Con gặp nạn vì cha mẹ bất cẩn

,
Chia sẻ

Mải xếp quần áo, đến lúc quay lại tìm con, chị Linh nhà ở Long An hoảng vía khi cậu nhóc 15 tháng tuổi tự đi vào phòng tắm và trượt cắm đầu vào thùng nước.

Sự việc xảy ra giữa tuần qua. Tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bé lơ mơ, thở yếu, tím tái. Kết quả chẩn đoán cho thấy, phổi bị tổn thương nặng do ngạt nước. Phải mất hơn 3 ngày điều trị cấp cứu, bệnh nhi mới qua cơn nguy kịch.

Vui vì con được cứu sống nhưng vẫn chưa thể quên cảm giác hoảng loạn khi thấy con bị cắm đầu vào thùng nước, hai chân bất động đưa lên khỏi miệng thùng, chị Linh thừa nhận đã lơ đễnh không chú ý đến con.

Một trường hợp khác xảy ra tại quận 7, TP HCM, cũng khiến các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 phải mất hơn 2 ngày cấp cứu mới giành lại được sự sống cho cháu bé 16 tháng tuổi. Mẹ bé cho biết, do chủ quan có chị bé trông chừng, chị đi chợ khoảng 30 phút trở về thì đã thấy con nhỏ đã nằm bất động trong chậu nước, hai chân đưa lên trời.

Ngoài những trường hợp bị ngạt do ngã vào chậu, bác sĩ khoa hồi sức cấp cứu của các bệnh viện tại TP HCM cho hay, tai nạn đến với trẻ còn xuất phát từ chiếc cầu thang, nồi canh mới nấu, ấm nước vừa đun sôi... mà nguyên nhân chính là do người lớn không chăm trẻ cẩn thận.

Bỏ việc gần một tháng để nuôi con gái 23 tháng tuổi tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM, chị Hiến nhà ở Cà Mau cho hay, do mải nấu ăn không chú ý, chị đã để con leo lên cầu thang rồi trượt chân. Tai nạn khiến bé bị chấn thương sọ não và có nguy cơ bị liệt nửa người. "Tôi hối hận lắm vì trước đó đã biết tính con hiếu động nhưng vẫn không trông coi thật kỹ", chị Hiến nói.

Cũng nuôi con bị nạn tại Bệnh viện Chợ Rẫy, chị Hảo - thợ may, nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai, gần như mất trí sau khi con gặp nạn lăn xuống cầu thang chung cư. Chị thẫn thờ kể: "Tôi đặt con vào xe tập đi rồi ngồi vắt sổ cho xong mớ quần áo. Đang làm việc tôi nghe tiếng động ngoài cầu thang. Chạy ra xem, tôi thấy con nằm bất động. Chiếc xe tập đi ngã chổng chơ. Bác sĩ cho biết bé bị tổn thương nặng ở đầu".

Còn tại khoa Bỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, thi thoảng các bác sĩ lại tiếp nhận một vài bệnh nhi bị nạn, nguyên nhân một phần do trẻ hiếu động, nhưng chủ yếu là do phụ huynh hoặc người trông trẻ bất cẩn.

"Không ít trẻ bị bỏng cả hai tai vì cho tay vào nồi canh mẹ mới nấu rồi quên đậy nắp nồi; bỏng mông do mẹ cho nước sôi vào chậu tắm nhưng quên pha nước lạnh vào hoặc thương tâm hơn là trường hợp bị chột mắt do bị cả phích nước sôi đổ xuống từ trên đầu", một bác sĩ nói.

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi Đồng 1, tai nạn thường dễ đến với các trẻ bắt đầu bò, biết đi và bé trai, do trẻ hiếu động muốn tìm hiểu mọi vật xung quanh. Cũng qua tìm hiểu của các bác sĩ, tai nạn xảy ra thường chớp nhoáng do hành động của bé rất nhanh. Nhiều trường hợp người lớn mới thấy con cạnh mình, nhưng vừa quay mặt nơi khác làm việc hoặc chạy lên lầu lấy cái áo hay mang bao rác đi đổ thì tai nạn đã xảy ra.

Để hạn chế tai nạn ở trẻ, các bác sĩ khuyên ngoài việc luôn cận kề chăm sóc thì các vật dụng trong nhà phải được thiết kế lại. Lối lên xuống cầu thang phải được ngăn bằng các tấm vách; ổ điện ở tầm thấp phải được dán kín; không nên chứa nước trong thau chậu; nhà ướt phải lau khô ngay...
 
Theo Thiên Chương
Vnexpress
Chia sẻ