lưu niệm để ngắm nghía và mua về mấy túi hàng. Nhưng Trang phải mua hàng xịn và độc để không ai giống mình, đụng hàng với mình.

Trong lớp có nhiều bạn khâm phục và tôn vinh Trang lắm vì Trang là một hình mẫu của một hot girl xa xỉ lý tưởng trong mắt mọi người.

Nói như vậy ai cũng nghĩ nhà Trang dư dả lắm, chắc bố mẹ Trang cũng phải thuộc hàng giám đốc hay trưởng phòng thì mới có nhiều tiền cho Trang ăn chơi như thế chứ. Nhưng thực tế, bố mẹ Trang chỉ là công chức bình thường ở cơ quan nhà nước. Bố mẹ Trang cũng phải rất vất vả để kiếm tiền nuôi Trang ăn học.
 
Con muốn dùng hàng độc, không ai đụng hàng (Ảnh minh họa)

Hãy luôn nhắc nhở con về giá trị của đồng tiền.

Cuộc sống luôn bị hấp dẫn bởi những thứ đẹp đẽ và xa xỉ, nhưng không phải ai cũng có đủ điều kiện để chi trả cho những thứ bề ngoài thu hút ấy. Nếu bố mẹ không biết dạy con cách tiết kiệm tiền, tôn trọng giá trị của đồng tiền thì chắc chắn con cái sẽ rất lãng phí vào những trò vô bổ với bề ngoài hấp dẫn.

Hiểu về giá trị đồng tiền

Ngay từ khi con còn nhỏ, mẹ hãy dạy cho con hiểu thế nào là giá trị của đồng tiền. Hãy nói với con rằng “bố mẹ phải rất vất vả mới kiếm được tiền để mua quà này cho con”, hoặc “con nên tiết kiệm vì đây là tiền bố mẹ phải khó khăn lắm mới kiếm được”. Bố mẹ nên cho trẻ tham gia tiết kiệm tiền vào heo đất, dùng số tiền tiết kiệm ấy mua cho con đồ dùng có giá trị, đồng thời nói với trẻ rằng “muốn có được đồ dùng đó, con cũng phải tiết kiệm rất lâu mới mua được”.

Cách dùng tiền

Nhiều gia đình tuy không phải hàng giá giả, nhưng vì có con một, hoặc con trai nên rất nuông chiều từ khi còn nhỏ. Nuông chiều là tốt nhưng không nên thái quá. Nhất là vấn đề tiền bạc, không nên để trẻ đòi hỏi bố mẹ phải mua cái này, phải mua cái kia bằng được.

Hãy dạy con biết cân nhắc khi mua một món đồ nào đó, hãy chỉ cho con mục đích và giá trị của món đồ đó là gì, đồng thời đưa ra những lựa chọn thích hợp khi chọn một món đồ xa xỉ đắt tiền với một món đồ thông thường dùng được. Cách dùng đồng tiền sao cho hợp lý cũng rất quan trọng để trẻ hiểu và tôn trọng đồng tiền của bố mẹ mình.

Làm gương

Ngoài việc dạy con tiết kiệm tiền, bản thân bố mẹ cũng hãy làm gương để con cái không tiêu tiền phung phí. Khi bố mẹ biết tiết kiệm và tiêu tiền hợp lý, con cái cũng hiểu được giá trị đồng tiền do chính bố mẹ làm ra và tự điều chỉnh chi tiêu của mình.
 
Theo Eva
Chia sẻ